
Đà tăng không ào ạt thêm trong nửa sau phiên chiều nay mà giảm tốc đáng kể, một phần vì đã có đà bứt phá đầu phiên. Một số cổ phiếu lớn dao động mạnh nhưng cuối cùng VN-Index vẫn đóng cửa ở đỉnh cao nhất.
Chỉ số khép lại phiên giao dịch hoành tráng đầu tháng 4 với mức tăng 22,15 điểm, tương đương 1,89%. VN-Index tiến thẳng lên 1196,61 điểm lúc đóng cửa, là đỉnh cao nhất của ngày hôm nay.
Nhịp tăng ấn tượng nhất diễn ra trong khoảng 30 phút đầu tiên. Sau đó thị trường hầu như dao động hẹp đi ngang trước nỗi ám ảnh về nguy cơ lại có một đợt xả hàng giống các phiên trước.
Đã có thời điểm một số cổ phiếu vốn hóa lớn biến động mạnh. Tiêu biểu là MSN. Cổ phiếu này tăng rất ấn tượng buổi sáng nhưng sang chiều yếu đi và xuất hiện đợt xả hàng khá mạnh. Giá từ 117.300 đồng bị đánh tụt xuống 113.000 đồng, tương đương giảm gần 3,7%. MSN thậm chí còn giảm xuống dưới cả tham chiếu khi chỉ còn 7 phút nữa là hết đợt khớp lệnh liên tục.
Mặc dù vậy cầu bắt đáy đã đỡ giá MSN rất khỏe. Cổ phiếu này phục hồi cũng nhanh như khi giảm và đóng cửa quay về 114.600 đồng, tăng 0,97% so với tham chiếu. Như vậy so với phiên sáng MSN vẫn thấp hơn tới 2.600 đồng, tương đương giảm 2,22%.
Một số blue-chips có ảnh hưởng khác cũng yếu hơn phiên sáng như HPG giảm 1,67%, MWG giảm 1,34%, SAB giảm 1,08%, BVH giảm 2,22%. Trong số này thì HPG đóng cửa giảm 2,32%, MWG giảm 2,39%, SAB giảm 1,08% còn HPG chốt phiên vẫn tăng 2,75%.
VNM chiều nay cũng đóng cửa thấp hơn cuối phiên sáng 100 đồng, chốt dưới tham chiếu 1,63%. VNM và MSN, SAB, HPG là 4 cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất lên thị trường buổi chiều cũng như cả phiên.
Tuy nhiên điểm tích cực là sức ảnh hưởng của 4 mã trên được triệt tiêu hiệu quả từ số tăng giá. Xu hướng chủ đạo của rổ VN30 chiều nay là có nhiều mã tăng mạnh hơn phiên sáng. Những cổ phiếu lớn rất khỏe là VIC tăng 1,65% so với phiên sáng, VCB tăng 1,51%, MBB tăng 1,56%, STB tăng 1,28%, CTG tăng 1,69%, PLX tăng 1,07%, BID tăng 3,93%, VPB tăng 2%.
Tất cả các cổ phiếu này đều tăng rất cao so với mức tham chiếu, do đó đóng góp lớn cho VN-Index. Chỉ riêng mức tăng buổi chiều so với phiên sáng cũng đã đủ hạn chế được tác động từ nhóm 4 cổ phiếu lớn là VNM, MSN, SAB và HPG. Đây là yếu tố quyết định giúp VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao nhất của ngày hôm nay.
Thanh khoản thị trường phiên chiều vẫn duy trì được ở mức cao. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng thêm 3.455,6 tỷ đồng, nâng tổng giá trị khớp cả phiên lên 7.623,3 tỷ đồng, cao hơn phiên trước 46%. Giao dịch thỏa thuận cũng xuất hiện nhiều với tổng giá trị khoảng 1.354 tỷ đồng hai sàn.
Những mã có lượng thỏa thuận rất lớn là NVL (405,5 tỷ đồng), VJC (177,1 tỷ đồng), KSB (40,2 tỷ), Chứng chỉ quỹ E1VFM (34,1 tỷ), PNJ (33,7 tỷ), EIB (32,8 tỷ)…
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm giao dịch cả chiều mua lẫn bán nhưng vẫn mua ròng nhẹ hơn 64,6 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị mua cổ phiếu báo gồm cả thỏa thuận đạt 819 tỷ đồng, bán ra 754,4 tỷ đồng.
Do mua bán cân bằng nên các cổ phiếu cũng không xuất hiện giao dịch nổi bật. Phía mua ròng có VIC 37,5 tỷ, GAS 34,7 tỷ, HPG 18,4 tỷ, DXG 13,1 tỷ, NKG 12,8 tỷ. Phía bán ròng có HCM -23,8 tỷ, VCI -23,6 tỷ, KBC -13,4 tỷ và VNM -13 tỷ.
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng, dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...
Xu hướng này phản ánh tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội trên thị trường chứng khoán, cũng như mối lo ngày càng lớn về tương lai tài chính của giới trẻ ở đất nước mặt trời mọc...
Thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy vai trò huy động và phân bổ nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.