
Chiều 30/9, tại Trụ sở Quốc hội, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã chia sẻ về tình hình mỗi nước và hoạt động của hai Quốc hội gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba, cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh Việt Nam 2/9 và hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (02/12/1960-02/12/2025), "Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba", tin tưởng chuyến thăm lần này của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với đất nước Cuba anh em; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu tích cực mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba anh em đã đạt được từ Đại hội VIII Đảng Cộng sản Cuba đến nay, vượt qua nhiều thách thức tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc và kiên định trên con đường xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Quốc hội Cuba chân thành cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, trong sáng cả về tinh thần và vật chất đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba.
Trân trọng cảm ơn sự tham gia, hỗ trợ của đông đảo nhân dân Việt Nam và phong trào quyên góp, ủng hộ Cuba do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai, Chủ tịch Quốc hội Cuba coi đây là biểu hiện của tình cảm đoàn kết sâu sắc và quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cho biết sẽ sử dụng khoản hỗ trợ đầy ý nghĩa này để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách nhất, phục vụ cải thiện đời sống nhân dân.
Ông Esteban Lazo Hernández chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm trọng đại trong năm 2025; khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba hoàn toàn tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Hai nhà lãnh đạo đã rà soát tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng trên tinh thần "cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển".
Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp, đoàn kết gắn bó tin cậy giữa hai nước đã đạt mức độ phát triển mới, sâu sắc và thực chất trên cả ba kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân thông qua hai chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 9/2024 và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel tháng 9/2025.
Quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư có bước chuyển vượt bậc, trong các lĩnh vực thiết yếu đối với nền kinh tế Cuba, theo hướng thực chất và hiệu quả, triển khai bước đầu thành công một số dự án hợp tác quan trọng, phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của mỗi bên trong các lĩnh vực nông nghiệp-lương thực, công nghệ sinh học-dược phẩm, năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng.
Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và giữa các cấp Trung ương đến địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đa dạng.
Hai đồng chí Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp được củng cố, tăng cường thông qua việc trao đổi thường xuyên và linh hoạt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ở nghị viện các cấp về tổ chức hoạt động của Quốc hội, xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực thi pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí thời gian tới tiếp tục hỗ trợ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ chế chính trị - ngoại giao, kinh tế-thương mại và quốc phòng song phương.
Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước; tạo điều kiện và giám sát triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm đã thống nhất; đồng thời cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng khác như du lịch, viễn thông, chuyển đổi số....
Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước và hai Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật, triển khai các quyết sách lớn của Đảng trong Kỷ nguyên mới, chuẩn bị và triển khai hiệu quả Đại hội Đảng của Việt Nam và Cuba trong năm 2026, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, quản lý tài chính, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác hai Quốc hội cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cùng tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức nhân dân, địa phương duy trì quan hệ thường xuyên, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cam kết giữa Lãnh đạo hai nước, cùng thúc đẩy các phương thức hợp tác mới, chú trọng hiệu quả thực chất, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ tốt mẫu mực Việt Nam - Cuba.
Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên, nhất là tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới.
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy, nhấn mạnh rằng báo chí và doanh nghiệp phải sát cánh cùng nhau, báo chí đưa thông tin về doanh nghiệp “đúng” nhưng phải “đáng”…
Bốn trụ cột lớn đang định hình Báo chí Cách mạng trong kỷ nguyên số, đó là: giữ vững sự thật; đẩy mạnh chuyển đổi số; làm chủ dữ liệu và chủ quyền thông tin; xây dựng đội ngũ cùng thể chế hiện đại.
Trong kỷ nguyên tương tác số, công chúng không còn chỉ là người đọc, người xem hay người nghe theo nghĩa truyền thống. Họ vừa tiếp nhận, phản hồi, chia sẻ, tái tạo nội dung, vừa trực tiếp tham gia vào vòng đời của thông tin, tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí và truyền thông...
Sự nở rộ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dân sự đã tác động tới giới báo chí như cuộc va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub với Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước. Tuy những con khủng long đã biến mất, nhưng hàng nghìn loài mới đã tiến hóa để thích nghi. Nói một cách hình tượng, báo chí truyền thống giờ đây cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa tiến hóa như vậy...
Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050 đặt mục tiêu tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình đa cực, tích hợp biển, biên giới, di sản, hướng tới đô thị xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...