
Áp lực bán ra vẫn đang kiềm chế đà đi lên của thị trường trong phiên sáng nay, phần lớn thời gian VN-Index “chìm” trong vùng giá đỏ, chốt phiên ở mức thấp nhất và độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm. Tuy vậy biên độ giảm của cổ phiếu không mạnh và thanh khoản khớp lệnh HoSE tụt 10% so với sáng hôm qua.
Hiện tượng chốt lời xuất hiện vẫn đang được thị trường đón nhận khá bình tĩnh. Lực mua quanh tham chiếu vẫn dồi dào tạo cơ hội cho bên bán thoát hàng thuận lợi. Do đó thanh khoản sụt giảm là một tín hiệu tốt, phản ánh nhu cầu bán không quá cao.
Trên HoSE đang có 27 cổ phiếu giao dịch vượt 100 tỷ đồng – nhóm này chiếm gần 62% tổng giá trị khớp của sàn – thì 10 mã xanh và 17 mã đỏ, trong đó 6 mã giảm trên 1% bao gồm VHM, ACB, DBC, HSG, PVD và MWG.
Mở rộng hơn, độ rộng VN-Index cuối phiên sáng ghi nhận 127 mã tăng/327 mã giảm nhưng cũng mới có 60 mã giảm trên 1%, chiếm 15,4% thanh khoản cả sàn. Có thể nói đây là các mã chịu áp lực chốt lời rõ nhất khi biên độ giảm tương đối mạnh. Đa số còn lại dù đỏ, nhưng biên độ dưới 1% chỉ mang tính dao động thông thường.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 2,74 điểm tương đương -0,24% dưới ảnh hưởng của các trụ hơn là độ rộng. VHM giảm 1,04%, GAS giảm 1,04% đã lấy đi xấp xỉ 1 điểm. Các mã khác trong Top 10 vốn hóa là VIC giảm 0,45%, HPG giảm 0,54%, VPB giảm 0,52%, FPT giảm 0,51% cũng lấy đi khoảng 1 điểm nữa. Chỉ số VN30 đang yếu nhất sàn HoSE với mức giảm 0,49%, độ rộng 4 mã tăng/22 mã giảm. Midcap giảm 0,01% và Smallcap giảm 0,32%.
Áp lực bán hôm nay kiềm chế giá cổ phiếu ngay từ sớm dù VN-Index cũng có vài nhịp “trồi lên” qua tham chiếu. Không thời điểm nào độ rộng phản ánh bên tăng giá nhỉnh hơn. Toàn thời gian cổ phiếu giảm giá nhiều áp đảo. Nói cách khác, trọn phiên sáng thị trường thử thách bên mua và rõ ràng là nhà đầu tư đã nhường sân cho bên bán. Hai sàn khớp khoảng 9.121 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng hôm qua với thanh khoản vẫn tập trung vào nhóm tài chính và bất động sản. TCH, HAG, CII, PDR là những mã còn tăng khá tốt trên 1%. Ngân hàng chỉ có 8/27 mã ở các sàn là còn xanh, PGB là duy nhất tăng trên 1%, đạt 3%. Nhóm ngân hàng blue-chips có VCB, CTG, STB, BID tăng nhưng quá yếu.
Tổng thể phía tăng giá trong VN-Index sáng nay cũng chỉ có 39/127 mã tăng trên 1% với thanh khoản chiếm 16,7% sàn. Như vậy nhóm giảm mạnh lẫn tăng mạnh về cơ bản là không có nhiều thanh khoản. Giao dịch hiện đang tập trung phần lớn vào các mã lình xình.
Khối ngoại sáng nay có tín hiệu tăng bán, tổng xả trên HoSE khoảng 650 tỷ đồng, tăng 41% so với sáng hôm qua. Mức bán ròng khoảng 153,6 tỷ, chưa kể HNX cũng bị xả ròng 23,2 tỷ. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều là VNM -32,6 tỷ, PVD -24,1 tỷ, MSN -19,8 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND -44,6 tỷ. Phía mua có VCB, OCB, HPG, VND là được mua ròng trên 10 tỷ đồng.
Hiện thị trường đang chịu tác động ngắn hạn của áp lực chốt lời do biên độ tăng giá gần đây khá nhanh. Các cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng lên cực mạnh và đang chững lại. Điều này ảnh hưởng đến quán tính của VN-Index trong khi chưa có các trụ khác nổi lên thay thế. Dù vậy thị trường vẫn có được dòng tiền vào mua hấp thụ khá ổn định và giá chủ yếu xanh đỏ trong biên độ hẹp.
Thị trường đảo chiều ấn tượng khi tâm lý hoảng loạn đầu phiên nhanh chóng nhường chỗ cho lực cầu bắt đáy quyết liệt. Có thời điểm chỉ số mất hơn 24 điểm, hàng loạt cổ phiếu lao dốc mạnh, nhưng lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn đã giúp thị trường lật ngược tình thế.
Ba đội: The Fund, TAT, Rizz Taker lần lượt dành giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tại chung kết cuộc thi Investment Challenge 2026, hành trình kiến tạo thế hệ nhà đầu tư trẻ Việt Nam…
Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway và là một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất thế giới, chỉ trích làn sóng đầu cơ đang gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay...
Nhóm Cảng và vận tải biển sẽ tiếp tục tăng trưởng bứt phá trong 2026-2027 nhờ triển vọng thương mại lạc quan của Việt Nam. Trong khi đó, áp lực gia tăng cước vận tải do căng thẳng Trung Đông cùng rủi ro hàng rào thuế quan mới đã kích hoạt làn sóng nhập khẩu sớm từ khối bán lẻ Âu - Mỹ...
Đây không phải giai đoạn hết an toàn, mà là biến động đã trở thành trạng thái nền, không còn là ngoại lệ. Điều này buộc nhà quản lý tài sản phải chuyển từ tư duy chọn tài sản an toàn sang quản trị biến động chủ động, xây danh mục dựa trên tương quan động hơn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.