
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 04/02/2026
Quỳnh Chi
16/04/2025, 09:10
Thuế quan cao đối với các nguồn nhập khẩu mỹ phẩm hàng đầu như Hàn Quốc và Pháp đang khiến các thương hiệu làm đẹp phải cân nhắc lại ngân sách...
Thông báo áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump với mức thuế hai con số đánh vào các trung tâm sản xuất mỹ phẩm như Hàn Quốc và Pháp, đã làm đảo lộn toàn bộ ngành công nghiệp này. Ngành mỹ phẩm Mỹ, vốn phụ thuộc vào nhập khẩu, được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề khi các mức thuế đầy đủ bắt đầu có hiệu lực, với tất cả 5 đối tác thương mại hàng đầu đều bị áp mức thuế trên 20%.
Hàn Quốc - quốc gia đã vượt qua Pháp để trở thành nguồn nhập khẩu mỹ phẩm lớn nhất của Mỹ vào năm ngoái - sẽ phải chịu mức thuế 25%, một đòn giáng mạnh vào thị trường mỹ phẩm đang phát triển mạnh mẽ. Mức thuế “cơ bản” 10% đầu tiên đã được áp dụng.
Nếu các mức thuế vẫn giữ nguyên như hiện tại, tác động sẽ lan rộng khắp chuỗi cung ứng mỹ phẩm, kể cả đối với những sản phẩm được dán nhãn “sản xuất tại Mỹ”. Với các thương hiệu có nguồn cung từ những quốc gia bị áp mức thuế cao nhất - như Trung Quốc, nơi mức thuế 104% đã có hiệu lực - việc duy trì hoạt động sẽ là một thách thức thực sự.
MỸ PHẨM HÀN QUỐC BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ
Chiếm 22% tổng lượng mỹ phẩm nhập khẩu của Mỹ, Hàn Quốc được dự báo sẽ là quốc gia chịu tác động lớn nhất đối với ngành nếu các cuộc đàm phán thương mại bắt đầu từ hôm nay không đạt được kết quả.
Chuỗi cung ứng mỹ phẩm đưa sản phẩm lên kệ của các nhà bán lẻ tại Mỹ vốn toàn cầu hóa và rất phức tạp. Hàn Quốc cùng các quốc gia xuất khẩu mỹ phẩm lớn khác như Pháp, Canada và Ý sở hữu hạ tầng sản xuất mà Mỹ không có hoặc không đủ khả năng đáp ứng.
Theo các chuyên gia, gần như tất cả các thương hiệu mỹ phẩm của Mỹ đều lấy bao bì từ Trung Quốc. Và dù một số sản phẩm như chăm sóc da có thể được sản xuất đại trà tại Mỹ, thì những mặt hàng mang tính kỹ thuật cao hơn - như chì kẻ môi dạng gel, bút kẻ mắt mực hoặc phấn má siêu mịn - thường được sản xuất ở nước ngoài.
“Các nhà sản xuất phải thay đổi mô hình kinh doanh nếu muốn tích hợp sản xuất nhiều sản phẩm trang điểm như chì kẻ mắt, bút kẻ mắt dạng nước, v.v. Những thứ đó gần như không được làm ở đây”, chuyên gia hóa mỹ phẩm kiêm influencer ngành làm đẹp Javon Ford chia sẻ. Với các thương hiệu lớn, “do họ sản xuất ở quy mô lớn và sử dụng công nghệ tiên tiến, hầu hết thương hiệu đều đặt nhà máy tại Hàn Quốc”.
Mức thuế hiện tại vẫn chưa đủ để khiến sản xuất tại Mỹ trở nên cạnh tranh về giá. Theo Stacey Tank, CEO của Bespoke Beauty Brands – công ty mẹ của Kimchi Chic Beauty, thương hiệu hiện đang nhập khẩu sản phẩm từ Hàn Quốc và một số quốc gia khác – thì giá thành sản phẩm của Kimchi Chic Beauty được sản xuất tại Hàn Quốc sẽ “cao gấp bốn đến tám lần” nếu sản xuất tại Mỹ.
Điều này còn chưa tính đến thời gian và vốn đầu tư cần thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất cho các sản phẩm cụ thể. Việc tạo ra năng lực sản xuất mỹ phẩm đạt trình độ như Hàn Quốc sẽ đòi hỏi “hàng trăm triệu USD” và ít nhất từ hai đến bốn năm, bà Stacey Tank cho biết.
Liah Yoo - nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Krave Beauty, vốn cũng sản xuất tại Hàn Quốc – đã đăng tải trên Instagram rằng thương hiệu này sẽ phải tăng giá sản phẩm, bởi lô hàng tiếp theo từ Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế 25%. “Điều này sẽ thay đổi gần như tất cả mọi thứ,” cô nói, dự đoán rằng mỹ phẩm Hàn Quốc sẽ không còn được coi là lựa chọn vừa túi tiền cho người tiêu dùng nữa.
