
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Lan Ngọc
23/10/2017, 16:58
Rất may thị trường còn có SAB, cổ phiếu có thể "một tay che bầu trời"
Tình trạng thảm hại của thị trường phiên sáng đã bùng nổ thành làn sóng bán ra mạnh mẽ chiều nay nhắm vào các blue-chip. VN-Index lao dốc liên tục và suýt thủng 820 điểm vào cuối phiên.
Đúng ra là chỉ số này đã để mất mốc 820 điểm. Khoảng 10 phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã xuống tận 818,81 điểm. Khi đó cả nhóm cổ phiếu ngân hàng và đa số blue-chips đều cắm đầu giảm. Khả năng giành lại mốc 820 điểm rất mờ mịt.
Rất may thị trường còn có SAB, cổ phiếu có thể "một tay che bầu trời". Lúc đóng cửa, ROS đã không thể mạnh thêm được thì SAB xuất hiện hơn 9.000 cổ phiếu nhảy vào mua giá ATC, kéo tuốt giá lên 280.000 đồng. Đã không có lệnh bán đủ lớn chặn đường tăng, SAB khép phiên trên tham chiếu tới 3,7%.
SAB tăng quá mạnh đã cải thiện đáng kể điểm số lúc đóng cửa. So với giao dịch cuối cùng của đợt liên tục, VN-Index đã nhảy lên 1,16 điểm, dừng ở 820,04 điểm, vừa đủ. VN30-Index nhảy lên 2,54 điểm.
VN-Index đóng cửa hôm nay giảm 0,82%, Vn30-Index giảm 0,57%, đều có cải thiện chút ít so với thời điểm tồi tệ nhất là cuối đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên mức điểm số này không phản ánh đúng thực trạng thị trường phiên này, thậm chí là phiên chiều.
Có quá nhiều cổ phiếu giảm giá và độ rộng rất hẹp. Sàn HSX chứng kiến 218 mã giảm giá/65 mã tăng giá, trong đó 17 mã giảm sàn. Vn30 có 23 mã giảm giá/5 mã tăng giá.
Riêng rổ VN30 đã có 19 cổ phiếu giảm trên 1%, toàn sàn HSX có 166 mã giảm trên 1%. Các mã giảm sàn chủ yếu là nhóm đầu cơ: CDO, OGC, HAI, HAR, EVE…
Sàn HNX không có bất kỳ cổ phiếu trụ nào, chỉ số chính sụt giảm tới 1,76% do có 129 mã giảm/58 mã tăng. Sàn này cũng có 114 mã giảm trên 1% với 16 mã giảm sàn. HNX30 giảm 1,74% với 18 mã giảm/4 mã tăng.
Phiên hôm nay chứng kiến các blue-chips sụt giảm hàng loạt. Các mã ngân hàng lao dốc chóng mặt: VCB giảm 2,21%, BID giảm 2,34%, MBB giảm 1,33%, STB giảm 2,16%, CTG giảm 2,57%, VPB giảm 1,21%, ACB giảm 3,15%, SHB giảm 1,23%.
Các trụ lớn khác giảm nhiều là GAS giảm 3,63%, PLX giảm 1,42%, VJC giảm 2,07%, MSN giảm 0,88%, MWG giảm 1,57%, HPG giảm 0,93%...
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ra ròng với quy mô có giảm một chút. Tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận đạt 348,1 tỷ đồng, bán ra 434,8 tỷ đồng.
Khối ngoại xả ròng rất lớn với nhiều blue-chips hôm nay. VNM bị bán ròng tổng hợp tới 83,5 tỷ đồng; MSN -69,2 tỷ; KBC -20,8 tỷ; HPG -14,6 tỷ. Phía mua, VIC dẫn đầu với 33,9 tỷ đồng ròng; VCB 18,9 tỷ; BID 12,8 tỷ; VCI 7,1 tỷ.
Trong vòng 2 năm qua, số lần cắt giảm lãi suất trên thế giới nhiều hơn so với trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009...
Nhà đầu tư nên xem hai tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: