14:54 12/02/2022

Chùa Hương sắp thoát khỏi những ngày vắng như chùa Bà Đanh

Sẽ được chính thức đón khách trở lại vào ngày 16/2, hàng trăm hộ kinh doanh ở chùa Hương đang cầu giời cho dịch bệnh sớm qua đi, để có thể mưu sinh ổn định.

Hai năm qua, những hộ kinh doanh ở chùa Hương, Hà Nội như "chết lâm sàng" khi khu du lịch tâm linh này không thể đón khách để ngăn ngừa dịch bệnh. 

Nhưng sau Tết, dịch bệnh được cơ bản khống chế, thành phố cũng chuyển hướng để thích ứng linh hoạt, an toàn hơn, ngày 8/2, UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của huyện Mỹ Đức về mở cửa tổ chức đón khách tới chùa Hương.

Từ ngày 16/2, di tích thắng cảnh Hương Sơn - chùa Hương sẽ chính thức được mở cửa trở lại. Khi thông tin trên được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng là lúc hàng trăm hộ kinh doanh ở chùa Hương như mở cờ trong bụng.

Rất nhiều người đã sắp xếp, lên kế hoạch để tái khởi động hoạt động kinh doanh, chuẩn bị đón du khách thập phương về chiêm bái, lễ Phật tại khu di tích.

Vneconomy ghi lại những chia sẻ, mong ước của các hộ dân tại đây trước ngày chùa Hương mở cửa.