
Sự trở lại hoành tráng của hai nhóm cổ phiếu quan trọng nhất thị trường là dầu khí và ngân hàng đã tạo bất ngờ lớn sáng nay. Nếu không có VHM kiềm chế, thị trường còn nóng hơn nữa.
Cổ phiếu dầu khí rục rịch mạnh lên cũng không quá khó hiểu vì giá dầu đang phục hồi. GAS tăng 3,21%, PLX tăng 2%, PVD tăng 3,19%, PVS tăng 3,8% sau những tuần giảm giá mạnh trước đó. GAS trở thành trụ kéo VN-Index khỏe nhất với mức tăng vốn hóa 5.550 tỷ đồng, tương đương 0,2%.
Cổ phiếu ngân hàng là một bất ngờ lớn. Hôm nay nhóm này đồng loạt tăng mạnh. Ấn tượng nhất là HDB vọt lên kịch trần, tăng 6,96%. Xuất hiện lượng mua lớn từ nhà đầu tư nước ngoài với hơn 1,53 triệu cổ cùng với việc đăng ký mua vào của cổ đông nội bộ là lực đẩy cho giá HDB. Mặt khác cũng phải nhấn mạnh rằng HDB đã giảm khoảng 29% kể từ đầu tháng 10 tới giờ nên nhu cầu bắt đáy cũng tăng lên.
Các cổ phiếu ngân hàng còn lại tăng cũng rất tốt: BID tăng 3,55%, MBB tăng 3,18%, CTG tăng 2,12%, VPB tăng 4,74%, TCB tăng tăng 3,37%, STB tăng 0,83%, TPB tăng 1,17%. Rất tiếc là VCB lại không tăng được.
Tuy nhiên, VN-Index có thể gây khó chịu vì chỉ tăng 0,28% hay 2,48 điểm. Bình thường nếu các mã ngân hàng vọt trên 2% thì chỉ số phải tăng trên 10 điểm. Hôm nay hầu như chỉ có dầu khí và ngân hàng là kéo điểm số, các trụ còn lại đều không mạnh.
Nhóm VNM, VCB, VJC chỉ tham chiếu. VIC giảm 0,76%, VRE giảm 0,82% và đặc biệt là VHM rơi tới 5,17%. Cổ phiếu này vốn hóa lớn thứ 2 thị trường sau VIC. Không có gì bất ngờ, VHM bốc hơi tới trên 13.000 tỷ đồng. Nếu cộng thêm cả VIC nữa thì bộ đôi này xóa sạch sẽ mức tăng của 4 mã mạnh nhất thị trường sáng nay là GAS, BID, TCB và VPB, thậm chí còn thừa gần ngàn tỷ nữa.
Vì vậy nhóm trụ giảm đóng vai trò kiềm chế sức nóng của chỉ số sáng nay. Đây chỉ là tác động mang tính kỹ thuật vì độ rộng của HSX vẫn rất tốt với 149 mã tăng/98 mã giảm. Tuy nhiên mức giảm ở các mã khác cũng không phải quá mạnh, mới có hơn 90 cổ phiếu đang tăng trên 1% mà thôi.
Sàn HNX đương nhiên khá hơn hẳn sàn HSX vì dầu khí và ngân hàng gần như là hai nhóm quyết định. ACB tăng 2,91%, SHB tăng 2,78%, PVS tăng 3,8%, chưa kể VCG tăng 5,81%, VGC tăng 1,3%, VCS tăng 0,82%. HNX30-Index đang tăng 1,84% với 19 mã tăng/5 mã giảm. HNX-Index tăng 1,63% với 67 mã tăng /53 mã giảm.
Sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí thổi một hi vọng mới vào thị trường ngày cuối tuần. Những phiên trước đây là các mã giảm nhiều nên chỉ số không tăng lên được, kéo theo sự trì trệ của các cổ phiếu còn lại. Sáng nay tuy chỉ số tăng rất yếu nhưng thị trường đều nhìn thấy giao dịch mạnh mẽ ở hai nhóm dẫn dắt này.
Các cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa có sự gia tăng thanh khoản ấn tượng tương đương với mức tăng giá. MBB khớp lớn nhất nhóm cũng chỉ đạt hơn 82 tỷ đồng giá trị. VPB, HDB, ACB cũng nằm trong Top 10 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường sáng nay. Tuy nhiên bất ngờ nhất về thanh khoản lại là HNG, cổ phiếu đang giao dịch tới 8,9 triệu đơn vị tương đương 148,2 tỷ đồng. HNG đang bị xả khá mạnh, giá giảm 1,51%.
Khối ngoại lại bán ròng trong nhịp tăng tốt của thị trường. Ở HSX khối này bán 241,9 tỷ đồng, mua vào 167,5 tỷ đồng. VN30 bị bán 97,9 tỷ đồng, mua vào 56,1 tỷ. HNX mua bán cân bằng khoảng 3 tỷ đồng. Hai mã ngân hàng đang được khối ngoại mua mạnh nhất là HDB và BID. Ngoài ra có SBT, GMD, PVD. Phía bán ròng có thêm PJT được thỏa thuận bán 1,94 triệu cổ phiếu, bên cạnh các mã quen như HPG, STB, VCB, DXG, VRE, VHM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.