
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Anan Satyanand và Thủ tướng Helen Clark.
Chuyến thăm
New Zealand của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao s
au tiếp ngay sau chuyến thăm Australia và tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 15 vừa qua.
Chuyến thăm New Zealand lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế và phù hợp lợi ích của cả hai bên.
Trong ngày đầu tiên thăm New Zealand (10/9), sau khi đến Trung tâm Sửa chữa và
Đ
ại tu động cơ máy bay Christchurch và Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử TAIT (hai cơ sở đã và đang có những dự án hợp tác với Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand tổ chức tại thành phố Christchurch, đô thị lớn thứ ba ở New Zealand.
Phát biểu trước hơn 100 đại diện doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển không ngừng của quan hệ đoàn kết hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua. Diễn đàn được tổ chức sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp New Zealand để trao đổi, tìm hiểu những cơ hội hợp tác đầu tư.
Chủ tịch nước mong rằng sau Diễn đàn này, doanh nghiệp hai nước sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc gặp gỡ nhằm tìm hiểu và tận dụng các cơ hội đầu tư, kinh doanh. Chủ tịch cũng tin tưởng với việc gia tăng các chuyến thăm trao đổi ở các cấp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 nước có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và New Zealand đã tăng dần trong những năm qua nhưng vẫn ở qui mô nhỏ. Năm 2006, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 198 triệu USD và 5 tháng đầu năm 2007 đạt gần 100 triệu USD.
Việt Nam chủ yếu nhập từ New Zealand sản phẩm bơ, sữa chiếm tới 70 - 80% lượng hàng nhập khẩu từ nước này, ngoài ra còn có các sản phẩm da, lông, bột gỗ, hóa chất, thức ăn gia súc,... Đồng thời Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand giày dép (30%), đồ nội thất (18%), gốm sứ, hàng dệt may, hạt điều.
Tính đến tháng 7/2007, New Zealand có 13 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn là 35 triệu USD (đứng thứ 42/74 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam), tập trung trong các lĩnh vực chế biến gỗ, thăm dò khai thác chế biến quặng nikel, sản xuất đồ uống, sữa, bê-tông, tấm lợp mạ màu, mây tre xuất khẩu, xây dựng, kinh doanh khách sạn,...
Một số dự án ODA của New Zealand có qui mô nhỏ nhưng đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong năm tài chính 2006 – 2007, New Zealand cung cấp 6,7 triệu NZ$, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp và nông thôn, y tế và quản lý nhà nước.




Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu trong nước biến động mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 500 - 1.000 đồng/lít…
Đứng trước động thái điều tra Mục 301 mới nhất từ thị trường Hoa Kỳ cùng các quy định pháp lý ngày càng khắt khe trong nước, việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn tự nguyện, mà đã trở thành yêu cầu sinh tồn giúp doanh nghiệp Việt Nam quản trị rủi ro và bảo vệ thị phần xuất khẩu...
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.