
Thông tin mua cổ phiếu quỹ giúp sức cầu ở HAG tăng rất tốt hôm nay. Giá được đẩy tăng trong kỳ vọng khi giao dịch được thực hiện. Chỉ có nhà đầu tư nước ngoài là giữ kỷ luật, bán ra HAG ồ ạt.
Hoạt động thoái vốn ở HAG đã diễn ra dồn dập ở HAG hơn tuần nay. Kể cả khi thị trường đón nhận tin HAG sẽ mua vào 10 triệu cổ phiếu quỹ và bầu Đức cũng mua 5 triệu, khối ngoại vẫn không từ bỏ ý định bán ra.
Hôm nay HAG tiếp tục có được sức mua tốt, hàng trăm ngàn cổ phiếu chặn mua từng bước giá. Tuy nhiên thanh khoản chỉ bằng 38% so với hôm qua, do giá tăng và nhà đầu tư không bắt đáy được. Đóng cửa HAG tăng 1,12%, thực ra là chịu sức ép nhất định vì lúc tốt nhất, giá tăng 2,81%.
Sức ép đó đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại xả gần 1,21 triệu cổ phiếu, tương đương 21,9 tỷ đồng. Lượng xả này chiếm trên 48% thanh khoản của HAG trong phiên. Quy mô rút vốn ròng đạt xấp xỉ 21 tỷ đồng. Đây là mức rút vốn lớn nhất trong một ngày kể từ giữa tháng 3 vừa qua.
Ngoài HAG, hôm nay cũng là một ngày khối ngoại bán khá nặng tay ở rổ VN30. Trong khi toàn bộ sàn HSX khớp lệnh, mức rút vốn ròng giảm xuống còn -17,2 tỷ thì riêng rổ VN30 là -37,3 tỷ đồng. PVD, KDC, HPG, BVH là những mã bị bán mạnh.
Phía mua, chỉ có 9 cổ phiếu nhận được mức vốn ròng từ 1 tỷ đồng trở lên. Trong đó, duy nhất BID và CTG là đáng chú ý với 7 tỷ và 6,5 tỷ đồng. Các mã còn lại đều dưới 3 tỷ.
Nếu so sánh về giá trị, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm mạnh mua vào. May nhờ có mức bán ra cũng giảm nên vị thế giao dịch mới không quá mất cân đối. Quy mô mua khớp lệnh ở HSX chỉ còn 74 tỷ đồng, giảm gần 10%. Từ chỗ ngày nào cũng rót vào trung bình trên 120 tỷ suốt cả tháng, mức sụt giảm này là khá sốc.
Không còn “doping” DXP, thanh khoản thị trường phiên chiều lập tức sụt giảm. Hai sàn chỉ khớp thêm 591 tỷ đồng, giảm 7% so với chiều qua và thấp nhất 25 phiên. DXP sau khi giao dịch xong buổi sáng, chiều nay chỉ khớp thêm 3.700 cổ phiếu, trị giá hơn 180 triệu đồng. Đó mới là thanh khoản thực của DXP.
Mặc dù thanh khoản rất kém, thị trường chiều nay lại ấm hơn. VN-Index chốt ngày tăng trở lại 0,16%, tương đương tăng riêng phiên chiều 0,41%. VN30-Index tăng 0,11%, tức đi thêm 0,34%. Rổ này có 14 mã tăng giá cao hơn phiên sáng, chỉ 5 mã giảm thấp hơn.
Nhìn chung các blue-chips chiều nay ổn định hơn phiên sáng, chỉ có 8 mã giảm nhưng có 11 mã tăng. Tuy nhiên 8 mã giảm này có cả VIC, BVH, KDC, STB, REE nên đã cản đáng kể sức tăng chung của chỉ số.
Sàn HNX cũng không mạnh hơn HSX bao nhiêu nhưng không bị ảnh hưởng bởi các mã lớn. SHB đứng tham chiếu nhưng PVS tăng 0,81%, PVC tăng 0,93%, SHS tăng 3,08%, PGS tăng 0,52%, KLS tăng 1,19%, ACB tăng 1,21%... HNX-Index tăng 0,22% và HNX30 tăng 0,41%.




VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/07/2026.
Thị trường có được một phiên bùng nổ “quý giá”, củng cố kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tuy thanh khoản vẫn khá nhỏ nhưng tâm lý thực sự đã bị thuyết phục. Gần hai chục cổ phiếu kịch trần, gần 140 mã khác tăng trên 2% thì không thể là yếu được.
Khối lượng bán ra tiếp tục suy yếu giống như chiều hôm qua, khiến bên mua muốn khớp được chỉ còn cách nâng giá. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ và VN-Index có ngày tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 4/2026.
Bất chấp cú sụt giảm mạnh của chứng khoán Mỹ đêm qua, thị trường trong nước sáng nay giao dịch rất hào hứng. VN-Index tăng mạnh sang phiên thứ 3 liên tiếp với số cổ phiếu xanh gấp 4 lần số đỏ và thanh khoản cũng tăng 58% so với sáng hôm qua.
Nhiều doanh nghiệp chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh, bán dẫn hay tài chính số đang phản ánh xu hướng phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam, hoàn toàn có thể trở thành những hàng hóa mới hấp dẫn trên thị trường chứng khoán.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.