
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Lan Ngọc
22/01/2019, 16:15
Mức giảm lúc đóng cửa của VN-Index chỉ chưa tới 5 điểm nhưng cũng gây cảm giác ức chế. Cả phiên chiều nay thị trường chỉ có một đường giảm
Mức giảm lúc đóng cửa của VN-Index chỉ chưa tới 5 điểm nhưng cũng gây cảm giác ức chế. Cả phiên chiều nay thị trường chỉ có một đường giảm.
Gần một nửa mức giảm nói trên của chỉ số là từ cú sụt lúc đóng cửa. VHM là một trong những nguyên nhân chính. Cổ phiếu này đột ngột giảm 1,12% mặc dù phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục vẫn còn đang đứng tham chiếu. GAS cũng có cú rơi khoảng 500 đồng, đóng cửa giảm 0,88%.
Tuy nhiên cũng không phải lỗi của riêng một vài mã lớn. Thị trường phiên chiều thật sự yếu. Bằng chứng là riêng rổ VN30 đã có tới 20 mã lao dốc giảm xuống mức thấp hơn phiên sáng. VN30-Index đóng cửa mất 0,57% với 20 mã giảm/8 mã tăng. Chốt phiên sáng chỉ số này mới giảm 0,08% với 14 mã giảm/10 mã tăng.
Hiện tượng suy yếu của các blue-chips đã dẫn tới hậu quả tất yếu là thị trường trượt dốc tổng thể. HSX ghi nhận 171 mã giảm/123 mã tăng, kém hơn nhiều so với phiên sáng. Thậm chí đến các cổ phiếu dẫn dắt tốt nhất buổi sáng cũng đánh mất động lực đáng kể. CTG là tiêu biểu khi phiên chiều đánh mất tới 1,76% giá trị so với cuối phiên sáng. Đóng cửa mức tăng chỉ còn là 0,51%.
Không chỉ CTG, nhóm ngân hàng nói chung cũng đại diện cho sự suy yếu của thị trường. Cổ phiếu ngân hàng nào buổi sáng còn tăng thì đến chiều hoặc là mất gần hết, hoặc là giảm. Cổ phiếu nào đã giảm từ sáng thì đến chiều cắm đầu rơi sâu hơn. Đó là VCB giảm 1,08%, VPB giảm, 1,75%. TCB giảm 2,19%, MBB giảm 1,9%.
Một trong những nguyên nhân khiến thị trường chiều nay đi ngược hoàn toàn chiều hôm qua, là thanh khoản đã yếu đi nhanh chóng. Hai sàn khớp lệnh phiên chiều 1.062,9 tỷ đồng, giảm 19% so với phiên sáng và giảm 25% so với chiều hôm qua. Thiếu tiền mua đỡ giá, cổ phiếu tụt dốc là điều dễ hiểu.
Thanh khoản phiên chiều vẫn tiếp tục tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưng giá đi xuống quá rõ. CTG giao dịch lớn nhất chiều nay với 52,3 tỷ đồng, giá bốc hơi 1,86% so với phiên sáng; MBB giao dịch 47,1 tỷ, giá bốc hơi 1,2%; VCB giảm khoảng 0,9%, VPB giảm 2,24%, TCB giảm 2%...
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã quay lại mua ròng gần 73 tỷ đồng trên hai sàn. Giá trị mua có nhỉnh hơn hôm qua một chút nhưng cũng không bù lại được mức sụt giảm trong thanh khoản. Cụ thể trên HSX khối này giải ngân tăng 15%, đạt 360 tỷ đồng và bán 298,8 tỷ đồng. Trên HNX mức mua đạt 19,4 tỷ đồng, bán ra 8 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: