
Sự thận trọng đã giảm đi đáng kể trong phiên chiều và cuối cùng biến thành một đợt mua vào ồ ạt. Giá cổ phiếu tăng liên tục và các chỉ số đều đóng cửa ở đỉnh.
VN-Index chốt phiên tại mức cao nhất ngày, tăng 1,23% so với tham chiếu. VN30-Index tăng 1,17%. Đáng chú ý là độ rộng rất tốt: HSX ghi nhận 196 mã tăng/99 mã giảm, phiên sáng là 172 mã tăng/99 mã giảm. Buổi sáng sàn này cũng mới có khoảng 90 mã tăng trên 1% thì đóng cửa đã là 130 mã.
So với phiên sáng, gần như tất cả rổ VN30 đều có mặt bằng giá cao hơn. Chỉ có 3 cổ phiếu bị tụt giá là VJC giảm 1.200 đồng, MSN giảm 200 đồng và SAB giảm 900 đồng. VJC là blue-chips yếu nhất hôm nay, giảm suốt từ sáng tới lúc đóng cửa và càng về sau càng giảm mạnh. Chốt phiên VJC dưới tham chiếu 1,58%. MSN tuy tụt giá nhưng vẫn đóng cửa tăng 0,13%, SAB cũng tăng 0,23%.
Những mã giảm hôm nay không ảnh hưởng được nhiều. VJC tương đối nhỏ trong VN-Index và vốn hóa phiên này cũng chỉ bốc hơi khoảng 992 tỷ đồng. Ngược lại, số tăng quá nhiều và quá mạnh. Nhóm dẫn dắt là VIC tăng 3,25%, GAS tăng 1,57%, VHM tăng 2,05%.
Ngân hàng cũng có đóng góp lớn: BID tăng 2,76%, TCB tăng 1,77%, MBB tăng 2,11%, HDB tăng 4,23%, STB tăng 5,02%, CTG tăng 1,62%, VPB tăng 0,84%. Tiếc nhất là VCB chỉ tăng 0,17%.
Với mặt bằng giá cổ phiếu cao hơn phiên sáng, nguyên nhân cụ thể nhất là nhà đầu tư đã tăng mua ở mức giá cao hơn. Hành động đẩy giá lên đã giúp thị trường bước vào xu thế tăng liên tục trong phiên chiều mà không có nhịp điều chỉnh nào. Thanh khoản chiều nay tăng nhẹ 1% so với phiên sáng, đạt 1.565,8 tỷ đồng.
VN-Index đóng cửa hôm nay lên tới 963,37 điểm, lấy lại gần hết mức giảm của ngày đầu tuần. Hầu hết các nhóm cổ phiếu chính đều phục hồi giá mạnh trong buổi chiều, bất chấp diễn biến này làm gia tăng lợi nhuận của những nhà đầu tư bắt đáy. Thanh khoản phiên chiều không tăng cao nên cả ngày hôm nay tổng giá trị khớp lệnh thậm chí còn giảm 2,4% so với ngày hôm qua, dù giá hầu hết tăng cao hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện một vài giao dịch lớn nhưng chủ đạo là thỏa thuận nội bộ. Điều đó dẫn đến tổng quy mô giao dịch rất lớn nhưng mức giao dịch ròng lại nhỏ. Tại HSX, khối này mua tổng cộng 1.141,2 tỷ đồng nhưng cũng bán 1.143,4 tỷ đồng. Mức bán ròng khoảng 2,2 tỷ đồng. Tại HNX, khối này mua gần 12,4 tỷ đồng, bán ra 59,2 tỷ đồng. Như vậy hôm nay khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 49 tỷ đồng tính chung hai sàn.
Các cổ phiếu có thỏa thuận nội bộ rất lớn là VIC, VNM và VHM. Những mã được mua ròng lớn nhất là HBC, STB, SBT, HPG, DXG, NKG, HDB, BID, GAS, TDH. Phía bán ròng có SSI, MSN, VNM, VJC, VRE, VCB, CII, SCR, DLG, HVG.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.