Vai trò cực lớn của nhóm cổ phiếu ngân hàng lại được thể hiện trong chiều nay. Giữa lúc thị trường "tối tăm" nhất với VN-Index để mất 1.130 điểm, các mã ngân hàng đã xốc lại tinh thần cho cả thị trường.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng phục hồi đầu tiên và mạnh nhất. Vai trò dẫn dắt thuộc về BID. Cổ phiếu này chốt phiên sáng đã rất mạnh, tăng 1,03%. Nhịp sụt giảm ngay đầu phiên chiều đẩy VN-Index tụt xuống 1129 điểm thì BID vẫn tăng ngược dòng.
BID tăng tốc liên tục mà không có nhịp nghỉ nào, suốt từ giá 39.400 đồng lên kịch trần. Chưa tới 14h BID đã bắt đầu công phá cục dư bán giá trần. Sức mạnh của BID lặp lại sự hưng phấn của CTG cách đây 2 phiên. Đà tăng giá cũng lan tỏa ra tất cả các mã ngân hàng khác dù sức mạnh tương đối khác biệt.
CTG tăng từ 35.350 đồng lên 37.000 đồng cùng nhịp với BID, nhưng sau đó bị chốt lời mạnh và rơi trở lại 36.650 đồng. VCB cũng đi lên, nhưng cao nhất chỉ tới 74.500 đồng và cuối phiên lại rơi trở lại tham chiếu 73.800 đồng. MBB giống CTG, tăng khá nhanh trong nhịp đầu tiên từ 34.950 đồng lên 36.400 đồng và đóng cửa không qua được 36.000 đồng. HDB vốn khá mạnh từ sáng, nhưng chiều nay cũng không tăng thêm được nhiều.
Đợt đi lên của các cổ phiếu ngân hàng rất đáng tiếc là phải kéo theo hai cổ phiếu ngược dòng là VIC và SAB, phần nào là VNM. SAB tạo sức ép ghê gớm khi vốn hóa thì lớn mà giá lại giảm từ 209.500 đồng xuống 204.800 đồng trong trọn nhịp tăng của cổ phiếu ngân hàng.
VIC cũng rơi từ 101.300 đồng xuống 99.700 đồng và chỉ quay đầu đi lên trong 15 phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục. VNM cũng ngược dòng trong nhịp tăng đầu tiên của cổ phiếu ngân hàng, khi giảm từ 210.700 đồng xuống 209.800 đồng. Ở nhịp thứ hai, VNM hỗ trợ cổ phiếu ngân hàng khi tăng từ 209.800 đồng lên 212.00 đồng.
Điều bất ngờ là chính VIC và VNM lại là hai cổ phiếu biến động bất lợi đợt đóng cửa. Trong khi cổ phiếu ngân hàng phần lớn duy trì được mức tăng thì VIC tụt khoảng 2.300 đồng ở đợt cuối, VNM tụt 700 đồng. Do đó VIC đóng cửa lại giảm tới 2,93% so với tham chiếu, VNM giảm 1,31%. MSN cũng tụt mạnh đợt đóng cửa, đang tăng thành giảm 1,06%.
Riêng SAB bất ngờ xuất hiện cầu lớn của khối ngoại kéo bật từ 205.100 đồng cuối đợt liên tục lên 214.000 đồng lúc đóng cửa. Nhờ SAB mà ảnh hưởng đột ngột từ VIC, VNM, MSN có phần được hạn chế.
VN-Index đóng cửa vẫn tăng nhẹ 0,06% so với tham chiếu và đạt 1.138,76 điểm. Riêng VN30-Index đóng cửa giảm 0,43% do ảnh hưởng quá lớn từ VIC, HPG và VNM. Đặc biệt VIC gần như giảm hết của chỉ số này, chỉ cần VIC tham chiếu, VN30-Index đã có thể giảm chưa tới 0,1%.
Lực mua tăng lên chiều nay đã đẩy thanh khoản khá cao. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 3.475,2 tỷ đồng, tăng 23,3% so với chiều hôm qua. Nhờ có phiên chiều cải thiện tốt mà cả ngày hôm nay giá trị khớp lệnh chỉ giảm hơn 7% so với phiên trước.
Khối ngoại hôm nay giảm bán đáng kể nhưng mua cũng không mạnh lên nên giá trị mua ròng thấp. Cụ thể, tổng giá trị mua bao gồm cả thỏa thuận cổ phiếu là 773,6 tỷ đồng, tăng 2% so với hôm qua. Giá trị bán đạt 764,2 tỷ đồng, giảm 20%.
Nhóm được mua ròng lớn nhất là VRE 76,8 tỷ, VIC 57 tỷ, HPG 29,2 tỷ, GAS 20,9 tỷ, MSN 16,8 tỷ, PVT 16,3 tỷ. Phía bán là CTD -60,9 tỷ, VNM -45,5 tỷ, VCB -34,3 tỷ, VJC -27,6 tỷ, DIG -19 tỷ, PLX -15,3 tỷ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 7-11/8/2026.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.