16:43 05/12/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và tiếp các tổ chức hữu nghị Hàn - Việt

Quang Thanh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, chiều 4/12, ngay khi đặt chân đến thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; tiếp các tổ chức hữu nghị, hợp tác Hàn - Việt...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt Kim Joon - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt Kim Joon - Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ sự vui mừng, xúc động được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tới thăm, làm việc tại Đại sứ quán.

Việc Chủ tịch nước ưu tiên gặp gỡ đại diện cộng đồng và cán bộ công nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc trong chương trình làm việc dày đặc của đoàn, ngay sau khi đoàn tới Hàn Quốc và trước các cuộc hội đàm, tiếp xúc làm việc khác đã cho thấy sự quan tâm to lớn của Chủ tịch nước đối với cộng đồng. Đây là biểu hiện cụ thể của sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với bộ phận người Việt Nam sống ở nước ngoài, đúng theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp mở cửa phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn hậu Covid-19. 

Chủ tịch nước cho biết, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 đạt gần 2,6% và dự báo năm 2022 đạt khoảng 8,0%, vượt mục tiêu đề ra (6 - 6,5%). Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phục hồi nhanh, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định và tiếp tục đà tăng trưởng. Các cân đối lớn được bảo đảm, kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2022 dự kiến đạt 558 tỷ USD, tăng 15,1%. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc; quan hệ hợp tác được triển khai hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị, kinh tế ngày càng thực chất và hiệu quả. 

Đánh giá cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là cộng đồng trẻ, nhiều tiềm năng, Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực trau dồi ngôn ngữ, văn hóa, kiến thức và năng lực để hòa nhập tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc, củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc, ngày càng có địa vị xứng đáng hơn trong xã hội. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc luôn phát huy tinh thần "tương thân tương ái", đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là tuân thủ nghiêm túc luật pháp của Việt Nam và sở tại, xây dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong mắt bạn bè Hàn Quốc, đóng góp tích cực vào sự phát triển các mặt của đất nước, quan hệ hai nước. 

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã mở ra cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển nhưng cũng đang đứng trước nhiều khó khăn. Do đó, Chủ tịch nước mong kiều bào tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hướng về cội nguồn, Tổ quốc, đóng góp tri thức khoa học, công nghệ và tất cả các lĩnh vực khác một cách miệt mài hơn, sáng tạo hơn, say mê hơn vì một Việt Nam thịnh vượng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã luôn hướng về đất nước, có các hoạt động quyên góp hỗ trợ tích cực, thiết thực và hiệu quả cho công tác phòng chống dịch Covid-19 ở trong nước thời gian qua.

Cũng trong chiều 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn – Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tiếp đại diện dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất phấn khởi, tự hào chứng kiến dòng họ Lý an cư lạc nghiệp, đoàn kết, phát triển thành công trên đất nước Hàn Quốc; ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình tăng trưởng kinh tế xã hội của Hàn Quốc; đồng thời luôn hướng về quê cha đất tổ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Đề cập mối quan hệ hai nước đang bước sang trang mới, Chủ tịch nước cho rằng, để đạt được những mục tiêu, tầm nhìn mới rất cần sự chung tay góp sức của nhân dân hai nước, trong đó, dòng họ Lý là một trong những hạt nhân quan trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý tại Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý tại Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị đồng bào họ Lý tiếp tục tổ chức các đoàn về thăm Việt Nam vào các dịp lễ tết, giới thiệu thị trường, điều kiện đầu tư ở Việt Nam và vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam; giới thiệu văn hóa Việt Nam với người dân Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc gắn kết giữa hai dân tộc.

Đại diện dòng họ Lý tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hàn Quốc trên cương vị mới; cho biết trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, các hoạt động xúc tiến giao lưu, hợp tác của dòng họ được thúc đẩy thuận lợi, hiệu quả. 

