
Đợt kéo giá mồi của VNM hóa ra lại dẫn đến đợt nhịp nổ thực sự trên thị trường. VN-Index tăng không rõ rệt, nhưng độ rộng rất tốt.
VN-Index chốt phiên hôm nay lại chỉ tăng nhẹ 0,19%, tăng không đáng kể so với cuối phiên sáng. Chỉ số này trả lại hết mức tăng tốt buổi chiều vào lúc đóng cửa, do ảnh hưởng của VRE, SAB, VCB và MSN.
VRE thay đổi không nhiều lắm, giảm thêm 200 đồng so với giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên cả phiên cổ phiếu này vẫn rơi 5,32%.
SAB sụt giảm thêm 1.100 đồng lúc đóng cửa, chốt dưới tham chiếu tới 1,2%. VCB đang tăng ở mức 43.950 đồng bị đánh sụt xuống 43.600 đồng thành giảm0,46%. MSN cũng đang ở tham chiếu, đóng cửa bị đánh sụt xuống 56.500 đồng, giảm 2,59%.
Biến động khá mạnh ở những mã vốn hóa lớn nói trên lại không được cân bằng ở các trụ khác. Ví dụ VNM đóng cửa thậm chí còn tụt mất 400 đồng, chỉ còn tăng 1%. VIC đóng cửa không thay đổi được mức tăng 0,58%. GAS vẫn duy trì mức giảm 0,38% mà không cải thiện được chút nào.
Nói tóm lại VN-Index bị bẻ gãy xuống lúc đóng cửa do một số cổ phiếu hụt hơi. Mặc dù vậy số đông cổ phiếu vẫn tăng giá. Độ rộng sàn HSX rất tốt với 163 mã tăng/109 mã giảm. Nhà đầu tư không còn lý do gì để oán hận các cổ phiếu lớn nữa.
Hai nhóm cổ phiếu mạnh nhất hôm nay là nhóm Midcap và VN30. Chỉ số Midcap đã tăng 0,72%, VN30 tăng 0,75%. Khá nhiều cổ phiếu trong nhóm Midcap hôm nay tăng mạnh như HDG, IMP kịch trần, AAA, BMI, DMC, NKG, SCR, VNS tăng trên 4%...
Điều còn thiếu là thanh khoản phiên chiều không thật sự mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm chỉ có 1.825,6 tỷ đồng, giảm 15% so với chiều hôm qua. Giao dịch đáng kể nhất chỉ có VIC và VNM, đạt được trên 100 tỷ đồng ở phiên chiều.
Cả hai cổ phiếu này đều xuất hiện lực mua lớn đẩy giá lên. VNM tăng mạnh ngay đầu phiên chiều và có lúc đạt tới 184.000 đồng, xấp xỉ đỉnh cao hôm đầu tuần. VNM giao dịch khoảng 104 tỷ đồng riêng chiều nay.
VIC bắt đầu bốc lên từ sau 14h và vượt qua cả tham chiếu, có lúc chạm tới 69.500 đồng. Đóng cửa VIC lùi xuống 69.000 đồng. VIC giao dịch lớn hơn cả VNM, đạt 126,6 tỷ đồng buổi chiều.
Khối ngoại hôm nay đã quay ra bán ròng nhẹ. Tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận trên cả hai sàn đạt 2.460 tỷ đồng, bán ra 2.478,4 tỷ đồng.
Khối ngoại xả lớn nhất là VIC với 272,1 tỷ đồng. VRE cũng bị bán ròng rất lớn, tới 78,1 tỷ đồng. Trong khi đó VNM chỉ được mua ròng 146,4 tỷ đồng, còn lại là các giao dịch thỏa thuận nội bộ. HPG được mua ròng 64 tỷ đồng, VCI 24,5 tỷ, BID 15 tỷ, HSG 13,8 tỷ, PC1 13,6 tỷ, SSI 12,8 tỷ, PLX 10,5 tỷ, VJC 10,4 tỷ.
Phía bán không còn cổ phiếu nào đáng chú ý ngoài DHG -14 tỷ và CII -8,3 tỷ, BMP -8,3 tỷ. Như vậy khối ngoại bán ròng chủ yếu do VIC và VRE.




VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.