
Độ rộng của HSX tiếp tục tốt trong phiên chiều nhưng đó là số lớn cổ phiếu đã tăng từ sáng. Chiều nay thị trường không mạnh thêm được và nhiều trụ đuối sức.
VN-Index chốt phiên chỉ tăng 0,41% so với tham chiếu trong khi chốt phiên sáng còn tăng 0,56%. Nhóm blue-chips đã suy yếu một chút, VN30-Index kết phiên với mức tăng 0,6%, kém hơn mức tăng 0,72% cuối phiên sáng.
Nhiều trụ đã tụt giá so với buổi sáng. Đó là VNM, TCB, VIC, VHM, , GAS, CTG. Số khác tăng thêm là MSN, HPG, SAB, VCB, VRE.
Hai mã đỡ giá nhiều nhất chiều nay là VCB và SAB. VCB tăng thêm 700 đồng so với phiên sáng và kết phiên trên tham chiếu 0,62%. SAB tăng thêm 3.000 đồng, đóng cửa tăng 1,19%. Trong số các trụ cũng chỉ có hai mã này là tiến triển khá vững về giá, số khác trồi sụt thất thường. Nếu tính cả phiên thì VCB và SAB không phải cổ phiếu tạo điểm nhiều nhất mà vẫn là VHM, nhưng tính riêng buổi chiều thì các cổ phiếu khác lại kém xa.
VHM chiều nay giảm 800 đồng so với phiên sáng khiến đà tăng thu hẹp lại còn 1,84% so với tham chiếu. Phần lớn mức giảm này là trong đợt đóng cửa (500 đồng). VHM hôm nay đã tiến sát đỉnh cao lịch sử và sau đó bị chốt lời khá lớn. Thanh khoản của VHM đạt đỉnh trong vòng 6 tháng.
Giảm sốc nhất phiên chiều là VIC. Chốt phiên sáng VIC tăng nhẹ 0,25% nhưng chiều nay bị xả khá nhiều. Giá tụt giảm từ 118.900 đồng xuống 117.500 đồng, tương đương bốc hơi thêm 1,18%. VIC đóng cửa giảm dưới tham chiếu 0,93%. Riêng phiên chiều VIC giao dịch hơn 57 tỷ đồng giá trị cổ phiếu.
VNM gây thất vọng ở mức độ nhẹ hơn. Cổ phiếu này tụt mất 1.000 đồng so với phiên sáng và đang tăng trở thành giảm 0,5%. VNM bị khối ngoại tăng bán ra, tuy chỉ là hơn 153.000 cổ phiếu nhưng cũng chiếm 58% lượng giao dịch của VNM. Khối ngoại là đối tượng gây sức ép chính lên VNM chiều nay.
Một bất ngờ nữa là chiều nay giao dịch kém sôi động đáng kể. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 1.991,4 tỷ đồng, giảm 36% so với phiên sáng. Sau phiên sáng đột biến, dòng tiền vào đã chậm lại. Thanh khoản tại rổ VN30 khá kém với 984,7 tỷ đồng riêng chiều nay.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 80 tỷ đồng trên hai sàn cả ngày hôm nay chủ yếu do giảm bán. Phía mua chỉ đạt quy mô tương đương phiên hôm qua. Cụ thể, trên HSX khối này mua 688,7 tỷ đồng, bán ra 601,1 tỷ đồng. HNX được mua 10,9 tỷ đồng, bán ra 18,4 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tốt là CTG, VRE, CII, BID, BWE, VCB, HDB, SSI, PLX, HPG và chứng chỉ quỹ. Phía bán ròng có HBC, POW, PPC, PVD, IMP, HCM, VNM, HSG, VJC...
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.