12:40 09/08/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Lào

Quang Thanh

Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII, đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam được đón tiếp nồng nhiệt khi tới Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam được đón tiếp nồng nhiệt khi tới Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane - Ảnh: TTXVN

Sáng 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch nước Lào, thủ đô Vientiane vào khoảng 9h30 sáng nay (giờ địa phương). Lễ đón do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân chủ trì. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Ngoài các nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, lễ đón còn có một số nghi thức đặc biệt chỉ dành cho nguyên thủ Việt Nam và Lào. Dự lễ đón có hàng trăm người dân thủ đô Vientiane trong trang phục truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào cùng cờ hai nước và hoa đứng dọc 2 bên đại lộ dẫn vào Phủ Chủ tịch.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII, đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Lào - Ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Lào - Ảnh 2
 

Một số hình ảnh trong lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào - Ảnh: TTXVN

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội Đảng XI, Lào đón một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm. Chuyến thăm diễn ra chỉ 6 tuần sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Những điều này thể hiện tính chất thực sự đặc biệt của quan hệ Việt - Lào và tầm quan trọng của mối quan hệ này trong chính sách đối ngoại của mỗi nước cũng như quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung Việt - Lào tháng 6/2021.

Kết thúc Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo hai nước đã hội đàm để cùng thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và các địa phương hai nước sao cho hiệu quả hơn trong bối cảnh dịch bệnh.

Hội đàm cấp cao Việt - Lào - Ảnh: TTXVN
Hội đàm cấp cao Việt - Lào - Ảnh: TTXVN

Nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại thương mại hai chiều đạt 670 triệu USD, tăng hơn 36,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế đến nay, Việt Nam có 209 dự án tại Lào còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký khoảng 5,16 tỷ USD.

Chính phủ Lào đã nhất trí mở cửa khẩu quốc tế Dak Ta Ook (Sekong)-Nam Giang (Quảng Nam) để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, các cơ quan liên quan của hai nước đã tích cực chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến thăm, cả về nội dung, chương trình, các thỏa thuận hợp tác cũng như các vấn đề lễ tân, hậu cần, an ninh, an toàn...

Các vị lãnh đạo sẽ trao đổi các vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước, các biện pháp để tăng cường, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, đầu tư - thương mại, văn hóa - xã hội... cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Ngoài ra, chuyến thăm diễn ra ngày 9-10/8 cũng sẽ có các hoạt động mang dấu ấn đặc biệt, tương xứng với tầm vóc của chuyến thăm hữu nghị chính thức.