
Độ rộng thị trường đã cải thiện trong phiên chiều và khi SAB tăng tốc, lại thêm VIC, VNM hồi giá, VN-Index tăng chóng mặt.
Thị trường chiều nay chứng kiến đà tăng giá và phục hồi cực kỳ ấn tượng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Hiện tượng tăng phối hợp về cuối phiên đã giúp VN-Index bay cao vượt 930 điểm, lên 932,66 điểm, trên tham chiếu 1,56%.
Để cho rõ về đà tăng này thì đây là phiên thứ 3 kể từ đầu tuần VN-Index tăng với cường độ trung bình gần 14 điểm một ngày.
Chưa lúc nào trong năm nay, thị trường lại tăng mạnh liên tục như vậy. Nhìn rộng hơn, trong 8 phiên gần nhất, VN-Index có 5 phiên tăng trên 10 điểm.
Nguyên nhân dẫn đến việc chỉ số tăng với cường độ lớn như vậy chỉ có thể là sự dẫn dắt hiệu quả của các blue-chip hàng đầu. Chiều nay VIC và VNM vẫn không thể lấy lại mức tham chiếu được, nhưng vẫn có đà phục hồi khá ấn tượng.
VIC tăng khoảng 1.300 đồng so với cuối phiên sáng, tương đương phục hồi 1,74%. VNM tăng 1.900 đồng, phục hồi 1,04%.
So với tham chiếu, cả hai trụ này đã thu hẹp đáng kể mức giảm: VIC chỉ còn giảm 1,3%, VNM giảm 2,17%. Do cả hai mã đều tăng trong buổi chiều, nên đã hỗ trợ VN-Index tăng điểm tốt hơn.
Chiều nay BID và CTG tăng kịch trần. Hai cổ phiếu này xét về quy mô thì lại không phải là trụ kéo VN-Index nhiều nhất chiều nay vì vốn hóa biến động chưa đủ lớn. Tuy nhiên mức tăng giá kịch trần là điều cực kỳ hiếm thấy đối với cổ phiếu ngân hàng, nên chắc chắn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
So với phiên sáng BID tăng thêm khoảng 1,78% tương đương 450 đồng, vốn hóa tăng so với phiên sáng 1.538,4 tỷ đồng. CTG tăng thêm 3,66% hay 800 đồng, vốn hóa tăng 2.978,7 tỷ đồng.
Trong khi đó từ sáng qua chiều, VNM cải thiện vốn hóa tăng 2.757,8 tỷ đồng, VIC cải thiện tăng 3.429 tỷ đồng. SAB tăng thêm 3.462,9 tỷ đồng.
Rõ ràng là với quy mô quá lớn của VIC và VNM, chỉ cần hai mã này bớt giảm cũng đã khiến VN-Index nảy lên rất cao. SAB tăng mạnh và được sự phối hợp rất tốt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. VCB cũng tăng thêm 400 đồng so với phiên sáng và đóng cửa tăng 2,78% so với tham chiếu.
Chỉ số VN30-Index chốt phiên tăng 1,28% và VN-Index tăng 1,56%. Riêng rổ VN30 đã có 14 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên, trong tổng số 25 mã tăng.
Trong 4 mã giảm thì ngoài VNM và VIC, chỉ là hai mã ít quan trọng GMD và SBT. Độ rộng chung của sàn HSX lúc đóng cửa cũng tốt: 151 mã tăng/129 mã giảm.
Như vậy đà tăng cao hơn của các chỉ số trong phiên chiều chủ đạo là xuất phát từ nhóm blue-chip mà cụ thể là rổ VN30. Ngoài rổ này cũng có vài mã lớn khác tác động tốt như PLX tăng 2,31%, VJC tăng 1,61%, VRE tăng 1,18%.
Tuy nhiên khi đứng cạnh các trụ khổng lồ như SAB, BID, CTG thì các mã này còn quá yếu. Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 26 mã tăng giá so với phiên sáng, chỉ 3 mã tụt giá.
Tuy nhiên thanh khoản của rổ VN30 chiều nay lại hơi đuối. Giá trị khớp lệnh chỉ là 1.220 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với chiều hôm qua. Giá trị khớp cả phiên của rổ giảm khoảng 7%.
Thanh khoản toàn thị trường phiên chiều cũng giảm hơn 10% so với chiều hôm qua, chỉ đạt 2.250,4 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng nhẹ hơn 2,5 tỷ đồng, không đáng kể. Cụ thể, tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận đạt 2.093,7 tỷ đồng, bán ra 2.096,2 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại bán ròng lớn hơn một chút, khoảng 30,2 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân qua khớp lệnh đạt 835,6 tỷ đồng, bán ra 865,8 tỷ đồng. Giao dịch bán ròng khủng nhất lại thuộc về VNM -113,6 tỷ đồng. Khối ngoại bán ra khoảng 86% thanh khoản của VNM hôm nay.
Ngoài ra chỉ có một số khác bị bán ròng đáng chú ý là MSN -96,4 tỷ, VIC -25,7 tỷ, BMP -17,5 tỷ.
Phía mua dẫn đầu là VRE 52,4 tỷ, VJC 30 tỷ, BID 29,7 tỷ, SSI 26,3 tỷ, STB 18,8 tỷ, HCM 14,7 tỷ, PLX 13,6 tỷ, NT2 13,1 tỷ, PC1 12,9 tỷ.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026.
Việc VIC, VHM kiềm chế điểm số hôm nay là một diễn biến tốt, giúp hạ nhiệt VNI trong khi dòng tiền vẫn hăng hái mua vào ở phần còn lại. Chỉ số càng lên chậm thì dư địa ngắn hạn cho phần lớn thị trường càng rộng.
Mặc dù VIC, VHM đồng loạt giảm sâu hơn trong phiên chiều nay nhưng phần còn lại của thị trường vẫn tăng giá ào ạt, thậm chí kịch trần cả loạt. Thanh khoản cải thiện tốt so với phiên sáng cho thấy sự chủ động từ phía mua rõ ràng hơn.
Tính chung tháng 7, VN-Index giảm 6,7%, trong khi PYN Elite giảm 8,5%. Ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong danh mục của quỹ gồm: TCH, YEG và HDG với mức giảm 22%.
Những giai đoạn tâm lý nhà đầu tư yếu, thanh khoản thấp và định giá cổ phiếu rẻ lại thường là thời điểm rủi ro đầu tư thấp hơn. Đây có thể là những cơ hội tốt cho đầu tư dài hạn.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.