13:17 19/09/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Havana, bắt đầu thăm chính thức Cuba

Quang Thanh

Chuyến thăm chính thức Cuba thể hiện chủ trương thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác ưu tiên, các nước bạn bè truyền thống...

Sáng 18/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Cuba bắt đầu thăm chính thức theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 18-20/9. Ảnh: TTXVN
Sáng 18/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Cuba bắt đầu thăm chính thức theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 18-20/9. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Quốc tế Jose Marti Habani. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Quốc tế Jose Marti Habani. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay - Ảnh: TTXVN
Ngay sau chuyến thăm Cuba, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21-24/9. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có mục tiêu bao trùm, đó là triển khai ở cấp cao đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” được thông qua tại Đại hội Đảng XIII. Đây còn là chuyến thăm đa mục tiêu, với nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng. Ảnh: TTXVN
Ngay sau chuyến thăm Cuba, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21-24/9. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có mục tiêu bao trùm, đó là triển khai ở cấp cao đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” được thông qua tại Đại hội Đảng XIII. Đây còn là chuyến thăm đa mục tiêu, với nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Quốc tế Jose Marti Habani. Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, chuyến thăm chính thức Cuba thể hiện chủ trương thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác ưu tiên, các nước bạn bè truyền thống; là dịp để Việt Nam khẳng định tình đoàn kết, sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cuba trong giai đoạnnhiều thách thức; thể hiện rõ bản sắc ngoại giao chân tình, thủy chung của Việt Nam với các nước bạn bè, anh em. Ảnh: TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Quốc tế Jose Marti Habani. Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, chuyến thăm chính thức Cuba thể hiện chủ trương thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác ưu tiên, các nước bạn bè truyền thống; là dịp để Việt Nam khẳng định tình đoàn kết, sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cuba trong giai đoạnnhiều thách thức; thể hiện rõ bản sắc ngoại giao chân tình, thủy chung của Việt Nam với các nước bạn bè, anh em. Ảnh: TTXVN