SAB sập mạnh lúc đóng cửa đã không ảnh hưởng gì lớn tới thị trường. Đà tăng giá hừng hực của số lớn cổ phiếu được dẫn dắt bởi VNM đã vượt qua tất cả.
VN-Index đóng cửa tăng vọt 1,24% với 11,45 điểm. Cần phải nhắc lại là cuối tháng 11 vừa rồi chỉ số này có chuỗi phiên tăng bình quân trên 10 điểm liên tục. Vì vậy phiên hôm nay gợi nhớ tới không khí bùng nổ chưa lâu.
Không phải thị trường được kéo riêng các trụ để đẩy điểm số đột biến tăng nóng. Độ rộng thị trường rất tốt. Riêng sàn HSX có 199 mã tăng/82 mã giảm còn toàn thị trường là 306 mã tăng/156 mã giảm. Số lượng cổ phiếu tăng giá hôm nay còn nhiều hơn cả phiên thị trường đạt đỉnh.
Độ rộng tích cực nói trên có hạt nhân chính là VNM và nhóm ngân hàng. Chính sức mạnh của các cổ phiếu này đã khiến ảnh hưởng của SAB, GAS, VRE trở nên lu mờ. SAB lúc đóng cửa sụt giảm 1,59%, tức là tụt thêm 2.900 đồng so với giao dịch cuối đợt khớp lệnh liên tục. VRE giảm 1,42%, GAS giảm 0,92%.
Bình thường chỉ cần SAB biến động bất lợi như vậy là thị trường đã suy yếu, chỉ số đã mất sức mạnh. Hôm nay các chỉ số lại đóng cửa tăng cao thêm và đều tạo đỉnh trong ngày.
VNM tăng 3,18% là rất bất ngờ vì mức tăng này đã giúp giá áp sát đỉnh cao lịch sử 204.000 đồng cách đây 2 tuần. Mặt khác VNM được nâng giá mạnh lúc đóng cửa, tăng thêm khoảng 2.500 đồng so với đợt khớp lệnh liên tục.
VCB tăng 2,95%, BID tăng 2,3%, CTG tăng 5,52%, MBB tăng 3,23%, STB tăng 4,17% là sự "phục thù" cho phiên bán tháo 2 phiên trước.
Sức mạnh của nhóm tăng giá là rất đáng kể. Chẳng hạn SAB phiên này sụt giảm vốn hóa hơn 3.200 tỷ đồng thì chỉ riêng CTG tăng giá đã tăng vốn hóa 4.282 tỷ đồng, tức là triệt tiêu toàn bộ ảnh hưởng của SAB. Riêng 3 cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index là VNM, VCB và CTG có mức vốn hóa tăng hôm nay 17.958 tỷ đồng. Ba cổ phiếu khiến chỉ số mất điểm lớn nhất là SAB, GAS, VRE sụt giảm vốn hóa chỉ 5.973 tỷ đồng.
Thị trường chiều nay chỉ thực sự tăng tốc và trở nên nóng từ sau 14h. Đó là thời điểm mà nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng cực mạnh. VNM lúc này lại không đột biến mà chỉ đi ngang duy trì mức tăng. Đến cuối phiên các mã ngân hàng không đột biến thêm được và SAB lao dốc thì đến lượt VNM bùng nổ.
Tình trạng tăng rất mạnh của các chỉ số đã kéo theo số rất lớn cổ phiếu tăng. Hàng loạt cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tới hết biên độ như CMG, QBS, VHG, MHC, ASP, DAH, VOS, JVC… Chỉ số Midcap cũng tăng 1,42%, Smallcap tăng 1,61%.
Thanh khoản phiên chiều đã có cải thiện, đạt 1.647,2 tỷ đồng, tăng gần 8% so với chiều hôm qua. Tuy nhiên do giao dịch đã giảm ở phiên sáng hơi mạnh, nên cả ngày hôm qua giá trị khớp lệnh vẫn giảm hơn 1%. Tổng giá trị giao dịch tính cả thỏa thuận xấp xỉ phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hôm nay khoảng 71,3 tỷ đồng. Tổng giá trị mua đạt 421,3 tỷ đồng, bán ra 492,6 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh khối ngoại vẫn mua ròng 36 tỷ đồng. Tổng giá trị mua đạt 366,7 tỷ, bán ra 330,7 tỷ. Chỉ có hai mã bị bán ròng đáng kể là SAB -20,4 tỷ và VJC -14,7 tỷ. Phía mua có VNM 41,9 tỷ, GAS 16,6 tỷ, MSN 14,6 tỷ, VRE 11,9 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2026.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh đang có chủ trương thay đổi căn bản chiến lược truyền thông chính sách tiền tệ...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 455,4 tỷ đồng, cá nhân cũng mua ròng 309,5 tỷ...
Định giá ngành đã về dưới trung bình lịch sử nhưng chưa ở vùng hấp dẫn sâu. P/B ngành ở mức 1,60 lần, thấp hơn khoảng 12% so với bình quân 5 năm 1,80 lần, trong khi ROE giảm quý thứ hai liên tiếp về 12,0%...
Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.