
Các chỉ số chính bên sàn HSX đột nhiên đóng cửa tụt áp làm mất đi khá nhiều điểm số. Nguyên nhân là do một vài cổ phiếu vốn hóa lớn nhất bị ép xuống nhiều hơn.
VN-Index đóng cửa mất đi gần 2 điểm so với giao dịch cuối cùng trong đợt khớp lệnh liên tục. Chỉ số đóng cửa tăng 0,75% so với tham chiếu. VN30-Index cũng bay gần 2 điểm, chốt phiên còn tăng 0,93% so với tham chiếu.
Ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index và VN30-Index lúc đóng cửa là biến động giá của VIC, đang từ 124.000 đồng tụt xuống 123.700 đồng, thu hẹp mức tăng lại còn 0,73%. VJC từ 173.300 đồng tụt xuống 173.000 đồng, mở rộng mức giảm lên 1,09%. PLX cũng tụt 300 đồng, còn tăng 1,99%. VCB tụt 100 đồng, CTG tụt 250 đồng, BID mất 200 đồng, MBB mất 300 đồng, HPG mất 300 đồng...
Mức sụt giảm này thực ra là bình thường vì trong phiên các cổ phiếu nói trên cũng biến động khá mạnh. Đa số cổ phiếu chỉ bị tụt giá theo hướng thu hẹp mức tăng. Rổ VN30 vẫn ghi nhận 24 mã tăng/6 mã giảm và VN-Index là 160 mã tăng/121 mã giảm.
Phần lớn các blue-chips ở phiên chiều giao dịch tốt hơn phiên sáng. Rổ Vn30 ghi nhận 14 mã tăng cao hơn phiên sáng và 9 mã tụt giá. SAB tụt 600 đồng, PLX tụt 200 đồng và GAS tụt 1000 đồng là các mã biến động xấu nhất. Trong khi đó phần lớn các mã ngân hàng tốt lên trừ VPB giảm 1,06%, HDB giảm 0,27%. Số còn lại tăng tốt là VCB tăng 1,19%, STB tăng 1,25%, MBB tăng 1,08%, CTG tăng 1,74%, BID tăng 2,55%, TPB tăng 1,09%. Nhóm cổ phiếu Vin có VHM tăng 1,14%, VIC tăng 0,73% và VRE tăng 2%.
Như vậy các nhóm cổ phiếu quan trọng nhất vẫn đang giữ nhịp tốt cho thị trường và biến động không làm thay đổi tình trạng giá từ giảm sang tăng. Các cổ phiếu chỉ thu hẹp mức tăng.
Phiên chiều nay thanh khoản tiếp tục gây thất vọng lớn. Tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 1.244,8 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng tới 34%. Cả ngày giá trị khớp lệnh giảm gần 4% so với phiên trước.
Vẫn có nhiều blue-chips giao dịch khá mạnh như VPB, HPG, VCB, VNM, MBB, PDR, CTG, ACB. Đây là các cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng hôm nay và chỉ có VPB, ACB là giảm giá, PDR đứng im, còn lại là tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm khá mạnh quy mô giao dịch cả mua lẫn bán nhưng vẫn duy trì vị thế mua ròng khoảng 56 tỷ đồng hai sàn. Cụ thể, trên HSX, khối này mua 372,4 tỷ đồng, giảm 51% so với phiên trước. Phía bán là 303,6 tỷ đồng, giảm 46%. Trên HNX, khối này mua 5,6 tỷ, bán 18,3 tỷ đồng.
Báo cáo của Chứng khoán Yuanta cho biết dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đã đảo chiều, hút ròng trở lại gần 2,5 tỷ USD trong tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền quay lại nhóm công nghệ nhờ kỳ vọng tích cực đối với trí tuệ nhân tạo - AI.
Ngày 15/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố đưa cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào rổ chỉ số VN30 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2026).
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...