
Thị trường yếu hơn trong chiều nay và các blue-chips đa số tụt giá so với phiên sáng. Thanh khoản cũng suy giảm đáng kể.
Chỉ số VN-Index chốt phiên giảm 0,16%, Vn30-Index tăng 0,12%. Tuy nhiên nhóm VN30 thể hiện rõ sự đuối sức khi có 19 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, 10 mã tăng cao hơn. Độ rộng lúc đóng cửa cũng kém hơn với 15 mã tăng/13 mã giảm.
Biến động giá cổ phiếu không tiêu cực thêm một cách rõ ràng, yếu tố vốn hóa vẫn là tác động chính lên các chỉ số. GAS sụt giảm thêm 700 đồng nữa và đóng cửa giảm 2,71% so với tham chiếu. VIC tụt thêm 100 đồng, chốt giảm 0,49%. SAB để mất 1.000 đồng, chốt giảm 0,23%. VCB giảm 500 đồng, mở rộng mức giảm chung lên 0,62% so với tham chiếu...
Các mã biến động mạnh nhất là nhóm vốn hóa trung bình, với MWG bất ngờ để mất 1.400 đồng so với phiên sáng, tương đương 1,13%. FPT tụt thêm gần 0,9%, giảm chung cuộc 2,08% so với tham chiếu.
Những mã tăng tốt buổi chiều là MSN tăng thêm 900 đồng tương đương 1,13%, chốt tăng 1,76% so với tham chiếu; VNM tăng thêm 500 đồng, đóng cửa tăng 0,98%; VPB tăng thêm 250 đồng tương đương 1,2%, chốt tăng 2,43%.
Nhìn chung các cổ phiếu tăng giảm chiều nay mang tính cá biệt hơn là theo nhóm ngành, trừ dầu khí. Khả năng bù trừ lẫn nhau là gần đủ, dẫn đến việc VN-Index không mạnh lên được nhưng cũng không yếu đi nhiều hơn so với phiên sáng. Điểm đáy thấp nhất phiên trong buổi chiều của chỉ số là 993,94, giảm 0,28%.
Một trong những nguyên nhân khiến thị trường yếu hơn trong buổi chiều và không có nổi nỗ lực phục hồi rõ rệt nào là dòng tiền. Thanh khoản bất ngờ sụt giảm tới 17% so với phiên sáng nếu không tính tới giao dịch bất thường của ROS. ROS chiều nay khớp tới 395,2 tỷ đồng, chiếm gần 23% giá trị hai sàn buổi chiều và cả ngày giao dịch gần 479,6 tỷ đồng, chiếm hơn 14%. Việc ROS giao dịch quá lớn cũng không giúp nhà đầu tư hào hứng hơn.
Tuy vậy diễn biến thị trường không hẳn chỉ mang nét tiêu cực. Các cổ phiếu thanh khoản rất lớn và tăng giá có thể nhìn thấy ở MBB, HPG, VNM, CTG, đều khớp vượt 100 tỷ đồng phiên này. Trong 10 mã thanh khoản lớn nhất, chiếm 44% giá thị thị trường thì có 7 mã tăng và 3 mã giảm. FPT, MWG và VRE là 3 mã giảm thì trừ VRE, hai mã còn lại đều đang trong đà tăng giá rất mạnh, bị xả hàng là điều bình thường.
Điểm tích cực nữa là khối ngoại đã mua ròng trên thị trường cổ phiếu. Khoảng 69 tỷ đồng được khối này rót ròng vào cổ phiếu trong đó HSX được mua ròng khoảng 72,6 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ E1 bị bán ròng xấp xỉ 20 tỷ đồng. Các giao dịch mua ròng lớn xuất hiện tại HPG, BID, DXG, VNM, VGC, MSN, CTG. Phía bán ròng có VRE, STB, TNA, HDB, POW, VCB, SSI.
Báo cáo của Chứng khoán Yuanta cho biết dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đã đảo chiều, hút ròng trở lại gần 2,5 tỷ USD trong tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền quay lại nhóm công nghệ nhờ kỳ vọng tích cực đối với trí tuệ nhân tạo - AI.
Ngày 15/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố đưa cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào rổ chỉ số VN30 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2026).
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...