
Thị trường diễn biến chất lượng hơn hẳn trong phiên chiều mặc dù chủ đạo vẫn là kéo blue-chips. Thanh khoản đã gia tăng và VN-Index đóng cửa tăng 1,53%.
Một vài diễn biến bất ngờ ở GAS, VIC, VNM đã không khiến thị trường mất vui. Đóng cửa, VN-Index vẫn đạt 1171,22 điểm, tăng 17,63 điểm. Cuối tuần trước chỉ số mất 18,77 điểm. Như vậy thị trường đã gần như "lành vết thương".
Các blue-chips là nhân tố quyết định, cải thiện trạng thái giao dịch chiều nay. Dòng tiền tăng lên cũng là nhờ blue-chips, điểm số hầu như do các trụ quyết định. Thậm chí độ rộng của HSX cũng khá lên lúc đóng cửa là nhờ blue-chips.
Quả thực trong phiên, kể cả khi Vn-Index tăng trên 2% hay trên 20 điểm thì cổ phiếu vẫn giảm giá la liệt ở sàn này. Chỉ số tăng do MSN tăng vọt lên kịch trần ngay sau 30 phút đầu tiên mở cửa trở lại. Kết hợp với MSN là hàng loạt cổ phiếu lớn khác cũng tăng tốc.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng không mang tính quyết định trong chiều nay, nhưng sự phục hồi rõ nét đem đến tâm lý rất tốt. Các mã ngân hàng phục hồi khỏe tức là áp lực chốt lời đang giảm đi.
So với phiên sáng, tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều mạnh hơn. Cổ phiếu duy nhất còn giảm so với tham chiếu là STB (-0,63%) thì cũng vẫn là tăng 150 đồng so với phiên sáng. Còn lại VCB tăng thêm 2.000 đồng, chốt tăng 2,86%. CTG tăng 950 đồng, chốt tăng 2,43%. BID tăng thêm 1.700 đồng, chốt tăng 6,02%... Các mã khác như HDB tăng 4,05%, VPB tăng 0,94%, MBB tăng 0,85%, SHB tăng 3,1%, ACB tăng 2,83%...
Những cổ phiếu lớn hơn nhóm ngân hàng thậm chí còn tăng mạnh hơn nữa. SAB tăng so với phiên sáng tới 3.200 đồng và đóng cửa trên tham chiếu 3,74%. VJC tăng thêm 2.400 đồng, đóng cửa tăng 4,56%. VIC tăng thêm 700 đồng, đóng cửa tăng 3,93%...
Lúc đóng cửa, một số cổ phiếu có diễn biến bất ngờ. GAS đột nhiên bị bán mạnh và giá đóng cửa lao dốc giảm 0,99% còn 129.600 đồng dù cuối đợt liên tục vẫn còn ở 135.100 đồng. VIC cũng bị đánh tụt từ 116.000 đồng xuống 113.800 đồng. VNM đáng tiếc nhất, bị ép từ 210.000 đồng xuống 208.500 đồng. Nếu VNM không bị ép mạnh như vậy thì VN-Index có thể tăng trên 2%.
Thanh khoản phiên chiều khá tích cực với 3.398,6 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tăng 9% so với chiều hôm thứ Sáu. Các giao dịch sôi động nhất vẫn là ở HPG, VIC, PVS, VJC.
Lúc đóng cửa, sàn HSX có được đà tâm lý tốt và đa số cổ phiếu tăng thêm. Độ rộng lúc đóng cửa ghi nhận 147 mã tăng/138 mã giảm, tích cực hơn nhiều so với trong phiên. Sàn này có 82 cổ phiếu tăng mạnh hơn VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại quay sang bán ròng khoảng 158,9 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu. Cụ thể, tổng giá trị mua bao gồm cả thỏa thuận đạt 785,9 tỷ đồng nhưng bán ra 944,8 tỷ đồng.
HPG và VRE tiếp tục là những cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất. Chứng chỉ quỹ E1 bị bán ròng chủ yếu qua thỏa thuận. VNM cũng nằm trong danh sách bán ròng. Ngoài ra có HSG, KBC, PPC, VND, PVD, DRC.
Phía mua ròng có VIC, SSI, MSN, STB, HDB, VCB cùng vài mã nhỏ như DXG, HNG, CII.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm mạnh 25,9% so với quý trước xuống còn 86,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, mức thấp nhất trong 4 quý gần đây.
MBS sử dụng vùng định giá 13 – 13,5 lần P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 18 – 19%, dự báo VN-Index sẽ đạt mức 1.770 – 1.850 điểm vào cuối năm 2026.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.