Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được bổ sung và hoàn thiện - Ảnh 1
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được bổ sung và hoàn thiện - Ảnh 2

Trong suốt 77 năm qua, hệ thống pháp luật, chính sách ưu đãi người có công được triển khai toàn diện, các chính sách ưu đãi liên tục được nâng cao theo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Điều này không chỉ thể hiện sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công, mà còn góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước.

Với quan điểm “tất cả người có công đều phải được hưởng đầy đủ chính sách và đời sống ngày được nâng cao”, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng. Đối tượng người có công ngày càng mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự đảm bảo công bằng và sự đồng thuận của xã hội.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được bổ sung và hoàn thiện - Ảnh 3

Hiện cả nước có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có gần 1,4 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng. Đời sống người có công  không ngừng được nâng lên, mức chuẩn trợ cấp hằng tháng tăng từ hơn 1,3 triệu đồng (năm 2015) lên mức hơn 1,6 triệu đồng (năm 2020). Năm 2023 được điều chỉnh tăng lên mức hơn 2 triệu đồng. Đặc biệt, ngày 1/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2024 quy định điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng (tăng 35,7%). Đây là mức tăng cao nhất qua các lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong nhiều thập kỷ vừa qua, được dư luận xã hội, người có công và thân nhân hoan nghênh, ủng hộ.

Suốt 77 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công. Hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào: “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Tặng sổ tiết kiệm”, “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”, “Thương binh tàn nhưng không phế”...  Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu và xã hội hóa cao, thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được bổ sung và hoàn thiện - Ảnh 4

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình hưởng ứng,  chăm lo, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. 10 năm qua (2013-2023), cả nước đã vận động gần 7.900 tỷ đồng để hỗ trợ gia đình người có công; xây dựng mới 67.700 căn nhà và sửa chữa gần 45.900 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ trên 12.700 tỷ đồng; tặng hơn 110.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với trên 403 tỷ đồng và hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt khó khăn, 2.412 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Các công trình ghi công liệt sỹ thường xuyên được quan tâm, chăm sóc, tu bổ, cả nước đã tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang trên 3.000 nghĩa trang liệt sỹ, trên 4.000 công trình ghi công liệt sỹ.

Đối với việc xem xét, công nhận người có công với cách mạng, qua 6 năm triển khai giải quyết hồ sơ tồn đọng trên 7.000 hồ sơ, trong đó đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với hơn 2.400 liệt sỹ, phần lớn là liệt sỹ trong thời kỳ chống Pháp và giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ và hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Đến nay, theo thống kê có 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú và 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ.

Trong giai đoạn hiện nay, việc tiếp tục thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm, tình cảm từ trái tim của các thế hệ người Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được bổ sung và hoàn thiện - Ảnh 5

Trong cuộc gặp mặt thân mật 91 đại biểu người có công tiêu biểu và thân nhân người có công cả nước nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sỹ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quan tâm, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người có công, nhất là theo Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII để người có công, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách luôn được hưởng đầy đủ thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục giải quyết tốt các chế độ, chính sách, nhất là công tác giải quyết hậu quả sau chiến tranh, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ, những trường hợp người có công còn tồn đọng, hoặc chưa được hưởng đầy đủ chính sách; quan tâm cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe người cô đơn, không nơi nương tựa. Phấn đấu bảo đảm 100% người có công phải có mức sống trên mức trung bình so với dân cư cùng địa bàn, được hưởng các chế độ, chính sách đầy đủ nhất. Quan tâm ưu tiên để giải quyết khó khăn, xóa đói, giảm nghèo cho các đối tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo trên cả nước.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được bổ sung và hoàn thiện - Ảnh 6

Tại hội nghị tri ân người có công năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  nhấn mạnh các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, để người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần “không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta”.

Thủ tướng đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phát huy mạnh mẽ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 14  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng giai đoạn đến năm 2025, dự kiến hỗ trợ trên 162.000 hộ, kinh phí khoảng trên 7.000 tỷ đồng. Trước đó, trong giai đoạn 2013-2020, cả nước đã hoàn thành việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 393.707 hộ người có công với cách mạng với hơn 10.000 tỷ đồng.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được bổ sung và hoàn thiện - Ảnh 7

VnEconomy 01/09/2024 11:00

 

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 36-2024 phát hành ngày 02/09/2024. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được bổ sung và hoàn thiện - Ảnh 8