
Thị trường chiều nay đang tăng "ngon lành" thì lại xuất hiện một đợt ép giá mạnh trong đó VIC và VNM là hai diễn viên chính.
Chỉ riêng hai cổ phiếu này thì cũng khó đẩy các chỉ số lao dốc nhanh như vậy được. Sự lan tỏa của sức ép này còn khiến nhiều trụ khỏe như ngân hàng cũng phải loạng choạng hạ độ cao. VN-Index gần như mất sạch điểm số tăng trong đợt này.
VN-Index xuống thấp nhất chiều nay chỉ còn 1123,9 điểm, tức là chỉ trên tham chiếu 0,57 điểm. VN30-Index bị dìm đỏ -0,15% so với tham chiếu.
VIC trồi sụt liên tục và rất nhanh trong khoảng thời gian các chỉ số lao dốc đột ngột do khối lượng chặn mua chặn bán khá mỏng. VIC bị ép chặn ở mốc 100.000 đồng và vài phút cuối phiên còn xuống cả 99.700 đồng. Nhưng cuối cùng VIC giữ được mức đóng cửa 100.000 đồng, giảm 3,38% so với tham chiếu.
VNM cũng là trụ khá yếu chiều nay khi giảm từ 209.000 đồng cuối phiên sáng xuống 207.000 đồng khi VN-Index chạm đáy. Đóng cửa VNM còn tụt thêm xuống 206.000 đồng, giảm chung cuộc 0,96%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành lực đỡ quan trọng cho thị trường. Tuy nhiên khi VIC và VNM biến động mạnh thì một số mã lớn nhất trong nhóm ngân hàng cũng dao động lớn. VCB 73.400 đồng tụt xuống 71.800 đồng; CTG từ 33.800 đồng xuống 33.100 đồng.
Nhìn chung tuy vẫn giữ được độ phân hóa nhất định nhưng cả rổ VN30 không mã nào là không chịu áp lực lúc thị trường biến động mạnh chiều nay. Nhịp rơi đầu tiên VN30-Index giảm khoảng 0,9%. Sau đó chỉ số lại hồi lên trước khi bước vào nhịp rơi thứ hai khoảng 0,7% nữa và chỉ số này chạm đáy ngay cuối đợt khớp lệnh liên tục.
Đến đợt đóng cửa, một số blue-chip mạnh trở lại trong đó nhóm ngân hàng nổi bật. VCB, CTG, BID, MBB… đều nhảy tăng thêm vài trăm đồng nữa giúp cải thiện đáng kể chỉ số. VN-Index đóng cửa tăng 0,26% và VN30-Index kịp lấy lại màu xanh dù mức tăng chỉ là 0,04%.
Rổ VN30 vẫn ghi nhận 14 mã tăng/16 mã giảm. Nhóm ngân hàng hầu hết là tăng, cộng thêm MSN, VJC, MWG, HPG, GAS, BVH khá tốt. Các trụ giảm vẫn là VNM và VIC, thêm PLX, NVL.
Thanh khoản thị trường phiên chiều hơi yếu với 2.918,6 tỷ đồng, giảm 9% so với chiều phiên trước. Nguyên nhân là một số cổ phiếu vốn giao dịch rất mạnh các phiên trước là HPG, SSI, VNM, BID đều kém sôi động. Dù vậy nhóm ngân hàng vẫn đang là trụ cột thanh khoản của thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng rất lớn trên cơ sở tăng mua giảm bán. Cụ thể, tổng giá trị mua cổ phiếu bao gồm cả thỏa thuận đạt 1.476,3 tỷ đồng, tăng 24% so với phiên trước. Bán ra đạt 801,1 tỷ đồng, giảm 36%.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.