
Trong hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chuyển đổi xanh không còn là trách nhiệm riêng của chính phủ. Doanh nghiệp, với vai trò mắt xích quan trọng, cần chủ động hiện thực hóa mục tiêu này bằng các hành động cụ thể, hiệu quả.
Signify Việt Nam - tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực chiếu sáng (trước đây là Philips Lighting) tiên phong dẫn dắt làn sóng chuyển đổi xanh trong chiếu sáng. Từ việc chuyển đổi sang đèn LED, giải pháp chiếu sáng thông minh đến các sáng kiến vì cộng đồng vùng sâu vùng xa, Signify thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng Việt Nam xây dựng tương lai xanh và bền vững.
Signify toàn cầu đặt mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2040, với các mốc trung gian cụ thể - cắt giảm 50% phát thải vào năm 2030 và 90% vào năm 2040 trên tất cả các phạm vi. Năm 2024, trong báo cáo bền vững của tập đoàn, đã có hơn 144 triệu điểm chuyển đổi chiếu sáng kết nối toàn cầu, 33% doanh thu trong quý 4/2024 đến từ các giải pháp chiếu sáng bền vững.
Signify là một trong số ít doanh nghiệp chiếu sáng công bố 2.000 báo cáo Environmental Product Declaration (EPD - Tạm dịch: Báo cáo Môi trường Sản phẩm). EPD đo lường tác động môi trường của sản phẩm trong suốt vòng đời của nó, cho phép so sánh với các sản phẩm tương đương và giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư vào chiếu sáng. Đây là một bước đi minh bạch của Signify trên toàn cầu giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp đưa ra lựa chọn xanh dễ dàng hơn.
Trong suốt 8 năm, Signify còn giữ vững vị trí trong Chỉ số Phát triển Bền vững Dow Jones (DJSI) toàn cầu và tại Việt Nam, doanh nghiệp đã được vinh danh với Giải thưởng Sản phẩm Hiệu suất Năng lượng Cao Nhất trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2024.
Ông Phùng Hoài Dương, Tổng Giám đốc Signify Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chiếu sáng, mà là đối tác chiến lược trong hành trình chuyển đổi xanh. Mỗi giải pháp chiếu sáng của Signify đều phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường sống bền vững và tiết kiệm năng lượng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và giảm thiểu tác động đến môi trường.”
Bên cạnh công nghệ, trách nhiệm xã hội là yếu tố xuyên suốt trong chiến lược của Doanh nghiệp. Signify đã kiên trì triển khai các hoạt động CSR tại những nơi ánh sáng vẫn còn là điều xa xỉ:
2014-2015: Signify triển khai chương trình Quà tặng chiếu sáng tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng cho các trường học và tuyến đường, cải thiện đời sống cho gần 300 hộ gia đình nghèo.
2018-2020: Hợp tác cùng UNESCO, Signify triển khai dự án “Thắp sáng tương lai” tại Hà Giang, Ninh Thuận, Sóc Trăng, trang bị thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho 5.000 học sinh dân tộc thiểu số ở 16 trường THCS, bao gồm 1.900 đèn cầm tay và 7 đèn sân trường sử dụng năng lượng mặt trời.
2023: Cùng Đoàn Thanh niên Đại học Huế thực hiện dự án “Mang ánh sáng xanh về vùng quê xa” tại huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), nâng cấp hệ thống đèn LED cho trường mầm non xã Hương Nguyên, hỗ trợ các cộng đồng dân tộc như Bru - Vân Kiều tổ chức sinh hoạt văn hóa ban đêm.
2024: Triển khai chiến dịch “Thắp sáng tình thương” tại Gia Lai và Lâm Đồng, lắp đặt hệ thống đèn tại 10 điểm sinh hoạt cộng đồng, trao tặng thiết bị chiếu sáng cho 07 trường mẫu giáo và 400 hộ gia đình, hỗ trợ hơn 2.000 người dân.
Không dừng lại ở sản phẩm, Signify là một trong những doanh nghiệp tiên phong kết hợp cùng các chuyên gia, tổ chức các sự kiện đổi mới sáng tạo chuyên biệt cho ngành chiếu sáng như sự kiện Signify Innovation Day.
Sự kiện năm 2024 thu hút hơn 150 thiết kế trẻ và quy tụ các chuyên gia từ Hà Lan, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV), Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), Hiệp hội Chiếu sáng Việt Nam... Đây là nền tảng để thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, đồng thời xác định lại vai trò của chiếu sáng trong việc xây dựng các thành phố bền vững.
Trong mảng chiếu sáng công cộng - nơi ngân sách luôn là bài toán đau đầu, dòng sản phẩm Philips LED RoadFlair ECO với hiệu suất lên tới 150lm/W và tuổi thọ 100.000 giờ đang giúp nhiều thành phố tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm.
Ông Sử Ngọc Danh, Giám đốc Kênh chiếu sáng chuyên dụng Signify Việt Nam chia sẻ: “Chuyển đổi chiếu sáng không chỉ diễn ra trong các tòa nhà hay văn phòng hiện đại. Chúng tôi luôn đồng hành cùng quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững của Việt Nam, nâng cao chất lượng chiếu sáng từ từng căn hộ, tuyến phố cho đến các công trình trọng điểm như cầu Ba Son- TP. HCM, cầu Nhật Tân- Hà Nội, nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất và cầu Nguyễn Hoàng- Thừa Thiên Huế. Mỗi điểm sáng mới không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại, an toàn và bền vững.”
Signify tiếp tục cam kết cung cấp các giải pháp chiếu sáng giúp các thành phố, doanh nghiệp và cộng đồng chuyển mình theo hướng bền vững, thông minh và tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm hơn một phần ba mức tiêu thụ điện toàn cầu trong lĩnh vực chiếu sáng.




Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Vừa qua, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã có buổi làm việc cùng đoàn lãnh đạo cấp cao COFCO Biotechnology nhằm mở rộng các hoạt động hợp tác chiến lược quốc tế, khẳng định uy tín và tầm vóc thương hiệu hàng đầu.
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Mặc dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP lên tới 8,15% trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít điểm nghẽn về năng lực quản trị, nguồn vốn và thủ tục hành chính. Để đồng hành với địa, thay vì “kêu khó, kêu khổ”, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã cùng đối thoại để tìm kiếm giải pháp thực chất nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ ngân sách và phát triển bền vững…
Từ chương trình trồng thêm 1,5 triệu cây xanh, C.P. Việt Nam nối dài mục tiêu phát triển bền vững trên chuỗi nông nghiệp - thực phẩm.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.