21:02 11/11/2020

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Quang Trung

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả làm việc của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trên 2 lĩnh vực khoa học công nghệ và ngân hàng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công - Ảnh: Quochoi.vn

Chiều ngày 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng với đa số đại biểu tán thành.

Kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận của 63 Đoàn Đại biểu Quốc hội cho thấy, hầu hết ý kiến của các Đoàn Đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm các chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị về công tác nhân sự cần trình Quốc hội miễn nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn trước khi phân công, đảm nhận vị trí công tác khác. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cho biết, theo quy định của Đảng và pháp luật, việc miễn nhiệm được thực hiện đối với cán bộ khi được cấp có thẩm quyền điều động, phân công công tác khác. 

Trong thời gian qua, việc bố trí công tác đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn đều đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật hiện hành về công tác cán bộ.

Chiều ngày 11/11, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh với đa số đa biểu tán thành.

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đống Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 1.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ 2 nhân sự của Chính phủ với đa số phiếu tán thành - Ảnh: Quochoi.vn

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả làm việc của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trên 2 lĩnh vực rất quan trọng là khoa học công nghệ và ngân hàng. 

"Do yêu cầu phân công nhiệm vụ mới, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ. Quốc hội ghi nhận sự đóng góp cũng như cảm ơn đóng góp tích cực của 2 thành viên Chính phủ là cựu Bộ Trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trong hoạt động của Quốc hội và tin tưởng 2 đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trước đó, ông Chu Ngọc Anh đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Còn ông Lê Minh Hưng được điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.