
Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang muốn nắm quyền kiểm soát lớn hơn tại các doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực internet tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Nhiều năm qua, các cơ quan của Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào các công ty tư nhân nổi tiếng từ Didi cho tới Ant Group của Alibaba. Những năm gần đây, khi Bắc Kinh siết quản lý với lĩnh vực công nghệ, các cơ quan của Chính phủ đã thâu tóm cổ phần danh nghĩa - thường là 1% - được gọi là “cổ phần vàng” - tại các công ty này.
Dù hiện chưa rõ Bắc Kinh sẽ sử dụng “cổ phần vàng” đó như thế nào, các nhà phân cho rằng "cổ phần vàng" không chỉ giúp giành một vị trí hoặc có tiếng nói tại các doanh nghiệp mà còn giúp Chính phủ tiếp cận những dữ liệu quan trọng. ByteDance, chủ sở hữu của TikTok và Weibo Corp. một trong những công ty internet lớn đã tiết lộ điều này.
Nguồn tin của Bloomberg cho biết các cuộc thảo luận về việc thâu tóm "cổ phần vàng" tại Alibaba và Tencent đã bắt đầu nổi lên khi Bắc Kinh chuẩn bị nới lỏng sự kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ sau chiến dịch siết quản lý gắt gao thời gian qua.
Cấu trúc cổ phần này về lý thuyết cho phép Chính phủ đề cử các giám đốc hoặc thay đổi các quyết định quan trọng của công ty. Cấu trúc này cũng mang lại cho các các quan chức một công cụ để gây ảnh hưởng tới toàn ngành công nghệ trong dài hạn.
Theo dữ liệu của Qichacha, một chi nhánh của Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) hôm 4/1 đã tiếp nhận 1% cổ phần của một công ty con truyền thông kỹ thuật số của Alibaba ở Quảng Châu. Danh mục kinh doanh truyền thông của Alibaba gồm các doanh nghiệp như nền tảng phát trực tuyến Youku, trình duyệt di động UC Web... Cùng ngày, một giám đốc mới có cùng tên với một quan chức CAC đã được bổ nhiệm.
Dữ liệu cũng cho thấy quỹ đã mua vào cổ phiếu Alibaba được hậu thuẫn bởi CAC và các công ty nhà nước đình đám như CITIC, China Post và China Mobile Ltd. Theo một nguồn tin của Bloomberg, hiện tại, các cuộc thảo luận về việc một cơ quan chính phủ mua cổ phần tương tự tại một công ty con của Tencent tại Trung Quốc đại lục cũng đang được thảo luận.
Theo các nhà phân tích, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Chính phủ Trung Quốc, với mong muốn vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đang đảo ngược chiến dịch siết chặt quản lý trước đó, bao gồm chống nghiện game, và chuẩn bị “cỏi trói” cho các công ty như Alibaba.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cũng đang cân nhắc các phương thức để hỗ trợ ngành công nghệ. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 13/1, ông Ma Jianyang, một quan chức của PBOC, cho biết ngân hàng trung ương sẽ nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ tài chính hướng tới sự phát triển lành mạnh của các công ty công nghệ.
Trong bối cảnh đó, Didi Global Inc., một trong những nạn nhân lớn nhất của chiến dịch siết quản lý của Chính phủ, có thể sẽ được chấp thuận để chạy lại ứng dụng gọi xe công nghệ ngay trong tuần tới, theo nguồn tin từ Reuters.
Theo Financial Times, Chính phủ Trung Quốc sẽ nắm khoảng 1% cổ phần trực tiếp tại Alibaba và Tencent. Sức ảnh hưởng này càng lớn của Chính phủ có thể sẽ gia tăng sự giám sát với các công ty này bên ngoài Trung Quốc và làm chậm quá trình phát triển của họ. Bắc Kinh hiện đã nắm “cổ phần vàng” tại ByteDance - công ty mẹ của TikTok và Kuaishou.
Sau khi đột ngột nới lỏng chính sách chống dịch Zero Covid vào đầu tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng có những thay đổi tích cực khác với thị trường. Nước này dự kiến chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu than đá đã kéo dài 2 năm qua với Australia, nới lỏng hạn chế với các “đại gia” công nghệ và đưa ra các biện pháp “giải cứu” lĩnh vực bất động sản đang chìm trong khủng hoảng.
Câu hỏi đặt ra là liệu những thay đổi lớn về chính sách này có hướng đến sự linh hoạt đã giúp nền kinh tế Trung Quốc cất cánh trong 4 thập kỷ qua, hay chỉ đơn giả là phản ứng tức thời khi nền kinh tế đang đi xuống.
Cổ phiếu Alibaba và Tencent gần như không có biến động mạnh trên thị trường Hồng Kông sau những tin tức trên.
“Với tôi, đây là tin tức khá tích cực. Cả Alibaba và Tencent đều đã chật vật với chiến dịch siết quản lý của Chính phủ những năm gần đây. Với cả hai công ty này, cổ phần mà Chính phủ nắm giữ có thể giúp họ được ‘bật đèn xanh’ để kinh doanh trong các lĩnh vực mới và giảm rủi ro bị siết chặt quản lý hơn nữa”, ông Banny Lam, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Ceb International Inv Corp Ltd. nhận xét.
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) tăng lên mức cao kỷ lục làm gia tăng lo ngại về tình trạng mất cân đối thương mại, trong bối cảnh Brussels đang cân nhắc các biện pháp bảo hộ mới nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong khối...
“Nếu chính sách đúng đắn, và đó là điều chúng tôi sẽ làm được, lạm phát tăng của 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông Warsh nói...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại và số liệu lạm phát yếu hơn dự báo...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...