
VN30-Index chiều nay đã quay đầu giảm nhưng VN-Index vẫn duy trì được màu xanh. Sức mạnh của VIC cùng một số cổ phiếu khác đã ảnh hưởng tốt hơn lên chỉ số chính.
VN-Index đóng cửa hôm nay tăng 0,37% so với tham chiếu, trong khi VN30-Index giảm 0,13%. Về cơ bản độ rộng của toàn sàn HSX lẫn rổ VN30 không tích cực hơn đáng kể, nhưng biến động giá của nhóm trụ lại khác nhau ở mỗi chỉ số.
Hôm nay chỉ số Vn30-Index bắt đầu điều chỉnh lại cơ cấu của rổ. Khác biệt lớn nhất là VIC đang có tỷ lệ giới hạn vốn hóa ở kỳ trước là 77,2% thì đến hôm nay chỉ được tính là 55,27%. Nói đơn giản thì vốn hóa của VIC đã nhỏ lại trong VN30-Index.
Cụ thể, mặc dù giá VIC hôm nay tăng 3,08% so với ngày hôm qua, nhưng trong chỉ số VN30-Index, vốn hóa của VIC lại giảm tới hơn 28%. Vì vậy sức đẩy của VIC rất tốt trong VN-Index vì vẫn là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, nhưng trong VN30-Index đã kém đi đáng kể.
Bản thân rổ VN30 chiều nay cũng không thực sự tốt. Độ rộng ghi nhận 12 mã tăng/17 mã giảm và có rất ít cổ phiếu trụ tăng rõ ràng. Những mã kéo chỉ số lên là VIC tăng 3,08%, VCB tăng 0,67%, NVL tăng 1,72%, GAS tăng 3,29%, HPG tăng 0,72%, BVH tăng 4,17%, BID tăng 3,54% và MSN tăng 0,84%.
Vẫn có khá nhiều cổ phiếu lớn giảm giá dù có phục hồi tốt hơn thời điểm cuối phiên sáng. Đó là VNM giảm 1,32%, CTG giảm 2,72%, FPT tăng 2,76%, MWG giảm 1,21%, PLX giảm 4,02%, ROS giảm 3,96%, SAB giảm 0,23%, SSI giảm 4,35%, VJC giảm 1,02%, STB giảm 1,74%, HDB giảm 3,43%.
VN-Index tuy tăng nhưng hiệu ứng từ cổ phiếu lớn vẫn khá rõ ràng. Sàn này đóng cửa với 109 mã tăng/168 mã giảm, và 116 cổ phiếu vẫn rơi trên 1%.
VIC là cổ phiếu giao dịch quan trọng nhất trong chiều nay khi tiếp tục bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra cực lớn. Nếu nhà đầu tư trong nước không đỡ được VIC, thị trường có thể rơi vào hoảng loạn lần nữa. Tổng khối lượng giao dịch của VIC chiều nay lên tới 4,32 triệu cổ, tương đương 548,4 tỷ đồng.
Cả phiên VIC giao dịch 8,72 triệu cổ phiếu trị giá 1.095,9 tỷ đồng, là mức thanh khoản cao nhất trong lịch sử. VIC đóng cửa vẫn tăng hơn 3% tức là nhà đầu tư nâng đỡ thành công.
Mặc dù VIC chiều nay giao dịch rất lớn nhưng càng làm rõ một thực tế là thanh khoản của thị trường lại yếu đi. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh phiên chiều chỉ đạt 2.918,8 tỷ đồng, trong đó 19% thuộc về VIC. Mức giao dịch này đã giảm 32% so với chiều hôm qua.
Do chiều nay tuy giá có tiến triển tốt hơn, nhưng thanh khoản lại giảm, đẩy mức thanh khoản khớp lệnh cả ngày hôm nay giảm 11,3% so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận không có gì đặc sắc nên tổng giá trị cũng giảm 15%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng rất lớn. Trên HSX, khối ngoại bán ra tới 1.612,3 tỷ đồng trong khi chỉ mua vào 963,3 tỷ đồng. Trên HNX khối này bán 20,8 tỷ đồng và mua 45,1 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.