21:49 22/02/2009

Chính thức có xăng dầu "made in Vietnam"

Từ Nguyên

Lễ đón nhận dòng sản phẩm xăng dầu thương mại đầu tiên của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã diễn ra vào tối 22/2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành cắt băng khánh thành nhà máy và đón nhận dòng sản phẩm thương mại đầu tiên - Ảnh: HNM.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành cắt băng khánh thành nhà máy và đón nhận dòng sản phẩm thương mại đầu tiên - Ảnh: HNM.
Lễ đón nhận dòng sản phẩm xăng dầu thương mại đầu tiên của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã diễn ra vào tối 22/2.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Đúng 21 giờ, dòng sản phẩm xăng dầu thương mại mang thương hiệu "Made in Vietnam" đã chính thức được bơm vào xe bồn để đưa ra thị trường ngay trong sáng 23/2.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Dung Quất là nhà máy lọc dầu do Việt Nam tự đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho ngành lọc hóa dầu Việt Nam, do đó, đây là một dấu ấn, một công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, cả về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh …

Trước đó, đại diện Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng đã trao giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm xăng dầu cho hai loại sản phẩm đầu tiên của nhà máy là dầu hỏa và dầu diesel.

Tính đến cuối ngày 21/11, nhà máy đã đưa vào chế biến được 39.000 tấn dầu thô và cho ra khoảng 7.000 tấn dầu diesel 3.000 tấn dầu hỏa.

Dự kiến, trong tháng 3 tới, nhà máy sẽ cho ra những sản phẩm xăng đầu tiên, bao gồm: xăng A 90, 92, 95, RON, xăng máy bay…và sẽ đạt công suất 2,6 triệu tấn sản phẩm các loại trong năm 2009.

Theo kế hoạch, trong năm 2009, nhà máy sẽ được vận hành nâng dần công suất để đến tháng 8/2009 đạt 100% công suất thiết kế và bàn giao cho ban quản lý trong tháng 10/2009.

Với 100% công suất thiết kế, trong một tháng, nhà máy sẽ sản xuất gần 150 nghìn tấn xăng, 240 nghìn tấn dầu diesel, khoảng 23 nghìn tấn LPG và một số sản phẩm khác như Propylene (trên 8.000 tấn), xăng máy bay Jet-A1(khoảng 30.000 tấn) và dầu F.O (khoảng 25.000 tấn).

Với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, khi đi vào vận hành sản xuất, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ đáp ứng khoảng 33% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư lên tới 40.000 tỷ đồng (khoảng gần 3 tỷ USD), do Petro Vietnam làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 1/1998 do tổ hợp nhà thầu Technip (Cộng hòa Pháp) đảm nhận thi công.