Đại diện dòng họ Lý cũng bày tỏ vui mừng vì sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước Việt - Hàn; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước và các cơ quan hữu quan Việt Nam, nhất là đối với các dự án thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế, giao lưu nhân dân hai nước mà dòng họ Lý đang triển khai.

Tiếp Hội Hữu nghị Hàn - Việt (KOVIFA), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian 30 năm qua tuy không dài nhưng quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành quả toàn diện, là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau, là hình mẫu hợp tác trong quan hệ quốc tế, quy mô hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, lao động... Đây là những minh chứng rất sinh động cho sự gần gũi, gắn bó giữa hai nước và có sự góp phần rất quan trọng của các tổ chức, đoàn thể hữu nghị hai nước, trong đó có Hội Hữu nghị Hàn - Việt, nơi có các thành viên là những người có uy tín, tâm huyết, hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam.

Với tình cảm, kinh nghiệm, hiểu biết quý báu về Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng hội sẽ tiếp tục đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt về ngoại giao nhân dân; thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam; phối hợp hỗ trợ cộng đồng 200.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là gia đình các cô dâu Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc.

Đại diện Hội Hữu nghị Hàn - Việt mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức xã hội của Việt Nam để hội thúc đẩy phối hợp các hoạt động giao lưu hữu nghị được thuận lợi hơn, qua đó góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc.

Cũng trong buổi chiều, tiếp Hội Giao lưu Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt (KOVECA), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuỗi hoạt động hiệu quả của hội nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/2022 vừa qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam Kim Kil Soo - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam Kim Kil Soo - Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng chứng kiến những thay đổi to lớn, những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước nêu rõ, chuyến thăm lần này có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho quan hệ hợp tác hai nước. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Hội thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kế hoạch, dự án hợp tác hai nước, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp mới thân thiện với môi trường, chuyển giao công nghệ, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa... và thúc đẩy hợp tác y tế trước bối cảnh phát sinh các dịch bệnh.

Đại diện KOVECA tin tưởng chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thành công rực rỡ, mở ra những cơ hội hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực giữa hai nước. Hội cũng thông báo về những kết quả hợp tác, đầu tư kinh doanh tại một số địa phương ở Việt Nam, nhất là trong ngành cơ khí, động cơ công nghệ mới với mong muốn hỗ trợ người dân Việt Nam thay đổi thói quen, tích cực sử dụng các loại hình phương tiện thân thiện với môi trường.

Tiếp Nhóm Những người uy tín Hàn Quốc (EPG), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nhóm gồm các cựu đại sứ, các chuyên gia đầu ngành của hai nước về ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội và đều có vai trò và ảnh hưởng quan trọng đối với quan hệ hai nước, hiểu biết sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng nhóm Hội những người uy tín Hàn Quốc, cựu Đại sứ tại Việt Nam Lee Hyuk - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng nhóm Hội những người uy tín Hàn Quốc, cựu Đại sứ tại Việt Nam Lee Hyuk - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước ghi nhận những hoạt động tích cực của nhóm trong việc tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, trao đổi chất lượng, nêu ra nhiều đánh giá đúng, đề xuất thực chất, ý nghĩa đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác hai nước và hiện nhóm đang phối hợp xây dựng Báo cáo chung trình lên Chính phủ hai nước.

Chủ tịch nước tin tưởng đó sẽ là báo cáo có chất lượng tốt, có giá trị thực tiễn, kết tinh kinh nghiệm, trí thức, tâm huyết của các chuyên gia, góp phần quan trọng vào việc đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. 

Đại diện Nhóm Những người uy tín Hàn Quốc ý nghĩa đánh giá cao chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; thông báo với Chủ tịch nước những kết quả quan trọng trong hoạt động của nhóm, đặc biệt là việc xây dựng Báo cáo lên Chính phủ hai nước; trong đó đưa ra các khuyến nghị chính sách làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn mới. Nhóm hy vọng, báo cáo này sẽ góp phần tích cực để Chính phủ hai nước hoạch địch chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai vì lợi ích mỗi bên, vì hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.