
Đà tăng của phiên sáng được kéo dài tới gần 2h chiều nay trước khi xuất hiện một đợt chốt lời đẩy thị trường tụt xuống.
Nhóm ngân hàng bị chốt rất rõ, hầu hết là tụt dốc khá mạnh. Chẳng hạn VCB lúc 13h30 đạt đỉnh cao 67.900 đồng sau đó lao dốc xuống tận 66.200 đồng lúc đóng cửa. Ngay trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, VCB còn có giá 65.400 đồng.
MBB cũng bị xả chiều nay, giá từ 32.400 đồng tụt xuống tận 31.500 đồng trước khi hồi nhẹ đợt đóng cửa. GAS, VIC, HPG, GAS… đều có diễn biến tương tự với các mức độ khác nhau. Một vài mã còn biến động như ROS lúc đóng cửa giảm tới 6,17% so với tham chiếu.
Tuy nhiên nhìn chung phiên chiều nay thị trường vẫn ổn định ở chiều tăng. Đợt chốt lời không đủ mạnh để đảo ngược xu hướng này. VN-Index đóng cửa tăng 2,59% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 2,03%.
Độ rộng của sàn HSX cũng rất tích cực với 207 mã tăng/84 mã giảm. Sàn này có 20 mã kịch trần, trong đó đóng góp hai blue-chip là BVH và CII. Những mã kịch trần còn lại hầu hết là nhỏ như NVT, VHG, CSV…
Phiên chiều nay đã có sự thay đổi đáng kể trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Khi các mã ngân hàng bị bán mạnh và giá bắt đầu tụt dần, VNM, VIC nổi lên rõ rệt. Riêng chiều nay VNM đã tăng tới 2,83% so với phiên sáng, từ 197.600 đồng lên 203.200 đồng.
VIC mặc dù về cuối phiên hạ độ cao đáng kể nhưng so với phiên sáng cũng tăng thêm 2,27%. Hai mã này đã tạo ra gần 0,84% điểm tăng đối với VN-Index. Đối với chỉ số VN30-Index, hai mã này cộng tới 0,9%.
Áp lực chốt lời không lớn nên giá trị khớp lệnh phiên chiều chỉ là 2.642,7 tỷ đồng. Tuy nhiên các mã ngân hàng như CTG, STB, VPB, SHB đều giao dịch rất nhiều. HPG bị xả nhiều nhất với khoảng 4,37 triệu cổ phiếu tương đương 263,9 tỷ đồng giá trị riêng chiều nay và giá tụt dốc đáng kể.
Khối ngoại cũng xả HPG tới 5,36 triệu cổ phiếu trong khi chỉ mua 2,16 triệu cổ. Hơn 61% thanh khoản của HPG hôm nay là do nhà đầu tư nước ngoài bán ra.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại bán 267,9 tỷ giá trị cổ phiếu với HPG và mua 73,7 tỷ. HPG trở thành cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất sàn khớp lệnh với gần -194,2 tỷ đồng.
Đối nghịch với HPG là VIC với 127,1 tỷ đồng mua ròng. Khoảng 57% thanh khoản của VIC là nhờ khối ngoại mua, do đó nhà đầu tư nước ngoài đã hỗ trợ giá khá nhiều.
Tính tổng giao dịch bao gồm cả thỏa thuận, khối ngoại hôm nay giải ngân 1.266,5 tỷ đồng và bán ra xấp xỉ 1.355 tỷ đồng, có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại mua 857 tỷ đồng, bán ra 944,9 tỷ đồng.
Ngoài HPG, các mã bị bán ròng lớn là HDB -25,2 tỷ, VRE -21 tỷ, PAN -14,3 tỷ, CTD -13,4 tỷ. Phía mua ngoài VIC còn có SSI 40,3 tỷ, STB 14 tỷ, VJC 12,4 tỷ, BVH 11,3 tỷ.
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.