Chủ tịch Nam Long: Nhu cầu “nhà ở vừa túi tiền" vẫn rất lớn
Minh Hà
25/04/2021, 00:41
Xác định nhu cầu thị trường về "nhà ở vừa túi tiền" rất lớn, chủ tịch Nam Long khẳng định sẽ tiếp phát triển mảng kinh doanh trong 10-20 năm tới...
Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang phát biểu trước đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức sáng ngày 24/4 tại Tp.HCM.
Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức sáng ngày 24/4/2021 tại Tp.HCM, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG-HOSE) Nguyễn Xuân Quang, cho biết: “Nhà ở vừa túi tiền” đã được Nam Long triển khai từ những năm 2005-2006. Nhu cầu “nhà ở vừa túi tiền” tại thị trường Việt Nam rất lớn. Các đợt mở bán của Nam Long khách hàng đều phải xếp hàng để mua sản phẩm.
ĐẶT MỤC TIÊU CAO CHO GIAI ĐOẠN ĐỘT PHÁT
Cũng theo ông Nguyễn Xuân Quang, năm 2020 là năm hết sức khó khăn. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi tình hình trên toàn thế giới và Việt Nam. Với thị trường bất động sản, nguồn cung giảm, đặc biệt là nguồn cung căn hộ tại Tp.HCM, không đến 20% dự án được mở bán.
Ngoài ra, ngành bất động sản năm 2020 còn gặp khó khăn về cấp phép các dự án mới, thậm chí không có dự án nào được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Tp.HCM. Do đó, các nhà phát triển bất động sản có xu hướng chuyển dịch ra vùng ven và các tỉnh kế cận Tp.HCM để phát triển dự án.
Trong năm qua, Nam Long đã triển khai thành công 3 dự án như Southgate (Long An), Mizuki và Akari (Tp.HCM). Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty lần lượt đạt 2.217 tỷ đồng và 835 tỷ đồng, vượt 46% và 2% kế hoạch năm.
Giai đoạn 2021-2023, Nam Long tập trung vào 2 mảng kinh doanh cốt lõi là Phát triển quỹ đất và Phát triển nhà ở. Công ty sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh bằng việc lập chỉ tiêu kinh doanh chiến lược 3/5/10 năm để có một kế hoạch tổng thể và tham vọng ở ngắn, trung và dài hạn.
Ở ngắn hạn trong 3 năm, Nam Long dự kiến tăng trưởng doanh số trung bình 85% mỗi năm, tăng trưởng doanh thu trung bình 72% mỗi năm ở 2 mảng này; lợi nhuận tăng trưởng trung bình 32% mỗi năm.
Với năm 2021, ban giám đốc Nam Long xem đây là năm "bản lề" trong hành trình tăng trưởng đột phá. Công ty định hướng tái cấu trúc theo hình thức "đơn vị kinh doanh", đẩy mạnh mảng lõi như mở rộng quỹ đất, phát triển nhà ở, phát triển các khu đô thị phức hợp ở vùng ven.
Công ty đặt mục tiêu doanh số sản phẩm cho năm 2021 là 13.519 tỷ đồng, doanh thu thuần là 4.963 tỷ đồng tăng 24% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.152 tỷ đồng, tăng 38% so với thực hiện của năm 2020.
Với mục tiêu đề ra cho 3 năm 2021-2023, Hội đồng quản trị Nam Long đề xuất việc chi trả cổ tức giai đoạn 2021-2023 với tỷ lệ tối đa là 40% bằng tiền mặt. Riêng năm 2021, Nam Long dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 15% (tương ứng số tiền gần 428 tỷ đồng), chia làm 2 đợt, đợt 1 dự kiến trong tháng 12/2021 và đợt 2 sau Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
Kế hoạch tăng trưởng năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long
Thêm vào đó, Nam Long cũng dự kiến phát hành gần 24 triệu cổ phiếu thưởng năm 2019. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 của Công ty.
Ngoài ra, Nam Long cũng lên kế hoạch phát hành hơn 1,5 triệu cổ phiếu theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2020 với giá phát hành là 0 đồng. Tổng số cổ phần sẽ phát hành theo chính sách ESG trong 3 năm 2021-2023 theo kịch bản cơ sở là hơn 8 triệu cổ phiếu khi Công ty đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và doanh số. Nếu vượt chỉ tiêu thì sẽ phát hành tối đa hơn 20 triệu cổ phiếu ESG.
HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ MỞ RỘNG QUỸ ĐẤT
Mục tiêu của Nam Long đến 2030 là trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực, dưới sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế. Theo đó, công ty sẽ tái cấu trúc, mở rộng quỹ đất, củng cố vị thế ở mảng kinh doanh cốt lõi (phát triển nhà ở) và chuyển dần từ nhà phát triển "nhà ở vừa túi tiền” sang nhà phát triển khu đô thị phức hợp.
Tổng giám đốc Nam Long Land Nguyễn Thanh Sơn, cho biết: thị trường bất động sản chịu tác động bởi đại dịch trong năm 2020, tuy nhiên tiêu thụ nhà ở vẫn tăng, nhu cầu vẫn rất lớn. Trong tháng 4, công ty mở bán 210 căn hộ và tiêu thụ 190 căn. Nam Long đang chuẩn bị mở bán 700 căn tại Mizuki vào cuối tháng 4 này.
Ngoài việc tiếp tục phát triển các khu đô thị tích hợp như Southgate, Mizuki Park, Akari, Izumi City,... để chuyển đổi dần từ nhà phát triển nhà ở “vừa túi tiền” hàng đầu thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp, Nam Long sẽ phát triển thêm các phân khúc mới tại các quận ưu tiên của vùng Tp.HCM bên cạnh các dòng sản phẩm quen thuộc như Ehome, Flora, Valora.
Cũng trong năm nay, Nam Long dự kiến chi ra 2.000 tỷ đồng để mở rộng quỹ đất. Ngoài một số quận ưu tiên trong vùng Tp.HCM và , Nam Long sẽ mở rộng thị trường tại Hà Nội và một số đô thị cấp như Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng…
Bên cạnh nguồn vốn sẵn có, Nam Long cũng lên kế hoạch huy động vốn trong năm nay bao gồm phát hành riêng lẻ và trái phiếu. Cụ thể, Công ty sẽ phát hành 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021.
Giá phát hành được xác định là giá đóng cửa bình quân do HOSE công bố của 30-60 ngày giao dịch gần nhất, chiết khấu 10-15% và không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu (trước khi điều chỉnh giá). Vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng lên hơn 3.452 tỷ đồng.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Nam Long. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III năm 2021, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Cũng theo đại diện Nam Long, công ty đang làm việc một số tổ chức tài chính quốc tế để chuẩn bị cho việc phát hành trái phiếu trong năm nay. Công ty có kế hoạch vay khoảng 1.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn.
Kết thúc quý 1/2021, Nam Long báo doanh thu 235 tỷ đồng, chỉ bằng 56% cùng kỳ nhưng lãi sau thuế đạt 365 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Theo đại diện Nam Long, khoản lợi nhuận đột biến nhờ vào việc tăng sở hữu tại Waterfront Đồng Nai lên 65,1%, nên ghi nhận chênh lệch giá thị trường và giá mua.
Đại hội cũng đã thông qua việc bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 thành viên. 3 thành viên được bầu mới là ông Nguyễn Đức Thuấn (Nhà sáng lập và Chủ tịch TBS Group), ông Kenenth Micheal Atkinson (Nhà sáng lập và cố vấn cấp cao Grant Thorton Vietnam) và ông Joseph Low Kar Yew (Chủ tịch Keppel Land VietNam). 6 thành viên khác vẫn giữ nguyên là ông Nguyễn Xuân Quang, Trần Thanh Phong, Cao Tấn Thạch, Chad Ryan Ovel (Chủ tịch hiệp hội thương mại Hoa Kỳ - Amcham tại Việt Nam), Ziang Tony Ngo (nhà sáng lập và là chủ tịch Everest Vietnam Holding -Singapore) và ông Ngian Siew Song (Nguyên giám đốc điều hành tập đoàn Tropicana Bhd- Malaysia).
Xu hướng “xê dịch” về Đà Nẵng: Nam Hòa Xuân - Điểm đến an dưỡng và đầu tư tích sản
Thay vì chọn mua nhà đất tại các trung tâm đô thị đông đúc như Hà Nội hay TP. HCM, ngày càng nhiều người dân đang hướng đến Đà Nẵng – thành phố được mệnh danh là “đáng sống nhất Việt Nam” – để an dưỡng và đầu tư tích sản.
Hà Nội triển khai quy hoạch Chùa Hương và xây dựng Bảo tàng bia Hà Nội
Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 585/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi làm việc nghe báo cáo các nội dung phát triển du lịch. Trong đó, có công tác triển khai quy hoạch bảo quản, tu bổ Chùa Hương và xây dựng Bảo tàng bia Hà Nội…
Hà Nội sẽ khởi công dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm trước 10/10
UBND phường Hoàn Kiếm vừa thông tin về dự án Đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, dự án được triển khai theo hai phân kỳ. Phân kỳ 1 sẽ tiến hành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước 10/10/2025…
Thị trường bán lẻ Hà Nội ổn định giữa bối cảnh phân hóa
Nửa đầu năm 2025, thị trường bán lẻ Hà Nội vẫn duy trì ổn định với tỷ lệ lấp đầy đạt 86% và giá thuê trung bình tầng trệt tăng lên 1,3 triệu VNĐ/m2/tháng. Hoạt động cho thuê chủ yếu tập trung vào ngành ẩm thực và cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, thị trường đang thể hiện sự phân hóa, khi bán lẻ ngày càng được chủ đầu tư tiếp cận theo hướng vận hành chủ động, thay vì khoản đầu tư thụ động…
Thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng ảm đạm cả nguồn cung lẫn giao dịch
Tháng 8/2025, thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng tiếp tục trầm lắng. Nguồn cung sơ cấp biệt thự nghỉ dưỡng giảm khoảng 8% so với cùng kỳ, trong khi nhà phố/shophouse không có nhiều biến động. Condotel cũng duy trì nguồn cung thấp và không ghi nhận giao dịch trong tháng, phản ánh rõ nét sự ảm đạm…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: