
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Nguyên Hà
16/10/2017, 21:07
Đối thoại khá căng thẳng giữa cư dân và chủ đầu tư
Những lùm xùm khiếu kiện tại dự án khu Ngoại giao đoàn dường như vẫn chưa có hồi kết khi chủ đầu tư và cư dân ở đây vẫn chưa tìm được tiếng nói chung sau một cuộc đối thoại khá căng thẳng diễn ra cuối tuần qua.
Điều đáng nói ở đây, những phản ứng của hàng trăm cư dân tại dự án không phải là không có cơ sở khi việc điều chỉnh quy hoạch dự án được chủ đầu tư tiến hành “đúng quy trình” nhưng lại sai thực tế.
Điều chỉnh tăng gấp 3-4 lần số tầng
Tại buổi đối thoại giữa các hộ dân với đại diện chủ đầu tư diễn ra hôm 14/10 vừa qua, khá đông người dân và báo giới đã không thể vào trong tham dự do chủ đầu tư là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) bố trí địa điểm tại phòng họp chỉ đủ cho khoảng dăm chục người ngay tại ban quản lý dự án.
Buổi đối thoại cũng có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội và đại diện một số nhà đầu tư thứ cấp tại dự án.
Tại cuộc đối thoại, Phó tổng giám đốc Hancorp Nguyễn Đỗ Quý - đại diện cho chủ đầu tư cho hay, vừa qua công ty nhận được nhiều ý kiến của cư dân khu Ngoại giao đoàn về một số vấn đề giao thông, an ninh trật tự, chiếu sáng trong khu đô thị, đặc biệt là những phản đối xung quanh việc thành phố Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 một số ô đất tại dự án.
Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Hancorp, ngày 22/5/ 2017 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu Ngoại giao đoàn tại các ô đất có ký hiệu CC2, CC3-4, CC5 và ĐMKT1.
Cả 4 khu đất trên đều được điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng gấp đôi mật độ xây dựng, tăng số tầng nhà chung cư, trong đó có tòa nhà tăng từ 7 tầng lên 27 tầng, có tòa từ 5 tầng lên 15 tầng, có khu đất vốn là đất đấu nối kỹ thuật nay được xây bệnh viện ung bướu…
Theo đại diện các hộ dân, việc điều chỉnh quy hoạch nêu trên chắc chắn dẫn đến sự quá tải về dân số, từ đó tạo áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng xã hội và có nguy cơ phát sinh nhiều hệ lụy khác trong tương lai gần.
Ông Cao Xuân Tùng, chủ căn hộ tại tầng 21 tòa chung cư N03-T2 đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sai phạm của chủ đầu tư khi cuối tháng 5 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội mới có quyết định điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 các ô đất nêu trên nhưng từ tháng 3 đã khởi công công trình Bệnh viện Ung bướu trên khu đất có mục đích đất kỹ thuật.
“Lấy ý kiến dân bên cạnh”
Giải đáp ý kiến trên, Chủ tịch Hancorp Bùi Xuân Dũng, cho biết bệnh viện khởi công là do thành phố chứ không phải Tổng công ty xây dựng. Đây là khu đất trước đây được quy hoạch làm trạm biến áp nhưng sau này, Hancorp phải trả lại thành phố Hà Nội.
Đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho rằng, việc xây công trình Bệnh viện Ung bướu là theo quy hoạch ngành y tế thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, khi một số cư dân chất vấn, quy hoạch này theo quyết định, văn bản nào thì vị đại diện cho Hancorp lại không trả lời được.
Bên cạnh đó, theo ông Tùng, một động thái khác của chủ đầu tư vừa vi phạm quy định pháp luật vừa mang tính lừa dối cư dân là việc lấy ý kiến các hộ dân khi điều chỉnh quy hoạch.
Cụ thể, theo điều 16, Luật Xây dựng 2014 quy định “Cơ quan, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng”.
Tuy nhiên, chủ đầu tư trước khi trình hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã không lấy ý kiến bất kỳ một hộ dân nào trong phạm vị dự án khu Ngoại giao đoàn.
