
Mới kết thúc phiên sáng mà giá trị khớp lệnh hai sàn đã lên tới trên 6.000 tỷ đồng. VN-Index sau khi xa mức 1050 điểm thì lại đang quay về điểm xuất phát.
Thanh khoản cực lớn hôm nay cho thấy nhà đầu tư đã mua vào dữ dội. Tổng giá trị khớp lệnh chính xác là 6.051,9 tỷ đồng, tăng 28% so với sáng hôm qua.
Đây là kỷ lục chưa từng có trên thị trường của các phiên sáng. Thậm chí mức giao dịch sáng nay còn vượt mức bình quân cả phiên cuối năm ngoái.
Tuy nhiên thị trường lại không diễn biến thuận lợi tương xứng với thanh khoản khổng lồ nói trên. VN-Index ngay lúc mở cửa đã tăng lên 1050,17 điểm. Đây là ngưỡng kháng cự được nhiều công ty chứng khoán chỉ ra, nhưng được đột phá một cách nhẹ nhàng.
Thị trường có được đà hưng phấn rất cao, VN-Index leo thẳng tuốt lên 1057,88 điểm, tăng 0,93% so với tham chiếu. Tuy nhiên sau đó thị trường lại bị xả mạnh và chỉ số tụt dốc ngày càng nhanh.
Chốt phiên sáng VN-Index rơi trở lại 1051,69 điểm, chỉ còn tăng 0,34% so với tham chiếu.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn ra sức nâng đỡ chỉ số nhưng sức mạnh cũng đang suy yếu dần. VRE ban đầu kịch trần, là nhân tố quan trọng kéo VN-Index lên đỉnh cao nhất. Cổ phiếu này thanh khoản tăng vọt, mới sáng nay đã đạt gần 3,38 triệu cổ phiếu, cao nhất trong vòng 36 phiên. Giá VRE tụt trở lại và mức tăng chỉ còn 5,39%.
VIC diễn biến hơi ngược so với VRE. Khi VRE bứt phá lên kịch trần thì VIC tăng nhẹ. Lúc VRE bắt đầu điều chỉnh, VIC tăng vọt 3,95%. Quy mô của VIC lớn hơn nhiều so với VRE nên tác động đáng lẽ phải tốt hơn, nhưng thực tế VIC chỉ góp phần hãm đà rơi trong 30 phút cuối phiên của các chỉ số.
Nguyên nhân là nhiều blue-chip đồng loạt tụt giá xuống khá mạnh.
Rổ VN30 chỉ có 10 mã tăng/19 mã giảm. Ảnh hưởng lớn đến từ STB giảm 2,46%, GAS giảm 1,26%, MWG giảm 1,06%, SAB giảm 0,46%, VCB giảm 0,34%, FPT giảm 1,14%, BID giảm 1,09%, PLX giảm 1,36%, VJC giảm 0,78%...
Mặt khác, những trụ lớn nhất như VNM cũng giảm nhẹ 0,19% hay các mã như MSN tuy còn tăng nhưng lại giống VRE, tức là tụt giảm dần. MSN chỉ còn tăng 2,67% lúc chốt phiên sáng từ đỉnh cao nhất tăng 3,89%.
Độ rộng của HSX cũng không tốt: 121 mã tăng/152 mã giảm. Như vậy đà giảm đang lan ra khá rộng chứ không chỉ là suy yếu ở nhóm blue-chips.
Sàn HNX khá may mắn khi có SHB đang tăng 4,67%. Hôm qua SHB tăng kịch trần. Sáng nay cổ phiếu này cũng bị suy yếu đi một chút do chốt lời rất lớn. Đỉnh cao nhất SHB tăng 9,35%. Lượng giao dịch ở mã này lên tới hơn 30 triệu đơn vị trong khi cả phiên trước khoảng 27 triệu đơn vị.
HNX-Index đang giảm 0,16% với 63 mã tăng/102 mã giảm. HNX30 tăng 0,14% với 7 mã tăng/14 mã giảm. Sàn này cũng có độ rộng hẹp và yếu tố trụ nâng đỡ chỉ số.
Nhà đầu tư nước ngoài đang rót tiền mua cực lớn. HSX trong phiên sáng đã nhận được 1.013,3 tỷ đồng mua vào, bán ra 423,4 tỷ đồng. HNX được mua 13,2 tỷ, bán ra 5,99 tỷ đồng.
Giao dịch mua ròng lớn nhất thực tế là thỏa thuận chứng chỉ quỹ E1 trị giá gần 240,7 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại giải ngân vào HDB, VRE với quy mô cực lớn. KBC, DXG, SSI, PVD, VIC, VCB, PLX, MSN cũng là các cổ phiếu được mua ròng nhiều.
Phía bán chủ đạo là GMD, ASM, ITA, HNG, SCR…
Thị trường trong khoảng 30 phút cuối phiên đang chịu một áp lực chốt lời rất lớn. Tuy nhiên VN-Index vẫn đang trụ lại được trên mức 1050 điểm nhờ một số mã vốn hóa lớn vẫn neo được ở giá cao.
Mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.249,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.592,6 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2026 có diễn biến giá cổ phiếu theo xu hướng giảm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/8/2026.
Đà tăng hai tuần liên tiếp đã chững lại quanh vùng 1800 điểm của VN-Index khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ nét hơn. Nếu như nhịp tăng nhanh vừa qua bỏ lại những nhà đầu tư nghi ngờ thì nhịp điều chỉnh này sẽ là thử thách cho quyết tâm của dòng tiền.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.