
Đợt chốt lời mạnh ở VIC và VNM cuối cùng cũng dừng lại. Lực cầu quá lớn đã giúp các chỉ số trụ vững mà không rơi vào tình trạng đổ vỡ.
Thị trường chiều nay tăng mạnh thêm một nhịp nữa trong khoảng 30 phút đầu phiên. VN-Index lên cao nhất 929,89 điểm, tăng 26,34 điểm hay 2,92%.
Mức tăng đến choáng váng này đi kèm với độ rộng khá hẹp. Điều đó càng làm nổi bật hiện tượng kéo trụ.
Khi VIC và VNM đồng loạt xuất hiện lực xả lớn và giá bắt đầu rơi, thị trường càng trở nên nguy cấp hơn. VIC có nhịp rơi rất mạnh, từ đỉnh 81.000 đồng đầu phiên chiều khi VN-Index đạt đỉnh, xuống tận 76.500 đồng. VNM tụt ngay từ đầu phiên chiều, từ mức 193.900 đồng cuối phiên sáng xuống tận 187.000 đồng.
Tuy nhiên cả hai trụ này đều trụ được thành công mà không giảm. VNM những phút cuối lại được đánh thốc lên 189.000 đồng, vẫn tăng 1,07% so với tham chiếu. VIC được kéo trở lại 77.000 đồng, chốt tăng 0,92%.
Vì VRE vẫn đứng im ở giá trần nên biến động của VIC và VNM ảnh hưởng chủ yếu tới các chỉ số trong phiên chiều. SAB có biến động khá thất thường như chủ đạo vẫn là tăng mạnh. Đóng cửa cổ phiếu này tăng 4,42% so với tham chiếu.
Nhóm blue-chip VN30 so với phiên sáng có 13 mã tăng và 13 mã tụt giá. Điều đó chứng tỏ biến động là khá rộng. Chỉ số này cũng từ đỉnh tăng 2,7% cùng lúc với VN-Index, tụt xuống mức tăng 1,25% lúc đóng cửa.
Điểm tốt nhất là độ rộng của rổ không biến động lớn, vẫn có 18 mã tăng/9 mã giảm. Như vậy cổ phiếu biến động chủ đạo theo hướng thu hẹp mức tăng.
Độ rộng của sàn HSX thực sự không tích cực và cũng không khá hơn phiên sáng là mấy. VN-Index tăng rất khỏe, nhưng vẫn có 117 mã tăng/150 mã giảm, phiên sáng là 106 mã tăng/152 mã giảm. Midcap đóng cửa giảm tới 0,61%, Smallcap giảm 0,37%.
Điểm cực kỳ ấn tượng chiều nay chính là thanh khoản rất lớn. Hai sàn khớp thêm tới 2.502,7 tỷ đồng, tăng 43% so với chiều hôm qua. Như vậy thanh khoản tăng rất mạnh cả sáng lẫn chiều, đẩy quy mô khớp lệnh chung cả phiên tăng gần 43%, đạt 6.102,2 tỷ đồng.
Đây là phiên khớp lệnh vượt 6.000 tỷ đồng thứ ba kể từ đầu năm 2017.
Giao dịch lớn nhất chiều nay đến từ VIC, SSI và MBB. Trong số này chỉ có VIC là tụt giá so với phiên sáng do bị xả hàng nhiều. Còn lại SSI và MBB đều được mua khỏe và giá tăng.
Tính chung cả phiên thì HSX hôm nay có tới 16 cổ phiếu khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng giá trị. Nhóm này đóng góp khoảng 49,4% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường cả phiên. Chỉ có 4/16 mã là không thuộc rổ Vn30.
Khối ngoại hôm nay giao dịch tương đối cân bằng và quy mô nhỏ lại đáng kể do thiếu các thỏa thuận lớn. Cụ thể, tổng giá trị giải ngân tính cả thỏa thuận đạt 843,9 tỷ đồng, giảm 51% so với hôm qua. Tổng giá trị bán đạt 837,7 tỷ đồng, giảm 52%.
Trên sàn khớp lệnh khối ngoại đã bán ròng nhẹ sang phiên thứ 4 liên tục. Khối này mua vào 742,4 tỷ đồng, bán ra 774,6 tỷ đồng.
Bán lớn nhất là VIC -127,8 tỷ đồng, MSN -35,6 tỷ, BMP -25,9 tỷ, NVL -15 tỷ, VNM -14,1 tỷ, CII -10,5 tỷ. Phía mua có VJC 60,2 tỷ, SSI 38,5 tỷ, VRE 29,5 tỷ, VCB 23,3 tỷ, PLX 19,1 tỷ, PC1 17,4 tỷ, DHG 14,1 tỷ, CTD 11,4 tỷ.
Nhìn trên bề mặt, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ hiện nay có vẻ ổn định. Nhưng ẩn sâu dưới đó là nhiều mối rủi ro...
Giá vàng thế giới tiếp tục trượt dốc khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (20/7) tại thị trường châu Á, do cuộc xung đột ở Vùng Vịnh một lần nữa đẩy giá dầu thô tăng cao...
Thanh khoản tiếp tục cải thiện nhẹ nhưng quy mô giao dịch vẫn ở mức thấp và chưa cho thấy sự trở lại rõ rệt của dòng tiền.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.