
Thị trường phục hồi mạnh chiều nay mặc dù thanh khoản rất kém. Cổ phiếu tăng giá ổn định và nhóm trụ làm việc tích cực, đưa VN-index vượt qua ngưỡng 1030 điểm lúc đóng cửa.
Mặc dù chốt phiên chỉ số chỉ tăng 9,77 điểm nhưng cuối phiên sáng VN-Index đang giảm 1,7 điểm, nên đà phục hồi chiều nay cũng rất đáng kể. Chỉ số chốt tăng 0,96% cùng với chỉ số VN30-Index tăng 0,97%. Các blue-chips tiếp tục đảm bảo đà phục hồi của chỉ số chính.
Cả rổ VN30 ào ào tăng chiều nay. So với phiên sáng, rổ này có 25 mã tăng cao hơn và duy nhất CII tụt mất 200 đồng và VJC tụt 800 đồng. Với sự cải thiện tổng thể như vậy, không có gì bất ngờ khi chỉ số được kéo lên mạnh.
Nhóm trụ biến động mạnh theo chiều hướng tích cực là VIC tăng thêm 2.800 đồng, VNM tăng 800 đồng, MSN tăng 900 đồng, VCB tăng 1.800 đồng, GAS tăng 2.600 đồng, MWG tăng 2.300 đồng... Không phải tất cả rổ VN30 đều tăng giá so với tham chiếu, chẳng hạn VNM, VHM hay như SAB dù cải thiện 100 đồng vẫn là giảm mạnh. Tuy nhiên việc cải thiện giá so với phiên sáng cũng là hỗ trợ thị trường.
Những mã tăng tốt nhất lúc đóng cửa là GAS tăng 4,77%, VCB tăng 3,28%, VIC tăng 2,89%, MSN tăng 1,33%, HPG tăng 2,12%, PLX tăng 3,4%.
Độ rộng của rổ VN30 tốt hơn nhiều so với phiên sáng khi có 19 mã tăng/7 mã giảm. Toàn sàn HSX là 172 mã tăng/101 mã giảm. Khoảng 110 cổ phiếu tăng trên 1%.
Mặc dù giá cổ phiếu cải thiện đáng kể chiều nay nhưng thanh khoản thì không. Sàn HSX chỉ giao dịch được 1.391 tỷ đồng và HNX là 179,8 tỷ đồng. Như vậy phiên chiều giá trị khớp lệnh giảm gần 13% so với phiên sáng và cả ngày giảm tới 43,1% so với phiên trước. Thâm chí giao dịch thỏa thuận cũng giảm tới 22%.
Cổ phiếu duy nhất giao dịch được trên 100 tỷ đồng chiều nay là VIC và ngoài ra chỉ có 7 mã khác khớp lệnh được trên 50 tỷ đồng giá trị là HPG, PNJ, DXG, VPB, NVL, VCB và SSI.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm giao dịch đáng kể là điều hơi khác lạ trong kỳ tái cơ cấu danh mục. Khối này mua ròng nhẹ khoảng 40,7 tỷ đồng trên hai sàn. Cụ thể, HSG được giải ngân 461,2 tỷ đồng, giảm một nửa so với hôm qua. Bán ra đạt 413 tỷ đồng, giảm 66%. Sàn HNX giao dịch rất nhỏ.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.