
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Ngọc
20/09/2019, 16:11
Đại đa số các mã bị hai quỹ ETF xả đợt ATC đã không được đỡ giá đủ lớn
Màn đấu lệnh ở các phiên tái cơ cấu ETF bao giờ cũng hấp dẫn. Điều quan trọng nhất là liệu bên mua có chiến thắng được khối lượng xả từ các quỹ để tạo diễn biến đảo chiều ngược lại hay không.
Rất tiếc là không. VN-Index đóng cửa giảm sâu thêm hơn 2 điểm nữa so với cuối đợt khớp lệnh liên tục, chốt thấp nhất ngày và mất 0,68% so với tham chiếu. Như vậy đã không có cuộc khởi nghĩa nào hết, bên mua chỉ đỡ giá khá thấp, đặc biệt là buông ở nhóm trụ.
VIC, VHM, VNM, GAS, VCB đều bị đánh sập mạnh hơn lúc đóng cửa. VCB thậm chí còn bị thổi bay 1.100 đồng tương đương gần 1,4% chỉ trong một lần khớp, giá chuyển từ xanh sang đỏ. VIC bị đánh dập xuống 800 đồng, chốt giảm 1,73%. VNM bị dập 700 đồng, chốt giảm 1,21%. Đó là các trụ biến động mạnh nhất ở đợt ATC.
VN-Index hiện có 7 cổ phiếu vốn hóa trên 100 ngàn tỷ đồng thì đóng cửa hôm nay duy nhất SAB tăng 0,72%. Khoảng 0,4 điểm tăng ở SAB là vô nghĩa vì riêng VIC đã thổi bay hơn 2 điểm.
VN-Index để mất 6,74 điểm hôm nay thì hơn 5 điểm đã là do nhóm trụ: VIC giảm 1,73%, BID giảm 1,96%, VNM giảm 1,21%, VHM giảm 0,78%, GAS giảm 0,96% và VCB giảm 0,61%. Đó là chưa kể một số còn giảm mạnh nữa như HPG giảm 1,31%, BVH giảm 2,31%, NVL giảm 2,53%, SSI giảm 1,38%, STB giảm 1,9%, VJC giảm 1,08%.
VN30-Index đóng cửa bất ngờ chỉ giảm 0,4% với 10 mã tăng/16 mã giảm. Chỉ số này hưởng lợi rất nhiều từ nhóm vốn hóa trung bình trong VN-Index là TCB tăng 0,87%, MWG tăng 1,04%, FPT tăng 0,69%, REE tăng 4,3%, PNJ tăng 1,33%.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn đều có giao dịch bán của các quỹ ETF hôm nay như VIC khớp cả triệu cổ đợt ATC, VCB giao dịch 1,8 triệu... Do đó việc các mã này giảm giá sốc lúc đóng cửa chỉ có thể là do lực cầu đối ứng không đủ lớn để nâng giá lên, hoặc chỉ chấp nhận giá rất thấp. Trong khi đó các mã tầm trung vắng bóng ETF lại có điều kiện tăng giá.
Điểm lại các cổ phiếu có giao dịch của hai quỹ ETF hôm nay thì phần lớn là giảm giá. VJC được mua rất nhiều cũng giảm 1,08% lúc đóng cửa. Các mã bị bán cũng hầu hết là giảm giá mạnh như NVL, POW, SSI, BVH, VNM, VHM, CII, NT2...
Có thể nói hôm nay là một phiên "đấu lệnh" thất bại nếu mong muốn có một phiên đảo ngược giá. Tuy nhiên hiệu ứng thanh khoản thì vẫn vậy. Đợt đóng cửa HSX khớp tới 1.766,3 tỷ đồng và hai sàn khớp cả buổi chiều đạt 3.050,8 tỷ đồng. Tính cả thỏa thuận, tổng giá trị phiên này đạt 6.004,8 tỷ đồng.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng chứng kiến mức bán ròng cực mạnh 359 tỷ đồng đối với cổ phiếu hai sàn, chưa kể hơn 13,5 tỷ đồng bán ròng chứng chỉ quỹ E1. VJC đương nhiên được mua ròng lớn nhất, tiếp đó là SBT, DXG, HPG, TDH, GEX. Phía bán ròng có NT2, CII, SSI, VIC, STB, BVH, VRE, VCB, NVL, POW, FLC, VHM, HSG, TCH, ROS, BID, HDB...
Phiên xả trụ hôm nay khả năng cao đánh dấu một nhịp giảm ép cung nữa, lần này có thể “tàn bạo” hơn. Mốc tâm lý 1600 điểm có thể bị đánh gãy để đẩy tâm lý sợ hãi lên cực điểm.
Trong quý 3 năm nay, tổng tài sản của ngành quỹ phòng hộ toàn cầu đã tăng thêm 238,4 tỷ USD...
Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...
Diễn biến thị trường chiều nay xấu đi đáng kể, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu blue-chips và các mã vốn hóa hàng đầu. Sau khi thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm buổi sáng, VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.
Tròn 18 năm phát triển, trong đó 5 năm “lột xác” với mô hình fintech chứng khoán, DNSE bước vào tuổi “chín muồi” với vị thế tiên phong trong chứng khoán số, sở hữu những sản phẩm đột phá, đặt nền móng cho kỷ nguyên đầu tư thông minh tại Việt Nam.
Thế giới
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: