
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
13/11/2019, 16:12
Thị trường không có bất kỳ tín hiệu khởi sắc nào chiều nay khi đa số các blue-chips còn yếu đi thêm so với phiên sáng
                                    Thị trường không có bất kỳ tín hiệu khởi sắc nào chiều nay khi đa số các blue-chips còn yếu đi thêm so với phiên sáng.
Trụ BID "kẹt cứng", không tăng thêm được đồng nào chiều nay. Thực tế cổ phiếu này buổi chiều còn tụt xuống 42.650 đồng rồi cuối phiên mới tăng lại tới 42.900 đồng, đúng bằng giá cuối phiên sáng. VHM bớt giảm được 300 đồng, GAS bớt giảm 500 đồng mới là "cứu cánh" cho VN-Index. GAS quay lại tham chiếu còn VHM chốt vẫn giảm 0,72%. Cả hai mã này đều chỉ được giật lên lúc đóng cửa và đó là nguyên nhân giúp VN-Index thoát khỏi cảnh chốt ở mức thấp nhất ngày.
Phần lớn thời gian trước đó của phiên chiều, VN-Index chỉ có 1 đường là trượt dốc. Đồng loạt blue-chips yếu đi đến mức độ rộng của VN30 gần cuối đợt khớp lệnh liên tục chỉ còn duy nhất BID tăng và STB tham chiếu. VN-Index giảm chạm 1010 điểm chỉ 2 phút trước khi kết thúc đợt liên tục, cũng là mức thấp nhất ngày.
Như vậy chiều nay sức ép đã gia tăng đáng kể và nếu không có cú giật giá ở vài mã lớn thì VN-Index đã có một phiên rất tiêu cực. Chỉ số đóng cửa giảm 0,55% nhưng với 105 mã tăng/202 mã giảm trong đó gần 110 mã giảm quá 1%. Cuối phiên sáng HSX vẫn còn 103 mã tăng/187 mã giảm và chưa tới 80 mã giảm quá 1%.
Các trụ rơi sâu nhất hôm nay là VCB giảm 1,31%, VNM giảm 1,57%, TCB giảm 1,59%, SAB giảm 1,18%, MSN giảm 0,93%, HPG giảm 1,52%, BVH giảm 1,08%, ngoài ra VIC giảm 0,34%, MWG giảm 1,96%, NVL giảm 1,55%, FPT giảm 0,82%...
Hôm nay cũng xuất hiện các giao dịch bán ròng khổng lồ của khối ngoại, nhưng rất may đa phần là qua thỏa thuận. CTG bị khối này bán 1.227,4 tỷ đồng với 55,8 triệu cổ và mức bán ròng khoảng 596,8 tỷ đồng. VNM bị bán ròng 138,5 tỷ đồng. VIC bị bán khoảng 71 tỷ.
Tính chung cổ phiếu trên HSX bị khối ngoại xả kỷ lục 2.300,7 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2019. Trong cả năm 2019 đến nay, chỉ có 4 phiên khối ngoại bán ra với quy mô trên 2.000 tỷ đồng. Giao dịch qua đường thỏa thuận dĩ nhiên không ảnh hưởng nhiều tới giá trên sàn, nhưng các thương vụ chuyển nhượng cũng đáng chú ý. Phía mua, khối này giải ngân 1.536,8 tỷ đồng với cổ phiếu. Ngoài ra chứng chỉ quỹ E1 cũng được mua ròng 25,6 tỷ đồng.
Phía bán ròng, ngoài CTG và VNM, khối ngoại còn xả lớn POW, ROS, VIC, NVL, PVD, VCB, MSN, SSI, CII. Phía mua ròng có VRE, HPG, HCM, BID, HSG, LCG, HT1, DXG, VHM, PLX. Cổ phiếu trên HSX bị bán ròng tổng cộng 763,9 tỷ đồng.
Thanh khoản phiên chiều có yếu đi một chút nhưng vẫn duy trì cao. Tính cả ROS, hai sàn khớp thêm 2.171,5 tỷ đồng, tăng gần 14% so với phiên sáng, nhưng thực tế các mã ngoài ROS giảm khoảng 9%. Các giao dịch lớn nhất thuộc về VNM, VRE, CTG, MWG, HPG, VHM, toàn là các mã giảm giá trừ VRE tham chiếu.
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.
Đối với các quỹ chủ động, từ bây giờ họ đã bắt đầu quan sát và sau tháng 3/2026 khi có thông tin thuận lợi để tháng 9 chính thức nâng hạng, các quỹ chủ động sẽ bắt đầu giải ngân tiền, lúc đó họ sẽ lựa chọn cổ phiếu vào trong rổ lựa chọn của họ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: