
Thị trường bất ngờ chuyển xấu chiều nay. Đà tăng bốc hơi hết và cuối cùng là cú chốt lúc đóng cửa VN-Index đỏ. Phần lớn mức giảm là do VNM, GAS tác động.
VN-Index kết thúc phiên với mức giảm 0,09% hay 0,84 điểm, vừa đủ để có màu đỏ. Tuy nhiên VN30-Index vẫn tăng được 0,03% dù chỉ có 12 mã tăng/17 mã giảm.
Blue-chips tuy đỏ nhiều nhưng mức giảm cũng không lớn. Dẫn đầu là VNM giảm 2,91%, GAS giảm 1,33%. Vài mã giảm nhiều thì ảnh hưởng nhỏ như ROS giảm 3,13%, GMD giảm 1,1%, CTD giảm 1,53%, PNJ giảm 1,48%. Còn lại, VHM chỉ giảm 0,12%, VCB giảm 0,15%, CTG giảm 0,47%, VRE giảm 0,41%.
Phía tăng, VN30-Index được lợi nhiều hơn VN-Index vì có VPB tăng 1,06%, TCB tăng 0,84%, MSN tăng 3,75%, FPT tăng 1,44%.
Mặc dù giá cổ phiếu lẫn chỉ số không giảm nhiều, nhưng thực sự mặt bằng giá cổ phiếu đã thấp xuống đáng kể trong phiên chiều. Riêng rổ VN30 đã có 27 mã tụt giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã tăng cao hơn. VNM dẫn về mức biến động khi đánh mất thêm tới 2.100 đồng, đẩy mức giảm chung cả phiên lên 4.000 đồng, tương đương mất 2,91%. Riêng phiên chiều đã giảm 1,55%.
Sức nặng chính ở VNM đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu này giao dịch khoảng 477.000 đơn vị buổi chiều thì khối ngoại xả hơn 423.000 cổ phiếu, tương đương gần 89%. Cả phiên VNM cũng bị khối ngoại xả 87% thanh khoản. Mức bán ròng cỡ 574.000 cổ phiếu. Hôm nay gần như khối ngoại xả và trong nước mua. Giá có phiên lao dốc nặng nhất kể từ đầu tháng 3.
GAS giảm 1,33% cũng là nhân tố ảnh hưởng lớn tới VN-Index. GAS cũng bốc hơi thêm 1000 đồng trong phiên chiều, nâng tổng mức giảm lên 1.500 đồng. Cả GAS lẫn VNM đều có phiên đảo chiều sốc không kém gì phiên tăng hôm qua.
Thị trường suy yếu chiều nay một phần là do thanh khoản có dấu hiệu giảm. Sức mua đã không còn lớn như phiên sáng. Cả hai sàn khớp thêm 1.553,9 tỷ đồng, giảm 13% so với phiên sáng. Đáng chú ý là ROS đã chiếm 15,5% cả thị trường. Điều đó nghĩa là phần còn lại sụt giảm thanh khoản đáng kể, đặc biệt là nhóm VN30 vì ROS chiếm 30% giao dịch của rổ này trong buổi chiều.
Thanh khoản sụt giảm mạnh cộng với giá cổ phiếu giảm và độ rộng thu hẹp phản ánh sức cầu suy yếu. Mặc dù hiện tượng giảm vẫn rất từ tốn nhưng áp lực chốt lời cũng rõ ràng. Ngoài ROS, chỉ có VNM chiều nay giao dịch vượt được 50 tỷ đồng thì cổ phiếu này thể hiện một sức ép vượt quá khả năng nâng đỡ của phía mua.
Giao dịch của khối ngoại hôm nay có thể xem như một điểm sáng khi mức vào ròng đạt tới 5.574,1 tỷ đồng hai sàn. Tuy nhiên cũng phải lưu ý là VIC thỏa thuận ròng đã là 5.821 tỷ đồng. Thực tế qua khớp lệnh, khối ngoại quay ra bán ròng khoảng 250 tỷ đồng.
Giao dịch bán ròng lớn nhất thuộc về NBB, HBC, HDB, VNM, HPG, DIG, VHM, DXG... Phía mua ròng ngoài VIC có SSI, STB, HSG, HVN, POW, BVH, BID.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.