
Chiều nay thị trường còn mạnh hơn phiên sáng và các chỉ số đi lên thẳng băng. Lực mua từ phía nhà đầu tư nước ngoài càn quét tại nhiều blue-chips, đẩy giá tăng rất khỏe.
VN-Index đóng cửa với mức tăng tới 1,52%, mạnh nhất kể từ ngày 18/7/2018. Từ đó đến nay chỉ số cũng chỉ có 2 phiên duy nhất tăng quá 14 điểm, hôm nay là một trong hai. VN30-Index tăng dữ dội hơn, tới 1,65%, cũng là kỷ lục từ 18/7.
Nhóm blue-chips phần lớn là tăng mạnh hơn phiên sáng, chỉ có VIC và VRE là tụt giá nhẹ. Tuy vậy cả hai mã này chỉ là thu hẹp một chút mức tăng và vẫn đóng cửa trên tham chiếu tương ứng 1,91% và 1,46%.
VIC giảm so với phiên sáng 300 đồng trong khi VNM đột biến tăng cao hơn 1.700 đồng. VNM đã thay VIC trở thành trụ mạnh nhất thị trường khi đóng cửa tăng 3,45%. Bởi vì vốn hóa của VNM cũng rất lớn nên mức suy giảm nhẹ của VIC và VRE chiều nay không tác động nhiều.
Mặt khác, số rất lớn các blue-chips khác tăng mạnh thêm chiều nay đã tạo sức đẩy lớn hơn nhiều so với phiên sáng. Ngoài VNM, còn có MSN, VJC, MWG, VCB, SAB, NVL, CTG, GAS... cũng tăng thêm đáng kể. Các trụ đẩy điểm số nhiều nhất là VNM tăng 3,45%, VIC tăng 1,91%, GAS tăng 2,68%, BID tăng 3,82%, BVH tăng 6,93%, VCB tăng 1,61%.
Trong khi đó nhóm giảm chỉ duy nhất VHM là giảm 0,86% lúc đóng cửa có tác động một chút. TCB chỉ tụt thêm 100 đồng so với phiên sáng, chốt phiên giảm 0,39%. Mức giảm của cả hai mã này cộng lại cũng chưa đủ triệt tiêu mức tăng của VCB. Do vậy VN-Index hầu như không bị ảnh hưởng.
Độ rộng thị trường phiên chiều cũng là điều minh chứng rõ ràng về diễn biến thăng hoa. HSX ghi nhận 192 mã tăng/90 mã giảm trong khi phiên sáng mới có 147 mã tăng/102 mã giảm. HNX là 85 mã tăng/67 mã giảm, so với phiên sáng là 64 mã tăng/69 mã giảm.
Điều khá bất ngờ là thanh khoản chiều nay lại yếu hơn phiên sáng, giảm nhẹ gần 3% với 2.010 tỷ đồng. Dù sao cả sáng lẫn chiều đều trên 2.000 tỷ đồng, kéo giá trị khớp cả ngày tăng 21% so với hôm qua. Cả hai sàn phiên nay có 9 cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng giá trị, nhóm này chiếm 36% thị trường.
Vốn ngoại giải ngân hôm nay gia tăng đột biến, thậm chí là nguyên nhân quan trọng tạo nên sự bùng nổ của thị trường. Tính chung các giao dịch với cổ phiếu, khối ngoại mua vào 1.243,6 tỷ đồng, tăng 73% so với hôm qua và là kỷ lục trong vòng 24 phiên. Trong 24 phiên này cũng chỉ có 2 phiên khối ngoại mua tổng hợp quá 1.000 tỷ đồng. Tổng giá trị mua ròng khoảng 475 tỷ đồng.
Khối này đã mua ròng hàng triệu cổ phiếu tại HPG, VNM, GEX, SSI và mua rất lớn ở VCB, KDC, VJC, STB, KDH, VIC, GAS, VRE, BID, BVH. Phía bán ròng có vài mã quan trọng như HDB, VHM, MSN, CTG, NVL, còn lại chỉ là KBC, DIG, FCN, BMI và chứng chỉ quỹ.




Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. ..
Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa (RWA), có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới cho nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, xu hướng này cần được phát triển trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình triển khai thận trọng...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.