
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Sơn Hà
12/07/2011, 17:06
Hầu hết các thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều đổ dốc mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (12/7)
Hầu hết các thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều đổ dốc mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (12/7).
Những nỗi lo lắng về khả năng Italy và Tây Ban Nha sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu, phủ khắp các thị trường vốn đã đầy lo sợ sau những tín hiệu không tốt gần đây về kinh tế thế giới.
Dẫn đầu mức giảm điểm trong khu vực là thị trường Hồng Kông. Chỉ số Hang Seng của thị trường này đã trượt tới 684,07 điểm, tương ứng 3,06%, xuống còn 21.663,20 điểm.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,2% xuống 2.109,73 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan hạ 2,02% xuống 8.491,09 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc trượt 1,72% xuống 2.754,58 điểm.
Vấn đề khủng hoảng nợ công châu Âu sau khi đã đẩy Phố Wall lao dốc trong phiên đêm qua, tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng tới kết quả giao dịch trên các thị trường châu Á trong ngày hôm nay.
Hôm 11/7, các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành nhóm họp để thảo luận về tình hình tài chính của Italy, bất kể trọng tâm chính của cuộc họp được xác định ban đầu là về những khó khăn của Hy Lạp.
Các nguồn tin cho biết, nợ công của Italy hiện đã chiếm tới 120% GDP. Quốc gia này đang trở thành tâm điểm chú ý, nhất là sau khi hai tổ chức tín nhiệm Standard & Poor 's và Moody's cảnh báo có thể hạ bậc tín nhiệm nợ công.
Lãi suất đi vay trong 10 năm của Italy hiện tăng lên 5,27%, trong khi chỉ số chứng khoán giảm 3,5%. Giới phân tích lo sợ rằng, kinh tế Italy có thể nối gót Hy Lạp.
Tương tự như các thị trường khác, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng không nằm ngoài xu thế giảm điểm. Phiên giao dịch ngày 12/7, chỉ số này để tuột 143,61 điểm, tương ứng 1,43%, xuống còn 9.925,92 điểm.
Như vậy một lần nữa, Nikkei 225 lại rớt xuống dưới ngưỡng 10.000 điểm. Giới phân tích dự báo, ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ hạ dự báo tăng trưởng năm tài khóa 2011 sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày.
Trong khi đó, trên thị trường tiền tệ, nỗi lo sợ khủng hoảng nợ công châu Âu cũng là nguyên nhân chính khiến đồng Euro giảm mạnh hơn trong phiên giao dịch đêm qua và hôm nay.
Cụ thể, đêm qua, đồng Euro đã giảm hơn 1% xuống 1,4048 USD. Tại phiên giao dịch châu Á hôm nay, đồng Euro lại tuột xuống còn 1,3955 USD. Đồng USD giảm xuống 80,07 Yên từ mức 80,30 Yên phiên liền trước.
Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 10.069,50 | 9.925,92 | 143,61 | 1,43 |
Hồng Kông | Hang Seng | 22.347,20 | 21.663,20 | 684,07 | 3,06 |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.802,69 | 2.754,58 | 48,11 | 1,72 |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.665,85 | 8.491,09 | 174,84 | 2,02 |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.157,16 | 2.109,73 | 47,43 | 2,20 |
Singapore | Straits Times | 3.117,37 | 3.071,58 | 45,79 | 1,47 |
Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt, việc Mỹ và Úc ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá 3 tỷ USD về khai thác và chế biến khoáng sản chiến lược được xem là một bước đi quan trọng, mở đầu cho nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng đất hiếm - lĩnh vực vốn bị Trung Quốc thống trị suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, con đường để giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh sẽ còn dài và đầy thách thức.
Tâm trạng bi quan phủ bóng lên Phố Wall sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang cân nhắc các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới...
Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ bị bán nhiều trong phiên này, sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu không chắc chắn về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: