
Thị trường chiều nay đã đoạn tuyệt với trạng thái lình xình yếu cuối phiên sáng mà tăng bốc luôn. Nhóm blue-chips mạnh mẽ trở lại là nguyên nhân, trong đó 4 mã lớn là VIC, VHM, VNM và GAS tăng rất khỏe.
So với tham chiếu thì "tứ trụ" nói trên có mức tăng khác nhau, nhưng điểm chung là cả 4 mã này đều đột biến so với cuối phiên sáng. Áp lực bán vốn đã gây khó khăn về cuối phiên sáng cho một vài cổ như VIC, VNM, thậm chí là giảm như VHM đã bị thổi bay.
Bốn cổ phiếu này cũng là 4 mã có mức tăng giá tốt nhất trong riêng phiên chiều. Cụ thể, VIC tăng thêm 1.600 đồng so với phiên sáng, VNM tăng thêm 1.200 đồng, VHM tăng 1.000 đồng, GAS tăng 1.600 đồng. Mức tăng trên 1.000 đồng ở nhóm này hầu hết tương đương với trên 1%. Cứ mỗi 1% của các trụ lại là nhiều ngàn tỷ đồng vốn hóa. Điểm số do đó cứ băng băng tiến lên. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày, tăng 1,09% so với tham chiếu và đạt 961,3 điểm.
Nếu căn cứ vào mức đóng cửa thì trụ số một là GAS tăng 3,4%, tiếp đó là VIC tăng 1,52%, VNM tăng 1,28%, PLX tăng 4,06%, VHM tăng 0,99%, VCB tăng 1,18%.
Chỉ số Vn30-Index tăng kém hơn, đạt 0,8% so với tham chiếu chủ yếu do GAS thuộc nhóm "chiếu dưới", TCB, MSN tăng hơi nhẹ và VJC lại giảm 0,66%.
Mặc dù vậy mặt bằng của nhóm blue-chips chiều nay là mạnh hơn hẳn phiên sáng. Rổ này có tới 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và chỉ 6 mã tụt giá. Chốt phiên cũng có 14 cổ phiếu tăng vượt chỉ số. Độ rộng đạt 24 mã tăng/5 mã giảm và toàn sàn HSX là 175 mã tăng/130 mã giảm.
Đợt tăng mạnh chiều nay đã đưa VN-Index vượt mốc nhạy cảm 960 điểm bằng thanh khoản rất khá. Hai sàn giao dịch còn cao hơn cả phiên sáng, đạt 1.993,7 tỷ đồng, giúp tổng giá trị khớp cả ngày tăng hơn 11% so với phiên trước. Tuy nhiên nhóm VN30 giao dịch không tăng lên nhiều. Thanh khoản phiên chiều được đẩy mạnh nhờ POW, PLX, KBC. Trong đó POW là cổ phiếu thanh khoản nhất với khoảng 5,36 triệu cổ khớp, tương đương 92,6 tỷ đồng, cao hơn cả VNM và HPG.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã bán nhiều hơn mua, nhưng mức ròng ở hai sàn cũng chỉ -60 tỷ đồng. Trên HSX, khối này bán 721,8 tỷ đồng và mua vào 651,4 tỷ đồng. Trên HNX mua 34 tỷ đồng và bán 23,7 tỷ đồng.
Tổng thể khối này bán ròng nhưng chênh lệch không nhiều. Thêm nữa mức bán dồn cả vào CII, CTG, VNG, MSN, VJC. Phía mua ròng vẫn có HPG, GEX, PVD, PLX, VRE, STB, POW, GAS, VCB, VNM.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.