
Diễn biến cực kỳ bất ngờ đã diễn ra trong phiên chiều nay khi từ đáy sâu hoảng loạn, thị trường quay đầu đi lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi đồng loạt các blue-chip lớn nhất tăng tốc, các chỉ số thăng thiên chóng mặt.
Thị trường vẫn có một chút "chuệch choạc" kéo dài tới 13h30, nhưng không giảm thêm mà lại cố gắng phục hồi. Đó là thời điểm mới có một số mã lớn hồi giá và những trụ như VNM tăng tốt hơn.
Tới khi nhóm ngân hàng bùng nổ và các trụ khác quay đầu tăng mạnh và vượt được tham chiếu, thị trường hình thành đà tăng cực mạnh.
Tâm lý từ bi quan tột độ cuối phiên sáng bỗng chốc chuyển sang hưng phấn "máu lửa" và mua dồn dập lúc đóng cửa.
VNM không phải là cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất tới VN-Index hôm nay, nhưng là trụ vững vàng nhất trong sóng gió. Khi cả thị trường chìm nghỉm trong các đợt bán tháo mới từ nửa sau của phiên sáng, VNM vẫn vững vàng tăng, chỉ là tụt khỏi đỉnh cao.
Buổi chiều cũng chính VNM đi trước thị trường và đi trước toàn bộ các blue-chips khác trong 30 phút đầu tiên. Tốc độ tăng của VNM chậm lại từ sau 14h, nhưng khi đó vai trò của VNM đã giảm xuống, nhường chỗ cho các trụ lớn khác thể hiện.
VCB là cổ phiếu dẫn dắt nhóm ngân hàng rất tốt phiên này. Biến động khá đồng nhịp với VNM, nhưng cú bật tăng quyết định của VCB lúc đóng cửa đã đưa cổ phiếu này lên vị trí số 1 về ảnh hưởng chỉ số. VCB đóng cửa tăng 4,09% còn VNM tăng 2,24% do không nhảy giá thêm được.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt chuyển từ đỏ sang xanh dù chậm hơn nhiều so với VCB nhưng cũng đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy điểm số.
VPB tăng 2,13%, HDB tăng 3,04%, MBB tăng 2,19%, CTG tăng 1,19%, STB tăng 4,9%, BID tăng 0,37%, EIB tăng 5,71%, SHB tăng 4,72%, ACB tăng 1,28%.
Các trụ khác tăng trễ hơn do mất thời gian lấy lại ngưỡng tham chiếu, sau đó mới vượt lên và tăng ít hơn là GAS tăng 0,2%, VIC tăng 0,48%, MSN tăng 2%, HPG tăng 4,48%, MWG tăng 1,17%, BVH tăng 2,86%...
VN30-Index đóng cửa tăng 1,8%, tương đương phục hồi 3,44% từ đáy cuối phiên sáng. VN-Index đóng cửa tăng 1,5%, phục hồi 2,92% kể từ đáy. Diễn biến này cũng phản ánh rõ nét vai trò dẫn dắt của các blue-chip. Trong khi đó Midcap đóng cửa chỉ tăng 0,43%, Smallcap tăng 0,02%.
Độ rộng của sàn HSX cũng thay đổi chóng mặt. Từ cuối phiên sáng với 69 mã tăng/203 mã giảm và 144 mã giảm trên 1% thì đóng cửa, sàn này có 157 mã tăng/125 mã giảm và chỉ còn 69 mã giảm trên 1% nhưng 103 mã tăng trên 1%.
Thanh khoản phiên chiều bất ngờ khá nhỏ, chỉ đạt 3.102,8 tỷ đồng, thấp hơn chiều hôm qua 26%. Tổng giá trị khớp lệnh hô nay cũng giảm hơn 6%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng tăng mạnh so với hai phiên trước. Tổng giá trị giải ngân bao gồm cả thỏa thuận đạt 1.156,1 tỷ đồng, bán ra 744,5 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại mua 868,1 tỷ đồng, bán ra 673,2 tỷ đồng. Không nhiều cổ phiếu bị bán ròng lớn. Dẫn đầu là CTD -42,8 tỷ, PLX -29,8 tỷ, VNM -27,9 tỷ, DHG -15,3 tỷ, HSG -10,8 tỷ.
Phía mua có VJC 46,2 tỷ, HDB 34,8 tỷ, BVH 30,9 tỷ, VIC 25,3 tỷ, GAS 24,3 tỷ, VRE 19,1 tỷ, PHR 15,3 tỷ, SSI 14,2 tỷ, BID 14 tỷ, LDG 11,7 tỷ, CSM 10,5 tỷ.
Thay đổi mấu chốt của phiên hôm nay là nhịp kéo giá các cổ phiếu trụ ngân hàng ngay đầu phiên chiều. Buổi sáng chính nhóm này triệt tiêu sức mạnh của VIC và VHM. Điểm tích cực là nhịp kéo này được hưởng ứng khá tốt.
15 phút đầu tiên của phiên chiều nay đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện bán tháo và lao dốc của cổ phiếu. Trong khi VIC, VHM vẫn chưa kịp phản ứng thì loạt blue-chips ngân hàng được kéo thốc giá. VN-Index phục hồi mạnh 1,4% chỉ trong thời gian rất ngắn này, tạo đà cho toàn bộ nhịp tăng còn lại.
Sự phục hồi mạnh của VIC và VHM đang giúp VN-Index điều chỉnh rất nhẹ trong phiên sáng nay. Tuy nhiên cổ phiếu đang thể hiện bức tranh khác khi tới trên 56% các mã có giao dịch của chỉ số đã lao dốc quá 1% giá trị, trong đó gần 130 mã giảm quá 2%.
Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.