
Sau vài phút loạng choạng đầu phiên chiều, thị trường lấy lại đà tăng nhanh và liên tục cho tới phút chót. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày và tăng 0,79%.
Nhóm blue-chips phiên chiều không hẳn là tăng rực rỡ. Rổ Vn30 cũng chỉ có 15 mã tăng cao hơn phiên sáng nhưng vẫn có 13 mã tụt giá. Thế nhưng nhóm tăng chứng kiến những cổ phiếu lớn nhất đột phá rất khỏe.
Ba mã tăng đột biến trong buổi chiều là VNM, MSN và GAS. VNM tăng 1.400 đồng tương đương 1,02% so với phiên sáng và chốt trên tham chiếu 2,82%. MSN tăng thêm 1.300 đồng (1,5%), đóng cửa tăng 4,39%. GAS tăng thêm 1.600 đồng (1,62%), chốt tăng 2,55%.
Cả ba mã này đã khỏe từ sáng nhưng chiều nay phải nói là tăng "bốc đầu". Đây cũng là 3 mã có đóng góp lớn nhất cho VN-Index lúc đóng cửa, vượt xa nhóm thứ hai. Vốn hóa tăng ở 3 cổ phiếu này vào khoảng 15.700 tỷ đồng.
Các mã tăng khá tốt khác là VRE tăng 4,34%, VHM tăng 0,98%, PLX tăng 2,69%, VIC tăng 0,52%, VCB tăng 0,74%. Trong nhóm này VCB chiều nay thực ra là yếu hơn phiên sáng, tụt mất 100 đồng. Còn lại VIC tăng thêm 300 đồng, VHM tăng thêm 300 đồng, VRE tăng 700 đồng, PLX tăng 700 đồng.
Nhóm ngân hàng chiều nay lại không có nhiều tiến triển tốt. MBB và STB là hai cổ phiếu duy nhất có nhích cao hơn được 1 bước giá so với phiên sáng, còn lại là tụt giá. TCB đóng cửa giảm 0,2%, HDB giảm 1,5%, EIB giảm 2,27%, CTG giảm 0,89%, BID giảm 0,84%.
Một điều khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản rất đuối. Hai sàn chỉ khớp lệnh 1.567,7 tỷ đồng, giảm 3% so với phiên sáng. Mức thanh khoản có thể đã thấp hơn nếu không có ROS giao dịch rất cao. Mã này giao dịch tới trên 205 tỷ đồng riêng buổi chiều và đạt trên 403 tỷ đồng cả ngày. Ngoài ROS chiều nay chỉ có 5 mã khác khớp được quá 50 tỷ đồng giá trị là VRE, VIC, HPG, VJC và VNM.
Không chỉ nhóm blue-chips tăng chọn lọc, chiều nay các mã đầu cơ cũng giao dịch phân hóa. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 0,61% còn Smallcap giảm 0,08%. Thế nhưng một số cổ phiếu vẫn rất mạnh như TGG, PXS, HVG. Nhóm ASM, IDI, HBC, HDG cũng khá mạnh. Ngược lại TDH, OGC, DAH bị bán sàn khá nhiều.DCL, PVT, BWE thoái trào với mức giảm khá sâu.
Khối ngoại hôm nay giảm giao dịch rất đáng kể nhưng vẫn duy trì mức mua ròng khoảng 100 tỷ đồng trên hai sàn. Cụ thể, HSX bị giảm mua tới 58% so với phiên trước, chỉ còn 466,5 tỷ đồng. Phía bán cũng giảm 63%, còn 368,1 tỷ đồng. HNX được mua 16 tỷ, bán 4,2 tỷ đồng. Hôm nay chứng chỉ quỹ E1VFMVN30 đã bị bán ròng hơn 1,78 triệu đơn vị. POW, NVL, HCM, HDB, VJC, HPG là các mã khác bị bán ròng lớn. Phía mua ròng có VRE, MSN, VCB, SSI, PLX, NKG, GEX, VIC, VNM, GAS.
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.