Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngô Anh Văn
25/12/2023, 14:07
Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi là bước cụ thể hoá Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực cạnh tranh khai thác lợi thế về biển, văn hóa, du lịch..., hiện thực hóa hiện khát vọng cháy bỏng đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực…
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đại biểu dự Lễ công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Ngày 24/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khởi công Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành và tỉnh Quảng Ngãi tham dự lễ.
Phát biểu tại lễ công bố, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện “tư duy mới, tầm nhìn mới”, phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Quy hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Văn Cường.
Theo Quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa ba trụ cột “kinh tế -xã hội - môi trường”, đặt “doanh nghiệp và con người là trung tâm và là động lực chính của sự phát triển” và xem “đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng góp phần quan trọng trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng lao động cho nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài”. Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước; tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung; xây dựng được thương hiệu về các loại hình dịch vụ chất lượng cao, với điểm nhấn là du lịch; phát triển và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển các đô thị xanh, đô thị thông minh,… đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.
Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi đã định hình không gian, tầm nhìn phát triển thể hiện qua cấu trúc: 02 Trung tâm động lực tăng trưởng, đó là hình thành Trung tâm lọc, hoá dầu và Năng lượng quốc gia, Trung tâm công nghiệp, dịch vụ của vùng động lực miền Trung tại Khu kinh tế Dung Quất; Phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch Biển - Đảo; 03 Trung tâm đô thị; 04 hành lang kinh tế chiến lược gồm Hành lang Bắc Nam (Dung Quất - TP Quảng Ngãi - Sa Huỳnh); Hành lang Đông Tây phía Bắc (Lý Sơn - Dung Quất - Trà Bồng- Trà My, Quảng Nam); Hành lang Đông Tây phía Nam (Sa Huỳnh - Ba Tơ - Bờ Y, Kon Tum); Hành lang kinh tế kết nối nội vùng dọc tỉnh lộ 622, 626 và Quốc lộ 24B (Ba Vì - Sơn Hà - Sơn Tây – Trà Bồng) và 06 vùng không gian kinh tế động lực gồm: Vùng kinh tế động lực Cụm đô thị và Trung tâm dịch vụ; Vùng động lực công nghiệp của tỉnh; Vùng kinh tế sinh thái biển; Vùng kinh tế rừng xanh; Vùng kinh tế nông nghiệp và Vùng kinh tế biển đảo.
“Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất lớn, đây sẽ là công cụ cực kỳ quan trọng để Tỉnh tổ chức quản lý, định hướng, kiểm soát các hoạt động đầu tư và là nền tảng thúc đẩy phát triển tỉnh Quảng Ngãi mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới”, Chủ tịch Đặng Văn Minh nhấn mạnh.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong chặng đường vừa qua, đồng thời nhấn mạnh Quy hoạch tỉnh là bước cụ thể hoá Nghị quyết só 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, hiện thực hóa hiện khát vọng cháy bỏng đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Quảng Ngãi có vị trí chiến lượng quan trọng, nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; là cái nôi của nền văn hoá Sa Huỳnh, có niên đại 3.000 năm, đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của Hải đội Hoàng Sa. Trải qua các cuộc chiến tranh, Quảng Ngãi-địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, từ là một tỉnh nghèo đã vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, có kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi sớm nghiên cứu, cụ thể hoá Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ chính trị, phối hợp triển khai ngay các quy hoạch phân khu, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết cấp huyện xác định rõ không gian, địa lý cụ thể. Trong đó, lấy phát triển các đô thị, đô thị hoá là tất yếu, là động lực để phát triển; tập trung chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển, thu hút đầu tư vào công nghiệp, nhất là thu hút các dự án FDI có chất lượng cao, kinh tế xanh, kinh tế số, điện tử. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cần tư duy đúng, nâng cao năng lực cạnh tranh khai thác lợi thế về biển, văn hóa, du lịch.
Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ngãi cần có tầm nhìn xa, hướng giảm phụ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp năng lượng, cần có môi trường đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra các cơ chế trong liên kết vùng, khơi thông phát huy nguồn lực sẵn có.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức khởi công đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.
Ngay sau Lễ công bố quy hoạch, Chủ tịchnước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Trung ương cùng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức khởi công đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có chiều dài 26,88 km, đi ngang qua 11 xã, thị trấn của hai huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tuyến đường này có bề mặt là 46 m, giai đoạn từ nay đến 2025, mặt đường được bê tông là 16 m, hè đường 6 m/bên và dải phân cách ở giữa là 18 m). Trên tuyến đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi còn xây dựng 9 cây cầu bê tông, trong đó có cầu vượt qua sông Trà Bồng.
Dự án có tổng kinh phí đầu tư 3.500 tỉ đồng, trong đó, chi phí xây dựng 2.352 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 700 tỉ đồng; còn lại là các chi phí khác và dự phòng phí khoảng 441 tỉ đồng.
Akari City: Tiêu điểm thị trường căn hộ khu Tây Tp.HCM
08:00, 11/03/2022
Tiêu điểm công nghệ: iPhone 4S “cháy hàng” và “thất sủng”
08:08, 21/11/2011
Tiêu điểm công nghệ: Kindle Fire “át” iPhone 5
08:11, 03/10/2011
Đọc thêm
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật
Sáng 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của bốn dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, chiều 18/9, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim...
Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Lương lãnh đạo doanh nghiệp linh hoạt, gắn chặt với hiệu quả
Ngày 15/9/2025, Nghị định số 248/2025/NĐ-CP của Chính phủ ra đời. Đây là bước đột phá trong cơ chế trả lương, thù lao cho người quản lý doanh nghiệp nhà nước, gắn thu nhập với hiệu quả và trách nhiệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống
Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: