Chiều nay thị trường trồi sụt khá mạnh do nhiều blue-chips hạ dần độ cao và nhất là một số mã lớn tụt sâu hơn. Rất may đợt đóng cửa xuất hiện đột biến tốt ở một số mã đã đẩy VN-Index lên trên tham chiếu.
Chốt đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã giảm khoảng 1,49 điểm. Tuy nhiên đợt đóng cửa chỉ số bật lên gần 3 điểm, chốt trên tham chiếu 1,39 điểm, tăng nhẹ 0,15%. Độ rộng HSX đã hẹp hơn phiên sáng một chút với 155 mã tăng/106 mã giảm.
Lực kéo này xuất phát từ TCB, đóng cửa nhảy trở lại tham chiếu, bớt đi gánh nặng khá lớn. VIC cũng nhảy cao hơn 500 đồng, thu hẹp mức giảm còn 0,49%. VNM bật mạnh 1000 đồng, tăng tổng cộng 1.700 đồng hay 1,02% so với tham chiếu. SAB cũng rất khá, phục hồi 2.900 đồng, thu hẹp mức giảm còn 0,05%.
Trong khi đó VHM lại là cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất. Lúc đóng cửa VHM tụt thêm 400 đồng, giảm tới 3,02% so với tham chiếu. Riêng VHM đã khiến VN-Index mất hơn 0,3%.
Chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng 0,53% so với tham chiếu, thực ra là yếu hơn phiên sáng (tăng 0,66%). Rổ này thực tế có nhiều cổ phiếu tăng giá thêm so với phiên sáng (15 mã) và giảm là 12 mã. Tuy vậy, VIC, HPG, MSN, VJC đều tụt giá trong khi đây là những cổ phiếu rất lớn trong chỉ số VN30-Index.
Một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng trồi sụt mạnh chiều nay là thanh khoản đã yếu đi. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn buổi chiều chỉ đạt 1.141 tỷ đồng, giảm 10% so với chiều phiên trước và thấp hơn phiên sáng tới 26%. Rõ ràng là sau khi giao dịch khá sôi động buổi sáng, buổi chiều dòng tiền có phần suy giảm. Do đó, cả phiên hôm nay giá trị khớp lệnh lại không tăng được nổi 1% so với phiên trước, dù đa số cổ phiếu tăng giá.
Giao dịch thỏa thuận đã bù đắp rất tốt với khoảng 1.230 tỷ đồng ngày hôm nay. Nhờ đó tổng giá trị giao dịch khá cao, đạt 3.905 tỷ đồng, tăng 19%. Giao dịch thỏa thuận lớn nhất tập trung tại VIC và NVL, tiếp đó là EIB, NBB và vài mã lẻ tẻ khác.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục duy trì mức bán ròng nhẹ trên hai sàn cổ phiếu niêm yết. Tổng giá trị vốn rút ròng là 60,3 tỷ đồng. Trong đó, HSX bị bán tới 1.052,1 tỷ đồng và mua vào 963,7 tỷ đồng. Sàn HNX được mua 33 tỷ đồng, bán ra 4,9 tỷ đồng.
Thị trường bộc lộ rõ thực trạng thiếu vắng dòng tiền lớn, đặc biệt là dòng tiền lớn trong nước.
Bước sang tháng 10, yếu tố mùa vụ thậm chí còn tác động mạnh hơn khi đây là tháng có hiệu suất kém nhất trong năm trước khi phục hồi vào 2 tháng cuối năm, trong đó đáng chú ý là tháng 11 hiện có hiệu suất cao thứ 2 trong năm.
Thanh khoản cải thiện không nhiều trong phiên chiều nay nhưng nhờ áp lực bán thụ động, cổ phiếu vẫn duy trì được trạng thái cân bằng khá tích cực. Nhóm blue-chips có một số mã xuất sắc đảm bảo VN-Index duy trì mức tăng lúc đóng cửa lên 1753,2 điểm.
Toàn thời gian giao dịch sáng nay VN-Index vận động trong vùng giá xanh, độ rộng cũng thể hiện sự tích cực tương ứng. Số liệu tăng trưởng ấn tượng công bố cuối tuần qua đang phản ánh vào kỳ vọng thị trường. Tuy vậy mức thanh khoản cực thấp đang cho thấy sự thận trọng nhất định.
Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu euro đã tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 vừa qua, lên mức cao nhất 3 năm, và có khả năng sẽ tiếp tục đi lên trong những tháng tới do giá năng lượng leo thang và neo cao...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.