Thị trường khá yếu trong phiên chiều nay, nhưng không đến nỗi thảm như lúc đóng cửa. Đột nhiên nhiều cổ phiếu lớn xuất hiện áp lực bán tăng vọt.
SAB và ROS vẫn giảm so với tham chiếu, nhưng không biến động xấu hơn bao nhiêu ở lúc đóng cửa. Hai cổ phiếu này không phải là nguyên nhân của cú sập hầm tới gần 6 điểm của VN-Index và gần 9 điểm của VN30-Index.
Biến động cực lớn xuất hiện ở một số blue-chip vốn giao dịch rất bình thường trong phiên. BID là một trong những cổ phiếu có đột biến ngay từ phút đầu tiên của đợt đóng cửa. Bất ngờ có lượng lớn cổ phiếu tung ra bán khiến giá lập tức sụt xuống tận mức sàn. Phải đến phút cuối mới có lệnh vào đỡ để cân bằng.
Tuy BID không biến động quá mạnh giữa thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt đóng cửa, nhưng đó là tín hiệu không tích cực cho các cổ phiếu còn lại. Nhóm ngân hàng chiều nay giao dịch khá bất thường ở đợt cuối.
CTG bị gần 255.000 cổ phiếu xả, đẩy giá đang từ tham chiếu tụt luôn 1,56% lúc đóng cửa. MBB tuy không đến mức giảm, nhưng cũng thu hẹp đà tăng còn 0,2%. VCB bị ép từ tham chiếu xuống 48.500 đồng, giảm 1,02%. STB bị xả hơn 520.000 cổ phiếu, giá giảm 1,99%. SHB bên HNX đóng cửa giảm 2,17%, ACB giảm 0,29%...
Những cổ phiếu lớn khác tác động cực mạnh còn là MSN, VIC, GAS, VJC, PLX, NVL… Nhiều mã đang xanh bị đánh gục thành giảm giá như MSN rơi cực mạnh 3,81%, VIC từ tăng thành giảm 0,68%, PLX từ tham chiếu bị ép giảm 0,43%, GAS, VJC cũng mất gần hết mức tăng trong ngày…
Biến động xấu đi của giá diễn ra đồng loạt ở các blue-chip và độ rộng của rổ VN30 thay đổi nhanh, chốt phiên với 18 mã giảm/9 mã tăng. Chỉ số giảm tới 1,29% là rất mạnh. VN-Index cũng giảm 0,78% với 162 mã giảm/111 mã tăng.
Độ rộng thay đổi theo hướng tiêu cực cho thấy cổ phiếu đa số cũng chịu tác động xấu ở đợt giao dịch cuối cùng. Sàn HSX chỉ trong đợt đóng cửa có tới trên 100 mã giảm hơn 1%.
Đà giảm rộng như vậy phản ánh thực trạng là cổ phiếu đã suy yếu trong phiên, chỉ đến khi các blue-chip lớn không còn đủ sức nâng đỡ chỉ số một cách rõ ràng nữa thì càng thúc đẩy hành động chốt lời nhiều hơn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hay như MSN, GAS, MWG đều là các mã đã tăng tốt trong ngắn hạn.
Thanh khoản phiên chiều nay chỉ xấp xỉ chiều hôm qua, đạt 2.186,9 tỷ đồng. Tuy nhiên ROS và HPG giao dịch quá lớn nên thực chất là thanh khoản đã giảm. Hai mã này chiếm 15,2% giá trị giao dịch khớp lệnh của toàn thị trường buổi chiều, hay chiếm 18% chỉ riêng sàn HSX.
Khối ngoại có phiên thứ 4 mua ròng mạnh liên tục. Mức vốn vào ròng hôm nay khoảng 209,4 tỷ đồng. Tổng giá trị mua tính cả thỏa thuận đạt 683,8 tỷ, bán ra 474,4 tỷ.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại mua ròng 172 tỷ đồng với tổng giá trị mua là 558,6 tỷ và bán ra 386,6 tỷ. HPG được mua khổng lồ với 116,3 tỷ đồng ròng. Tiếp đến là VRE 53,1 tỷ, VNM 38,5 tỷ, NLG 34,8 tỷ, SSI 20,6 tỷ, PLX 13,7 tỷ, GAS 10,6 tỷ. Phía bán ròng có SAB -100,3 tỷ, VIC -32,3 tỷ, VJC -19 tỷ.
Phó Chủ tịch Nasdaq Bob McCooey đánh giá Việt Nam là một thị trường năng động, có nhiều tiềm năng để tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như nhà đầu tư toàn cầu...
Đà sụt giảm chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng, khi giá trị mua lại giảm 78,6% so với tháng trước, xuống còn 14 nghìn tỷ đồng.
Việt Nam hiện chiếm 31,27% FTSE Frontier Index, cao nhất trong số các thị trường thuộc chỉ số. Do đó, việc Việt Nam rời khỏi FTSE Frontier sẽ tạo ra áp lực tái cơ cấu đối với các quỹ thực sự sử dụng FTSE Frontier làm tham chiếu.
Chờ đợi và thận trọng là tâm lý chủ đạo ở Phố Wall trong phiên này. Nhà đầu tư chờ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của Nvidia và bài phát biểu của Chủ tịch Fed...
Sau khi để mất mốc 4.600 USD/oz vào đêm qua, vàng đã lấy lại mốc giá này vào đầu giờ sáng nay (27/8)...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.