
Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, Cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được tái bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13.
Trong điện mừng, ông Tập Cận Bình cho biết rất vui mừng khi biết ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII và thay mặt Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ông và ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, People's Daily cho biết.
"Dưới dự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng Cộng sản cùng nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, đổi mới đất nước. Thành công của Đại hội 13 mở đầu cho một hành trình mới trong công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Việt Nam", ông Tập Cận Bình cho biết trong điện mừng.
Chủ tịch Trung Quốc tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới to lớn hơn trong nhiều lĩnh vực.
"Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia xã hội chủ nghĩa láng giềng thân thiết và cũng là một cộng đồng chia sẻ tầm quan trọng chiến lược trong tương lai", Nhân dân Nhật Báo trích điện mừng của ông Tập.
Chủ tịch Trung Quốc cũng đề cao tầm quan trọng của quan hệ giữa hai đảng và hai quốc gia, đồng thời cho biết sẵn sàng cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường liên lạc chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, trao đổi và hợp tác sâu sắc giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.
"Khi đó, hai bên sẽ cùng nhau đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam theo con đường phát triển ổn định và lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho người dân hai nước, đồng thời đóng góp ích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi trong khu vực và trên thế giới", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước...
"Chúng tôi tin tưởng Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước"...
Công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất trong nhà trường, đội ngũ giáo viên và người học, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW bằng nhiệm vụ, nguồn lực, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng.
Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu tập trung tái cơ cấu hệ thống phân phối, cắt giảm khâu trung gian và bắt buộc số hóa dữ liệu. Việc hoàn thiện khung pháp lý này nhằm minh bạch hóa thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì nguồn cung ổn định cho nền kinh tế trong mọi tình huống…
Báo chí Cách mạng Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát xã hội và phản biện chính sách. Chính năng lực giám sát, phản biện đã thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, tạo nên uy tín và sức mạnh cho báo chí với tư cách một “quyền lực thứ tư” trong đời sống hiện đại.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.