10:25 30/04/2008

Chịu nhiều áp lực, vàng giảm giá mạnh

Kiều Oanh

Một phiên sụt giảm mạnh vừa diễn ra trên thị trường vàng thế giới, đẩy giá của kim loại quý này mỗi lúc thêm xa ngưỡng 900 USD/oz

Giá vàng đang ở thế bất lợi trước sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD và giá dầu thô đi xuống.
Giá vàng đang ở thế bất lợi trước sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD và giá dầu thô đi xuống.
Một phiên sụt giảm mạnh vừa diễn ra trên thị trường vàng thế giới, đẩy giá của kim loại quý này mỗi lúc thêm xa ngưỡng 900 USD/oz.

Không thể chinh phục ngưỡng 120 USD/thùng, giá dầu cũng giảm mạnh ngay trong ngày Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu cuộc họp quyết định lãi suất.

Chốt phiên giao dịch đêm qua tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 22,5 USD/oz (2,5%), còn 871,5 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6/2008 cũng giảm 18,7 USD/oz (2,1%), còn 876,8 USD/oz.

Đối với giá vàng trong nước, việc tái lập mốc 1.800.000 đồng/chỉ vào lúc này xem ra là điều khó thực hiện. Giá vàng SJC sáng nay được niêm yết ở mức 1.766.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.774.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 19.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Vàng Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 1.755.000 đồng/chỉ và 1.775.000 đồng/chỉ, giảm 21.000 đồng/chỉ và 12.000 đồng/chỉ.

Giá vàng đang ở thế bất lợi trước sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD và giá dầu thô đi xuống.

Giới quan sát dự báo, lần này, có thể FED chỉ cắt giảm lãi suất thêm 0,25% và dừng lại series cắt giảm lãi suất tại đây. Do đó, cuối ngày hôm qua tại Mỹ, đồng USD phục hồi tới mức 1 Euro tương đương 1,55 USD. Quyết định lãi suất của FED sẽ được đưa ra vào ngày 30/4 theo giờ Mỹ, tương ứng với thời điểm rạng sáng ngày 1/5 theo giờ Việt Nam.

Tuy nhiên, “bạc xanh” vẫn phải đương đầu với không ít yếu tố bất lợi. Một báo cáo vừa công bố cho thấy, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã tụt xuống mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Dự báo, những số liệu sắp công bố trong tuần này về tình hình thị trường lao động và tăng trưởng GDP Mỹ sẽ tiếp tục cản trở sự phục hồi của đồng tiền này.

Trong khi đó, cùng với sự phục hồi của USD, việc đường ống dẫn dầu Forties của hãng BP tại Scotland hoạt động trở lại đã khiến giá dầu thô sụt mạnh. Chốt phiên giao dịch hôm qua tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6/2008 giảm 3,12 USD/thùng (2,6%), còn 115,63 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tại London cũng giảm 3,31 USD/thùng (2,8%), còn 113,43 USD/thùng.

Lượng giao dịch tại Sàn Giao dịch Vàng Tp.HCM hôm qua tăng so với phiên trước, đạt mức 258.650 lượng, với giá khớp lệnh bình quân giảm còn 17,71 triệu đồng/lượng. Hôm nay và ngày mai, sàn này nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Về tỷ giá VND/USD, trên thị trường tự do hôm nay, Bảo Tín Minh Châu mua USD ở mức 16.150 VND/USD và bán ra với giá 16.190 VND/USD, tỷ giá mua vào giảm, bán ra duy trì so với hôm qua.