Theo ông Tùng, mặc dù chủ đầu tư lập luận rằng việc điều chỉnh quy hoạch đã lấy ý kiến cư dân vào cuối năm 2016 và đã được người dân chấp thuận nhưng trong cuộc họp nội bộ của cư dân khu đô thị, 100% cư dân đều khẳng định không được biết trước thông tin về việc chủ đầu tư xin ý kiến cư dân điều chỉnh quy hoạch.
Có mặt tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) bà Đỗ Thị Hương Chà cho hay, theo địa giới hành chính tất cả khu Ngoại giao đoàn là thuộc tổ dân phố số 1 của phường. Tại thời điểm đó chưa có tòa nhà nào thành lập Ban quản trị theo quy định.
Do đó, khi chủ đầu tư tiến hành lấy ý kiến cư dân để xin điều chỉnh quy hoạch thì toàn bộ các đối tượng trong cư dân được lấy ý kiến là thuộc tổ dân phố 1, nhưng không sinh sống tại các tòa nhà của dự án. Các hộ dân này chỉ sống ngay sát dự án.
Ngay sau thừa nhận của vị Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo, các cư dân đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội thu hồi quyết định điều chỉnh quy hoạch và lấy lại ý kiến của cư dân về việc điều chỉnh quy hoạch khu Ngoại giao đoàn. Đồng thời, kiến nghị Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện đối với dự án này.
Trao đổi với VnEconomy ngay sau cuộc đối thoại, đại diện lãnh đạo Hancorp cho hay, doanh nghiệp này sẽ tiến hành một buổi trao đổi với báo chí vào tuần tới để làm rõ hơn những tranh luận quanh dự án này.
Được biết, dự án khu đô thị Ngoại giao đoàn do Hancorp làm chủ đầu tư với quy mô 62,8ha. Mục tiêu ban đầu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển khu đoàn ngoại giao cho đại sứ quán các nước tại Việt Nam, văn phòng của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, khu ở cho người nước ngoài tại Hà Nội.
Dự án này cũng từng được quảng bá là một trong những “dự án đáng sống nhất tại Hà Nội” với một bản quy hoạch đầy đủ các hạ tầng, tiện ích cao cấp đi kèm.
Tuy nhiên sau đó, dự án này đã được điều chỉnh công năng và mục đích phát triển, trong đó chủ đầu tư cấp 1 là Hancorp đã có chuyển nhượng một phần dự án cho một số nhà đầu tư thứ cấp khác như Công ty Lạc Hồng, Tasco…để chia nhỏ dự án và gây ra những tranh chấp về tính pháp lý, hồ sơ sổ đỏ giữa các chủ đầu tư và khách hàng trong nhiều năm qua.
Trong bối cảnh nhiều đô thị đang đối mặt với những áp lực về suy giảm không gian xanh, ô nhiễm môi trường và ngập úng, công viên, cây xanh và mặt nước đô thị không còn chỉ đóng vai trò tạo cảnh quan, mà ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận cấu thành của hệ thống hạ tầng đô thị, cần được quan tâm và quản lý phù hợp, hướng tới xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững…
Thị trường văn phòng Hà Nội vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định, song xu hướng thuê ngày càng chọn lọc đang tạo ra áp lực cạnh tranh rõ nét hơn, buộc cả chủ đầu tư và khách thuê phải cân nhắc chiến lược phù hợp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động…
Utopia Villas & Resort đầu tư hệ thống tiện ích theo chiều sâu, chú trọng trải nghiệm và giá trị sống dài hạn. Mỗi không gian tại đây được thiết kế để gắn kết con người với thiên nhiên, tạo nên một môi trường sống nơi tiện ích trở thành nền tảng cho cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn.
Mặc dù công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng để đạt được mục tiêu của Đề án đến năm 2030 hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội, nhiệm vụ còn rất nặng nề với khối lượng công việc lớn.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đề cao tính bền vững và giá trị dài hạn, việc Eurowindow Holding được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bất động sản xanh bền vững của năm” tại giải thưởng Fchoice 2025 phản ánh rõ nét hướng đi chiến lược mà doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: