
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết thủ tục xây dựng dự án tại 8B phố Lê Trực, Hà Nội.
Trong công văn gửi Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội ngày 20/9, Văn phòng Chính phủ cho biết, trên cơ sở đề nghị của thành phố Hà Nội và Công ty May Lê Trực về việc chấp thuận quy hoạch kiến trúc dự án trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại số 8B Lê Trực, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý với đề xuất nói trên.
Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo việc làm các thủ tục cấp phép xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở tại số 8B Lê Trực theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Trong quá trình triển khai phê duyệt và triển khai dự án, thành phố Hà Nội phải bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp; không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện phức tạp.
Chậm nhất đến 31/10, UBND thành phố Hà Nội phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện dự án nói trên.
Theo giới thiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển thương mại Kinh Đô (Kinh đô TCI Group) - chủ đầu tư dự án nói trên, toà nhà 8B Lê Trực có tên thương mại là Kinhdo Tower, tọa lạc gần Quảng trường Ba Đình, Hồ Tây, Trung tâm hội nghị Quốc tế…
Dự án được thiết kế là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư cao cấp và biệt thự, liền kề với một toà nhà cao 17 tầng cao và 4 tầng hầm. Diện tích sàn của mỗi tầng là 1.900m2. Trong đó, 5 tầng dành cho trung tâm thương mại, 12 tầng văn phòng cho thuê và khối căn hộ cao cấp.
Đặc biệt, theo giới thiệu của chủ đầu tư thì các căn hộ được bố trí với các góc nhìn ra Quảng trường Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long.
Một cụm nhà vườn gồm 5 lô với diện tích từ 100m2 đến 198m2 cũng được bố trí bên cạnh tòa nhà cao tầng. Bên cạnh đó là khu văn phòng cho thuê tiêu chuẩn hạng A với 12 tầng văn phòng, hệ thống các phòng họp, hội thảo, các phòng làm việc tiêu chuẩn cao và hệ thống dịch vụ đi kèm.
Cũng theo Kinhdo TCI, hiện doanh nghiệp này đang sở hữu hàng loạt dự án bất động sản lớn khác tại Hà Nội như: Tòa nhà Kinh Đô Building - 93 Lò Đúc, dự án Discovery Complex - 302 Cầu Giấy, dự án Capital Garden - 102 Trường Chinh, dự án Hoàng Quốc Việt - Ngã 3 Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, dự án X1, Thanh Trì...




Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển đang được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan...
Trong tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 3 dự án trên địa bàn. Tổng số thu ước tính từ 3 dự án khoảng 1.185,9 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.