VƯỢT QUA HỖN LOẠN
Với khả năng nhà máy sản xuất vẫn tiếp tục đặt ở nước ngoài do nhiều hạn chế về mặt nguyên liệu và kỹ thuật, những lời hứa của Tổng thống Donald Trump về việc tạo thêm việc làm trong ngành sản xuất tại Mỹ có lẽ sẽ khó mà trở thành hiện thực trong thời gian gần, ít nhất là trong ngành mỹ phẩm. Các thương hiệu mỹ phẩm buộc phải thắt chặt ngân sách và duy trì lợi nhuận.
Các giám đốc điều hành và chuyên gia cho biết, việc cắt giảm có thể xảy ra ở các hạng mục như đối tác, không gian kho hàng, hoặc lựa chọn công thức sản phẩm có nguyên liệu rẻ hơn và chứa nhiều thành phần phụ hơn để giữ giá thành thấp. Các thương hiệu mỹ phẩm cũng đã bắt đầu đàm phán với các nhà bán lẻ và nhà cung cấp, hy vọng họ sẽ chia sẻ một phần gánh nặng chi phí mới phát sinh.
Mặc dù chiến lược tiết kiệm có thể khác nhau, nhưng một điều mà các chuyên gia đều đồng tình là: việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi.
“Dù chiến lược ra sao, cuối cùng người tiêu dùng vẫn là người phải trả cho những khoản tăng đó. Không ai chịu cắt giảm biên lợi nhuận của mình cả,” David Chung, nhà sáng lập thương hiệu chăm sóc da Farmacy và công ty sản xuất mỹ phẩm iLabs – đơn vị phụ trách sản xuất tại cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho hơn 50 thương hiệu – cho biết. Ông ước tính giá bán có thể sẽ tăng trung bình ít nhất từ 10 đến 15% trên nhiều phân khúc.
Tờ Washington Postgần đây công bố danh sách 8 sản phẩm có nhu cầu tăng cao tại Mỹ, dựa trên xu hướng từ mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến. Kem chống nắng Hàn Quốc lọt vào danh sách này nhờ một số tính năng vượt trội so với kem chống nắng Mỹ, như khả năng ngăn chặn tia UV, kết cấu dễ chịu và dễ dàng tệp vào lớp trang điểm cùng nhiều loại mỹ phẩm khác.
Nhiều người Mỹ lo ngại giá cả tăng cao vì thuế nhập khẩu đã bắt đầu tích trữ kem chống nắng từ Hàn Quốc. Một người dùng Reddit cho biết cô đã mua đủ lượng kem chống nắng Hàn Quốc cho một năm: "Tôi thực sự không thể dùng kem chống nắng của Mỹ nữa".
Christina Im, chủ sở hữu công ty phân phối mỹ phẩm Olive Kollection, đã tích trữ khoảng 40.000 USD sản phẩm từ các nhà phân phối sau khi ông Trump công bố mức thuế đối ứng hôm 2/4. Hiện tại, kho hàng của Olive Kollection chất đầy các mẫu sản phẩm."Là một doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi không có sẵn tiền để mua mọi thứ với số lượng lớn", bà Im chia sẻ. "Chúng tôi mua nhiều nhất có thể trong khả năng và chờ đợi thêm".
Một số thương hiệu hiện đang chọn cách tiếp cận “chờ và quan sát” trong lúc các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuế quan bắt đầu tiến hành đàm phán. Giữa bối cảnh ngành công nghiệp đang bị bao trùm bởi mức độ bất ổn chưa từng có, các thương hiệu hiện chỉ có thể đối phó với khủng hoảng từng ngày một.
Với đời sống ngày càng cao, người tiêu dùng giờ đây lựa chọn cách sống xanh, sống sạch. Nhiều người dân sẵn sàng bỏ ra số tiền cao hơn nhiều lần cho sản phẩm cùng loại nhưng được sản xuất, canh tác sạch, có nguồn góc xuất xứ rõ ràng…
Thực tế, người cao tuổi là một trong những nhóm người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau cao nhất trong thời đại kỹ thuật số. Việc trang bị kỹ năng về công nghệ và phòng tránh lừa đảo là cần thiết để giúp họ bảo đảm an toàn sức khỏe và tài chính…
Cùng với kiểm soát thị trường truyền thống, Thanh Hóa xác định thương mại điện tử là lĩnh vực trọng tâm cần siết chặt quản lý trong năm 2026 nhằm ngăn chặn hiệu quả buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Theo ghi nhận từ nhiều công ty lữ hành, xu hướng du lịch mùa Tết 2026 thay đổi lớn trong bối cảnh giá vé máy bay, khách sạn và tỷ giá đều có biến động. Chất lượng trải nghiệm được du khách Việt ưu tiên hàng đầu…
Sa Pa đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hội tụ giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa vùng cao và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp. Từ mô hình “bảo tàng sống” giới thiệu tinh hoa các dân tộc thiểu số đến sự phát triển của du lịch cộng đồng, lưu trú và trải nghiệm bản địa, Sa Pa ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: