
Áp lực bán tháo gia tăng mạnh hơn trong chiều nay và duy trì suốt cả phiên. VN-Index chạm đáy 976,73 điểm trước khi ổn định hơn tại mốc 985,91 điểm lúc đóng cửa.
Chỉ số chính đóng cửa cũng giảm 2,86% so với tham chiếu. Mức đóng cửa 985 điểm cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Nói cách khác, thị trường đã trả lại toàn bộ thành quả của quý 1 chỉ trong một tháng rưỡi lao dốc.
Cổ phiếu VHM hôm nay tăng trần nên VN-Index "khác" với VN-Index ngày hôm qua và cũng khác so với các đáy mốc so sánh kể từ đầu năm. Chẳng hạn hôm nay điểm thấp nhất của VN-Index là 976,73 điểm trong khi điểm thấp nhất ngày 9/2/2018 của chỉ số này là 973,78 điểm. Tuy nhiên, điểm số VN-Index hôm nay không giống với điểm số ngày 9/2 vì khi đó chưa có VHM.
Hôm nay, cổ phiếu VHM ước tính cộng cho VN-Index khoảng 0,7% hay gần 5 điểm. Vì vậy thực tế VN-Index đã thủng đáy ngày 9/2 và đang ở điểm thấp nhất kể từ cuối năm 2017. Chỉ số tương đương mức 980 điểm lúc đóng cửa.
Sau khi thị trường chạm mức thấp nhất, đã xuất hiện lực cầu bắt đáy tạm thời ổn định được giao dịch và "cắt" quán tính giảm. Tuy nhiên, thị trường vẫn không thể phục hồi tốt hơn được. VN30-Index đóng cửa giảm 3,84%. Độ rộng của HSX vẫn là 58 mã tăng/257 mã giảm, trong đó 27 mã giảm sàn với sự góp mặt của nhiều blue-chips như VIC, HSG, BVH, BID. Sàn HSX thống kê có tới gần 170 mã giảm trên 2%.
Riêng trong nhóm VN30, có 21 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên với 17 cổ phiếu giảm từ 3%. Các blue-chips lớn nhất đều sụt giảm rất nặng và giảm mạnh hơn nhiều so với phiên sáng. Đó là nguyên nhân tại sao VHM không còn tác dụng nhiều nữa và VN-Index phải giảm 2,86% lúc đóng cửa. Thực tế VHM chỉ đủ bù cho VIC giảm sàn cộng với 1-2 mã nhỏ mà thôi.
Trong khi đó nguyên "bộ" cổ phiếu ngân hàng giảm khủng: VCB giảm 4,13%, STB giảm 4,76%, MBB giảm 2,7%, CTG giảm 5,9%, BID giảm 6,98%, HDB giảm 5,11%, VPB giảm 4,26%.
VNM, VJC, ROS, PLX, NVL, MSN, HPG, GAS đều là các cổ phiếu vốn hóa lớn nằm trong nhóm giảm trên 2%.
Hôm nay khối ngoại bán ròng tăng vọt lên trên 593 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX, khối ngoại bán 1.425,5 tỷ đồng, mua vào 806,1 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua 124,5 tỷ đồng, bán ra 98,2 tỷ đồng.




Với bài học đã diễn ra trong các chu kỳ lãi suất tăng trước đây, cơ hội mua tài sản tốt giá rẻ đang tới gần hơn.
Dù ở giai đoạn nào, ngành điện vẫn đóng vai trò chủ chốt cho phát triển kinh tế, từ đó giúp định hình được cơ hội đầu tư trong chu kỳ tới.
Xung đột Trung Đông tiếp tục nóng lên với các cuộc không kích mới đẩy giá dầu tăng mạnh sáng nay khiến thị trường chứng khoán tiếp tục lo lắng. Áp lực cắt lỗ khiến thanh khoản HoSE tăng vọt 68%, lên cao nhất 20 phiên.
Ngoài tình hình ở Vùng Vịnh, thị trường vàng tuần này còn có thể chịu sự chi phối từ cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ...
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tuần qua đã phủ bóng tâm lý thận trọng lên thị trường chứng khoán. VN-Index có tuần giảm thứ hai liên tiếp và đặc biệt là dòng tiền vẫn cực kỳ thận trọng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.